Không quân Australia tham gia chiến dịch Sea Guardian 22 của NATO 

VOV.VN - Ngày 4/10, Bộ Quốc phòng Australia thông báo bắt đầu triển khai máy bay tuần tra hàng hải P-8A Poseidon đến Địa Trung Hải để tham gia Chiến dịch Sea Guardian 2022 của NATO nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng an ninh song phương.

Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Australia khẳng định, chiến dịch Sea Guardian là cơ hội để mở rộng khả năng tương tác giữa quân đội Australia với NATO và các nước đối tác khác trong lĩnh vực giám sát hàng không và tác chiến trên biển.

Chiến dịch Sea Guardian là một hoạt động an ninh hàng hải của NATO nhằm duy trì khả năng phản ứng trước các tình huống hàng hải, ngăn chặn khủng bố và tăng cường khả năng tác chiến của NATO ở khu vực Địa Trung Hải.

Theo đó, máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Không quân Hoàng gia Australia sẽ lưu trú tại một căn cứ không quân trên lãnh thổ Italia và triển khai nhiệm vụ phối hợp hiệp đồng với các lực lượng NATO, giám sát, thu thập thông tin tình báo tại khu vực Tây và Trung Địa Trung Hải cho đến giữa tháng 10 năm 2022.

Theo Tư lệnh chiến dịch liên quân Australia, Trung tướng Greg Bilton, sự tham gia của Australia vào các hoạt động của NATO phản ánh mối quan hệ đối tác liên tục, chặt chẽ và có trách nhiệm của Australia trong việc thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng Australia – NATO ký năm 2012. 

Bộ Quốc phòng Australia cũng khẳng định, chiến dịch lần này cũng sẽ là cơ sở để tiếp tục định hướng cho hoạt động hợp tác giám sát hàng hải trong tương lai giữa Australia và NATO. Việc Australia tăng cường thắt chặt quan hệ với NATO là một bước tiến tự nhiên trong quan hệ đối tác song phương, tập trung vào việc ứng phó với các thách thức an ninh toàn cầu hiện nay, trong đó có vấn đề Ukraine. Bất cứ khi nào có thể, Bộ Quốc phòng Australia luôn sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến ​​an ninh của châu Âu nhằm duy trì trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia viện trợ Ukraine 20 xe bọc thép, NATO giúp một số nước châu Á-Thái Bình Dương
Australia viện trợ Ukraine 20 xe bọc thép, NATO giúp một số nước châu Á-Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính phủ Australia đã quyết định viện trợ Ukraine 20 xe bọc thép do nước này tự sản xuất, trong đó có các phiên bản chở quân và tải thương. Lô hàng viện trợ thiết bị quân sự dự kiến sẽ khởi hành đi Ukraine trong ngày hôm nay (8/4).

Australia viện trợ Ukraine 20 xe bọc thép, NATO giúp một số nước châu Á-Thái Bình Dương

Australia viện trợ Ukraine 20 xe bọc thép, NATO giúp một số nước châu Á-Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính phủ Australia đã quyết định viện trợ Ukraine 20 xe bọc thép do nước này tự sản xuất, trong đó có các phiên bản chở quân và tải thương. Lô hàng viện trợ thiết bị quân sự dự kiến sẽ khởi hành đi Ukraine trong ngày hôm nay (8/4).

Thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ-Australia khiến NATO và Pháp rúng động
Thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ-Australia khiến NATO và Pháp rúng động

VOV.VN - Các động thái ngầm của Mỹ với Australia trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc, cụ thể là thỏa thuận về chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân vừa qua, khiến EU và NATO cảm thấy bị phớt lờ. Riêng Pháp cảm thấy bị sốc nặng.

Thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ-Australia khiến NATO và Pháp rúng động

Thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ-Australia khiến NATO và Pháp rúng động

VOV.VN - Các động thái ngầm của Mỹ với Australia trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc, cụ thể là thỏa thuận về chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân vừa qua, khiến EU và NATO cảm thấy bị phớt lờ. Riêng Pháp cảm thấy bị sốc nặng.

NATO thúc giục Australia tham gia tuần tra tại Vùng Vịnh
NATO thúc giục Australia tham gia tuần tra tại Vùng Vịnh

VOV.VN - Chủ đề được quan tâm trong chuyến thăm của Tổng thư ký NATO Stoltenberg tới Australia là khả năng nước này tham gia tuần tra tại Eo biển Hormuz.

NATO thúc giục Australia tham gia tuần tra tại Vùng Vịnh

NATO thúc giục Australia tham gia tuần tra tại Vùng Vịnh

VOV.VN - Chủ đề được quan tâm trong chuyến thăm của Tổng thư ký NATO Stoltenberg tới Australia là khả năng nước này tham gia tuần tra tại Eo biển Hormuz.