Australia chính thức vận hành Trung tâm Nghiên cứu tác chiến điện từ trường

VOV.VN - Hôm nay (12/10), Bộ Quốc phòng Australia thông báo chính thức đưa vào vận hành Trung tâm Nghiên cứu Tác chiến điện từ trường Pitt-Johnson, với trang bị, cơ sở vật chất hiện đại nhất hiện nay nhằm nâng cao năng lực tác chiến của quân đội.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Australia, Trung tâm Nghiên cứu Tác chiến Điện từ trường Pitt-Johnson, có trụ sở tại Adelaide, là kết quả của chương trình hợp tác giữa Nhóm Nghiên cứu năng lực Quốc phòng và Nhóm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng. Trung tâm này được đặt theo tên của hai cựu chuyên gia, sỹ quan quân sự Australia đã về hưu là Mark Pitt và Wayne Johnson, nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc của họ trong việc nghiên cứu và phát triển ứng dụng các phương án tác chiến điện từ trường.

Trung tâm Pitt-Johnson chính thức hoạt động từ hôm nay (12/10) với đội ngũ các nhà khoa học quân sự ưu tú được tuyển chọn từ các cơ quan kỹ thuật điện từ thuộc tất cả các quân binh chủng của Bộ Quốc phòng Australia. Trung tâm này được trang bị các phòng thí nghiệm cao cấp với những thiết bị công nghệ tiên tiến nhất hiện nay để có thể nghiên cứu, kiểm tra khả năng hoạt động của các nền tảng kỹ thuật quân sự trên các phổ điện từ khác nhau.

Bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu, Trung tâm Pitt-Johnson còn có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Công nghiệp Quốc phòng các quân binh chủng để thúc đẩy việc phát minh, cải tiến, sản xuất, ứng dụng các trang bị kỹ thuật và tham mưu xây dựng các phương án tác chiến điện từ trường trong chiến tranh công nghệ cao. Theo đó, Trung tâm nghiên cứu đẳng cấp thế giới này là một phần quan trọng trong Chương trình Chiến tranh Điện từ trường và kế hoạch củng cố khu vực phòng thủ Edinburgh của Bộ Quốc phòng Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia ký hợp đồng 322 triệu AUD nâng cấp tàu ngầm lớp Collins
Australia ký hợp đồng 322 triệu AUD nâng cấp tàu ngầm lớp Collins

VOV.VN - Hôm nay (12/10), Bộ Quốc phòng Australia thông báo đã ký kết một hợp đồng 5 năm với công ty Raytheon Australia Pty Ltd để tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực tác chiến của hạm đội tàu ngầm lớp Collins của Hải quân Hoàng gia Australia.

Australia ký hợp đồng 322 triệu AUD nâng cấp tàu ngầm lớp Collins

Australia ký hợp đồng 322 triệu AUD nâng cấp tàu ngầm lớp Collins

VOV.VN - Hôm nay (12/10), Bộ Quốc phòng Australia thông báo đã ký kết một hợp đồng 5 năm với công ty Raytheon Australia Pty Ltd để tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực tác chiến của hạm đội tàu ngầm lớp Collins của Hải quân Hoàng gia Australia.

Không quân Australia tham gia chiến dịch Sea Guardian 22 của NATO 
Không quân Australia tham gia chiến dịch Sea Guardian 22 của NATO 

VOV.VN - Ngày 4/10, Bộ Quốc phòng Australia thông báo bắt đầu triển khai máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon đến Địa Trung Hải để tham gia Chiến dịch Sea Guardian 2022 của NATO nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng an ninh song phương.

Không quân Australia tham gia chiến dịch Sea Guardian 22 của NATO 

Không quân Australia tham gia chiến dịch Sea Guardian 22 của NATO 

VOV.VN - Ngày 4/10, Bộ Quốc phòng Australia thông báo bắt đầu triển khai máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon đến Địa Trung Hải để tham gia Chiến dịch Sea Guardian 2022 của NATO nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng an ninh song phương.

Australia khởi động chương trình đào tạo chỉ huy tàu ngầm
Australia khởi động chương trình đào tạo chỉ huy tàu ngầm

VOV.VN - Ngày 3/10, Australia thông báo việc triển khai thành công khoá đào tạo chỉ huy tàu ngầm đầu tiên. Đây là chương trình đào tạo hoàn toàn do sỹ quan Hải quân Hoàng gia Australia tiến hành nhằm từng bước tạo nguồn chỉ huy cho các hạm đội tàu ngầm hạt nhân tương lai theo thoả thuận AUKUS.

Australia khởi động chương trình đào tạo chỉ huy tàu ngầm

Australia khởi động chương trình đào tạo chỉ huy tàu ngầm

VOV.VN - Ngày 3/10, Australia thông báo việc triển khai thành công khoá đào tạo chỉ huy tàu ngầm đầu tiên. Đây là chương trình đào tạo hoàn toàn do sỹ quan Hải quân Hoàng gia Australia tiến hành nhằm từng bước tạo nguồn chỉ huy cho các hạm đội tàu ngầm hạt nhân tương lai theo thoả thuận AUKUS.