Tổng thống Biden gặp lãnh đạo Quốc hội Mỹ để bàn về viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc họp với các lãnh đạo Quốc hội nước này tại Nhà Trắng nhằm tìm kiếm giải pháp ngăn chính phủ đóng cửa cũng như thúc đẩy viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel.

Mặc dù Nhà Trắng tuyên bố cuộc gặp giữa ông Biden và lãnh đạo Quốc hội Mỹ là hiệu quả nhưng vẫn chưa có bất kỳ giải pháp nào được công bố.

Cuộc họp kéo dài một giờ tập trung vào ba vấn đề gây tranh cãi hiện nay là các dự luật chi tiêu chính phủ hàng năm, dự luật tài trợ khẩn cấp trong đó tập trung viện trợ cho Ukraine, Israel và tình trạng quá tải nguồn lực tại các khu vực biên giới, thành phố lớn khi số lượng người nhập cư qua biên giới với Mexico tăng nhanh và không thể kiểm soát. Các lãnh đạo Quốc hội Mỹ cho biết cuộc họp rất đáng giá mặc dù không đạt được thỏa thuận nào để tránh cho việc chính phủ sẽ phải đóng cửa một phần vào cuối tuần này cũng như tương lai mờ mịt của gói viện trợ dành cho Ukraine và Israel, vốn đã được Thượng viện thông qua trước đó.

Tín hiệu tích cực nhất có thể là tuyên bố của Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer cho biết Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã nói rõ ông ấy muốn tránh việc chính phủ phải đóng cửa. Nhiều khả năng Quốc hội Mỹ có thể thông qua một dự luật chi tiêu tạm thời để cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ cho đến khi Quốc hội đạt được thỏa thuận về các dự luật chi tiêu cả năm.

Dự kiến, sẽ có một số cơ quan của Mỹ như Bộ Nông nghiệp, Bộ Năng lượng, Giao thông vận tải, Phát triển đô thị và xây dựng… sẽ hết ngân sách hoạt động vào nửa đêm thứ Sáu tuần này (1/3) trong khi Bộ Quốc phòng, Thương mại, Tư pháp, An ninh nội địa và một số cơ quan khác có thể phải đóng cửa vào cuối tuần sau, ngày 8/3.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Cả Biden và Trump đều muốn giành chiến thắng tại bang Michigan
Bầu cử Mỹ: Cả Biden và Trump đều muốn giành chiến thắng tại bang Michigan

VOV.VN - Các cử tri bang Michigan, bang được xem là chiến trường quan trọng đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới đã đi bỏ phiếu bầu chọn cho ứng cử viên ưa thích của mình trong cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra hôm nay (theo giờ địa phương)

Bầu cử Mỹ: Cả Biden và Trump đều muốn giành chiến thắng tại bang Michigan

Bầu cử Mỹ: Cả Biden và Trump đều muốn giành chiến thắng tại bang Michigan

VOV.VN - Các cử tri bang Michigan, bang được xem là chiến trường quan trọng đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới đã đi bỏ phiếu bầu chọn cho ứng cử viên ưa thích của mình trong cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra hôm nay (theo giờ địa phương)

Tổng thống Biden hé lộ thời điểm hy vọng đạt lệnh ngừng bắn ở Gaza
Tổng thống Biden hé lộ thời điểm hy vọng đạt lệnh ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông hy vọng sẽ có một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas vào "thứ Hai tuần sau".

Tổng thống Biden hé lộ thời điểm hy vọng đạt lệnh ngừng bắn ở Gaza

Tổng thống Biden hé lộ thời điểm hy vọng đạt lệnh ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông hy vọng sẽ có một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas vào "thứ Hai tuần sau".

Ông Biden tìm cách gây sức ép lên Quốc hội Mỹ về dự luật tài trợ cho Ukraine
Ông Biden tìm cách gây sức ép lên Quốc hội Mỹ về dự luật tài trợ cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay sẽ triệu tập bốn lãnh đạo quốc hội nhằm gây sức ép thông qua dự luật tài trợ bổ sung cho Ukraine trong bối cảnh Chính phủ đối mặt với nguy cơ đóng cửa một phần cuối tuần này.

