Y tá bệnh viện tỉnh làm giả giấy tờ ô tô lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Cần tiền tiêu xài, Bình đã lên mạng mua bộ giấy tờ đăng ký ô tô giả, bán cho anh Bùi Xuân Chính lấy 550 triệu đồng.

Tối 4/3, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã  khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phan Thanh Bình, sinh năm 1990, trú tại tổ 2, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ vụ án, Phan Thanh Bình hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, có công việc, thu nhập ổn định và đứng tên sở hữu một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Phan Thanh Bình đã bán chiếc xe ô tô này cho người khác. Vì bản tính thích ăn chơi, đua đòi, Bình tiếp tục vay mượn tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ.

Nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Bình đã lên mạng mua một bộ giấy tờ đăng ký xe ô tô giả, sau đó tiếp tục giao dịch bán chiếc xe ô tô Hyundai Tucson nói trên cho anh Bùi Xuân Chính, trú tại tổ 11, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang với số tiền 550 triệu đồng.

Do tin tưởng, anh Bùi Xuân Chính đã nhận giấy tờ xe (giả) và chuyển toàn bộ số tiền mua xe cho Bình, tuy nhiên, đối tượng Bình không giao xe theo hợp đồng đã ký kết.

Ngày 4/2/2021, anh Bùi Xuân Chính làm đơn trình báo gửi cơ quan Công an. Sau thời gian điều tra, xác minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triệu tập Phan Thanh Bình đến làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên bị phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức bị phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ lừa đảo rao bán chốt công an ở chợ Hà Đông, giá 1,5 tỷ đồng
Kẻ lừa đảo rao bán chốt công an ở chợ Hà Đông, giá 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, Trần Đình Quang (SN 1979, Hà Nội) giả danh cán bộ, bán ki ốt của công an ở chợ Hà Đông với giá 1,5 tỷ đồng.

Kẻ lừa đảo rao bán chốt công an ở chợ Hà Đông, giá 1,5 tỷ đồng

Kẻ lừa đảo rao bán chốt công an ở chợ Hà Đông, giá 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, Trần Đình Quang (SN 1979, Hà Nội) giả danh cán bộ, bán ki ốt của công an ở chợ Hà Đông với giá 1,5 tỷ đồng.

Nóng vấn đề phá rừng, đầu nậu lừa đảo buôn bán đất rừng trái phép tại Đắk Lắk
Nóng vấn đề phá rừng, đầu nậu lừa đảo buôn bán đất rừng trái phép tại Đắk Lắk

VOV.VN - Năm 2020. lực lượng kiểm lâm Đắk Lắk phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 716 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu gần 740m3 gỗ các loại, hơn 500 phương tiện vi phạm.

Nóng vấn đề phá rừng, đầu nậu lừa đảo buôn bán đất rừng trái phép tại Đắk Lắk

Nóng vấn đề phá rừng, đầu nậu lừa đảo buôn bán đất rừng trái phép tại Đắk Lắk

VOV.VN - Năm 2020. lực lượng kiểm lâm Đắk Lắk phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 716 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu gần 740m3 gỗ các loại, hơn 500 phương tiện vi phạm.

Mắc bẫy nhóm lừa đảo, nữ đại gia bị lừa 4 tỷ đồng
Mắc bẫy nhóm lừa đảo, nữ đại gia bị lừa 4 tỷ đồng

Nghe cuộc điện thoại, một người phụ nữ ở Hà Nội đã bị nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt ngót 4 tỷ đồng.

Mắc bẫy nhóm lừa đảo, nữ đại gia bị lừa 4 tỷ đồng

Mắc bẫy nhóm lừa đảo, nữ đại gia bị lừa 4 tỷ đồng

Nghe cuộc điện thoại, một người phụ nữ ở Hà Nội đã bị nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt ngót 4 tỷ đồng.