Australia tăng đầu tư xây dựng xưởng đóng tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Để chuẩn bị cho việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong tương lai, ngày 24/7, Australia đã quyết định đầu tư thêm 4,6 tỷ AUD vào dự án xây dựng xưởng đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại bang Nam Australia.

Trong thông báo được đưa ra hôm nay (24/7), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết Chính phủ nước này vừa quyết định đầu tư thêm 4,6 tỷ AUD vào dự án xây dựng xưởng đóng tàu ngầm Osborne tại bang Nam Australia, nâng tổng số vốn đầu tư cho dự án này lên 8,5 tỷ AUD.

Khoản đầu tư mới sẽ hỗ trợ các hoạt động xây dựng và phát triển đang diễn ra tại khu vực Osborne nhằm đẩy nhanh quá trình thiết lập cơ sở hạ tầng, đào tạo lực lượng lao động và nâng cao năng lực cần thiết phục vụ việc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Bộ trưởng Marles cũng cho biết Chính phủ Australia đã chi 1,9 tỷ AUD cho dự án xây dựng xưởng đóng tàu ngầm tại Osborne. Hiện dự án đang được triển khai đúng tiến độ với sự tham gia của khoảng 1.100 công nhân và dự kiến tăng lên 4.000 công nhân trong tương lai. Dự án này được xây dựng nhằm cung cấp hạ tầng phục vụ việc đóng các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS, đồng thời góp phần phát triển ngành công nghiệp tàu ngầm của Australia.

Trước đó, vào tháng 3/2023, Australia, Mỹ và Anh cho biết, trong dự án trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trị giá 368 tỷ AUD, Australia sẽ mua từ 3 đến 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ và tự chế tạo các tàu ngầm mới do Anh thiết kế, sử dụng công nghệ của Mỹ. Theo truyền thông Australia, nước này dự định đóng 5 tàu ngầm trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS tại xưởng đóng tàu ngầm Osborne.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sụt lún hầm tàu điện ngầm, người dân Bangkok sơ tán khẩn cấp
Sụt lún hầm tàu điện ngầm, người dân Bangkok sơ tán khẩn cấp

VOV.VN - Giới chức Thái Lan vừa khẩn cấp sơ tán khoảng 60 người dân và phong tỏa đoạn đường Prachadhipok, quận Thonburi, thủ đô Bangkok, sau sự cố nghiêm trọng gây sụt lún mặt đường phía trên công trình hầm tàu điện ngầm đang thi công, kéo theo hàng loạt tòa nhà có dấu hiệu nghiêng nhẹ.

Sụt lún hầm tàu điện ngầm, người dân Bangkok sơ tán khẩn cấp

Sụt lún hầm tàu điện ngầm, người dân Bangkok sơ tán khẩn cấp

VOV.VN - Giới chức Thái Lan vừa khẩn cấp sơ tán khoảng 60 người dân và phong tỏa đoạn đường Prachadhipok, quận Thonburi, thủ đô Bangkok, sau sự cố nghiêm trọng gây sụt lún mặt đường phía trên công trình hầm tàu điện ngầm đang thi công, kéo theo hàng loạt tòa nhà có dấu hiệu nghiêng nhẹ.

USS Albany trở lại, tiếp sức cho hạm đội tàu ngầm Mỹ
USS Albany trở lại, tiếp sức cho hạm đội tàu ngầm Mỹ

VOV.VN - Hải quân Mỹ vừa tiếp nhận trở lại tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Albany sau 9 tháng bảo dưỡng. Việc hoàn thành sớm hơn dự kiến giúp bổ sung ngay một tàu ngầm chủ lực cho hạm đội, trong bối cảnh lực lượng tàu ngầm tấn công của Mỹ vẫn chịu sức ép về khả năng sẵn sàng chiến đấu.

USS Albany trở lại, tiếp sức cho hạm đội tàu ngầm Mỹ

USS Albany trở lại, tiếp sức cho hạm đội tàu ngầm Mỹ

VOV.VN - Hải quân Mỹ vừa tiếp nhận trở lại tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Albany sau 9 tháng bảo dưỡng. Việc hoàn thành sớm hơn dự kiến giúp bổ sung ngay một tàu ngầm chủ lực cho hạm đội, trong bối cảnh lực lượng tàu ngầm tấn công của Mỹ vẫn chịu sức ép về khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Hàn Quốc phản ứng khi Canada chọn nhà thầu Đức cho dự án tàu ngầm tỷ đô
Hàn Quốc phản ứng khi Canada chọn nhà thầu Đức cho dự án tàu ngầm tỷ đô

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã bày tỏ sự thất vọng khi Canada chọn một công ty của Đức thay vì một tập đoàn của Hàn Quốc làm nhà thầu ưu tiên cho dự án mua sắm tàu ​​ngầm trị giá hàng tỷ USD. 

Hàn Quốc phản ứng khi Canada chọn nhà thầu Đức cho dự án tàu ngầm tỷ đô

Hàn Quốc phản ứng khi Canada chọn nhà thầu Đức cho dự án tàu ngầm tỷ đô

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã bày tỏ sự thất vọng khi Canada chọn một công ty của Đức thay vì một tập đoàn của Hàn Quốc làm nhà thầu ưu tiên cho dự án mua sắm tàu ​​ngầm trị giá hàng tỷ USD.