Ông Biden tìm cách gây sức ép lên Quốc hội Mỹ về dự luật tài trợ cho Ukraine

Ông Biden tìm cách gây sức ép lên Quốc hội Mỹ về dự luật tài trợ cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay sẽ triệu tập bốn lãnh đạo quốc hội nhằm gây sức ép thông qua dự luật tài trợ bổ sung cho Ukraine trong bối cảnh Chính phủ đối mặt với nguy cơ đóng cửa một phần cuối tuần này.

Nga sẽ cố đánh chiếm những nơi nào trong thế trận Ukraine năm 2024?
Nga sẽ cố đánh chiếm những nơi nào trong thế trận Ukraine năm 2024?

VOV.VN - Các chuyên gia chính trị và an ninh quốc tế đưa ra dự báo về hướng tấn công và đánh chiếm của Nga trong xung đột Ukraine năm 2024 này.

Nga sẽ cố đánh chiếm những nơi nào trong thế trận Ukraine năm 2024?

Nga sẽ cố đánh chiếm những nơi nào trong thế trận Ukraine năm 2024?

VOV.VN - Các chuyên gia chính trị và an ninh quốc tế đưa ra dự báo về hướng tấn công và đánh chiếm của Nga trong xung đột Ukraine năm 2024 này.

Kịch bản phương Tây đưa quân vào tham chiến tại Ukraine
Kịch bản phương Tây đưa quân vào tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Nhiều dấu hiệu mới cho thấy, phương Tây dường như đang tính đến khả năng đưa quân vào Ukraine để hỗ trợ nước này đối đầu với Nga.

Kịch bản phương Tây đưa quân vào tham chiến tại Ukraine

Kịch bản phương Tây đưa quân vào tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Nhiều dấu hiệu mới cho thấy, phương Tây dường như đang tính đến khả năng đưa quân vào Ukraine để hỗ trợ nước này đối đầu với Nga.

Bao nhiêu lính Ukraine tử trận trong xung đột vũ trang với Nga 2 năm qua?
Bao nhiêu lính Ukraine tử trận trong xung đột vũ trang với Nga 2 năm qua?

VOV.VN - Thế giới đã có một số ước đoán về con số lính Ukraine tử trận trong xung đột vũ trang với Nga kể từ tháng 2/2022 đến nay. Ukraine đã giữ bí mật về con số này trong một thời gian rất dài. Mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ tiết lộ con số này.

Bao nhiêu lính Ukraine tử trận trong xung đột vũ trang với Nga 2 năm qua?

Bao nhiêu lính Ukraine tử trận trong xung đột vũ trang với Nga 2 năm qua?

VOV.VN - Thế giới đã có một số ước đoán về con số lính Ukraine tử trận trong xung đột vũ trang với Nga kể từ tháng 2/2022 đến nay. Ukraine đã giữ bí mật về con số này trong một thời gian rất dài. Mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ tiết lộ con số này.

Tổn thất khó đong đếm của Ukraine khi tháo lui khỏi thành trì Avdiivka
Tổn thất khó đong đếm của Ukraine khi tháo lui khỏi thành trì Avdiivka

VOV.VN - Việc Avdiivka thất thủ, rơi vào tay người Nga là sự kiện có tác động mạnh vào tinh thần của quân đội Ukraine cũng như quá trình tuyển quân của nước này.

Tổn thất khó đong đếm của Ukraine khi tháo lui khỏi thành trì Avdiivka

Tổn thất khó đong đếm của Ukraine khi tháo lui khỏi thành trì Avdiivka

VOV.VN - Việc Avdiivka thất thủ, rơi vào tay người Nga là sự kiện có tác động mạnh vào tinh thần của quân đội Ukraine cũng như quá trình tuyển quân của nước này.