Australia không kiểm soát được số công dân phục vụ cho quân đội nước ngoài
VOV.VN - Luật pháp Australia cho phép người dân nước này phục vụ trong quân đội nước ngoài trừ một số đối tượng từng liên quan đến quốc phòng. Tuy vậy, hiện nay có bao nhiêu người dân đang phục vụ cho quân đội nước ngoài thì Bộ Nội vụ Australia lại không nắm được.
Trong cuộc điều trần trước Thượng viện mới đây, Bộ Nội vụ Australia cho biết họ không nắm được số lượng công dân đang phục vụ trong quân đội nước ngoài. Thông tin này khiến một số người lo ngại thực tế này có thể khiến cho Australia phải đối mặt với các hệ quả pháp lý và ngoại giao mà nước này không thể kiểm soát.
Nghị sĩ David Shoebridge bày tỏ lo ngại nếu Australia không nắm được số lượng công dân phục vụ cho quân đội nước ngoài thì có thể tạo ra nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm chiến tranh.
Lo ngại này không phải là không có căn cứ khi tổ chức phi chính phủ của Israel có tên là Hatzlacha cho biết có ít nhất 502 công dân Australia có 2 quốc tịch Australia và Israel đang phục vụ trong quân đội Israel. Trong khi đó Israel đang bị buộc tội diệt chủng ở Gaza. Không chỉ riêng ở Israel, vào năm 2025, công dân Australia có tên là Oscar Jenkins cũng được phát hiện tham gia lực lượng bảo vệ Ukraine chống lại Nga và bị Nga bắt giữ.
Bà Shannon Bosh, Giáo sư luật thuộc trường Đại học Edith Cowan cho biết, việc công dân Oscar Jenkins bị Nga bắt giữ khi người này đang tham gia lực lượng bảo vệ Ukraine cho thấy những rủi ro tiềm ẩn về hậu quả pháp lý và ngoại giao mà Australia phải đối mặt khi công dân nước này tham gia các cuộc xung đột ở nước ngoài.
Luật pháp Australia không cấm công dân nước này phục vụ trong quân đội nước ngoài. Tuy vậy, hai đối tượng là những người nắm các thông tin quốc phòng nhạy cảm và những người đã từng là quân nhân dự bị thì đều cần phải xin phép trước khi tham gia vào quân đội nước ngoài. Không chỉ vậy, luật quốc phòng của Australia cũng quy định một số công việc mà cá nhân có thể thực hiện cho quân đội, chính phủ hoặc công ty nước ngoài mà không cần phải xin phép. Vì những quy định này mà vào tháng 4/2026, sau khi trở về Australia, một người từng là quân dự bị của Australia đã bị buộc tội vì tham gia quân đội Ukraine để thực hiện nhiệm vụ điều khiển máy bay không người lái.