Bộ Quốc phòng Ukraine bị chỉ trích vì yêu cầu các nữ quân nhân đi giày cao gót duyệt binh

VOV.VN - Các quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine đã bị cáo buộc "chế nhạo" phụ nữ khi yêu cầu các nữ quân nhân phải đi giày cao gót trong lễ duyệt binh vào tháng 8 tới.

Nhằm chuẩn bị cho sự kiện vào tháng tới, đánh dấu 30 năm Ukraine giành độc lập, các quan chức Quốc phòng Ukraine đã công bố những bức ảnh các nữ quân nhân đang diễu hành khi đi giày cao gót. Điều này đã làm dấy lên một cuộc tranh luận trên mạng xã hội và giữa các nhà lập pháp Ukraine, trong đó có một số người thậm chí đã kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng nước này là ông Andriy Taran hãy đi giày cao gót khi tham dự buổi diễu hành, BBC đưa tin.

Olena Kondratyuk, phó phát ngôn viên cơ quan lập pháp Ukraine cho rằng các nhà chức trách nên công khai xin lỗi vì đã "coi thường" phụ nữ.

Những người chỉ trích khác thì cho rằng Bộ Quốc phòng đã "phân biệt giới tính và có thành kiến với phụ nữ", đồng thời nhận định, "giày cao gót là một sự chế nhạo với  phụ nữ, bị áp đặt bởi ngành công nghiệp làm đẹp", Sky News đưa tin.

Trang thông tin của Bộ Quốc phòng dẫn lời nữ quân nhân Ivanna Medvid cho biết: "Ngày hôm nay là lần đầu tiên tôi tham gia buổi huấn luyện với giày cao gót. Điều này khá khó khăn so với việc đi ủng quân đội nhưng chúng tôi sẽ cố gắng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tập trận bắn đạn thật cùng lúc Ukraine và NATO tập trận ở Biển Đen
Nga tập trận bắn đạn thật cùng lúc Ukraine và NATO tập trận ở Biển Đen

VOV.VN - Các tàu chiến của Nga đã tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Biển Đen giữa lúc Ukraine và NATO cũng tập trận quân sự đa phương Gió Biển 2021 ở vùng biển này.

Nga tập trận bắn đạn thật cùng lúc Ukraine và NATO tập trận ở Biển Đen

Nga tập trận bắn đạn thật cùng lúc Ukraine và NATO tập trận ở Biển Đen

VOV.VN - Các tàu chiến của Nga đã tiến hành tập trận bắn đạn thật ở Biển Đen giữa lúc Ukraine và NATO cũng tập trận quân sự đa phương Gió Biển 2021 ở vùng biển này.

Nga thử “Rồng lửa” S-400 ở Crimea giữa lúc Mỹ và Ukraine tập trận ở Biển Đen
Nga thử “Rồng lửa” S-400 ở Crimea giữa lúc Mỹ và Ukraine tập trận ở Biển Đen

VOV.VN - Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 29/6 đưa tin, Nga đã kiểm tra mức độ sẵn sàng của các hệ thống phòng không ở Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập năm 2014, giữa lúc Ukraine và các nước NATO tập trận quân sự ở Biển Đen.

Nga thử “Rồng lửa” S-400 ở Crimea giữa lúc Mỹ và Ukraine tập trận ở Biển Đen

Nga thử “Rồng lửa” S-400 ở Crimea giữa lúc Mỹ và Ukraine tập trận ở Biển Đen

VOV.VN - Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 29/6 đưa tin, Nga đã kiểm tra mức độ sẵn sàng của các hệ thống phòng không ở Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập năm 2014, giữa lúc Ukraine và các nước NATO tập trận quân sự ở Biển Đen.

Nga cảnh báo sẽ “phản ứng nếu cần thiết” khi NATO tăng cường lực lượng ở Ukraine
Nga cảnh báo sẽ “phản ứng nếu cần thiết” khi NATO tăng cường lực lượng ở Ukraine

VOV.VN - Nga tuyên bố sẽ giám sát các động thái của NATO ở miền Đông Ukraine và "phản ứng nếu cần thiết" để bảo vệ các lợi ích quân sự của mình giữa bối cảnh liên minh quân sự này chuẩn bị tập trận thường niên ở Biển Đen vào cuối tháng 6.

Nga cảnh báo sẽ “phản ứng nếu cần thiết” khi NATO tăng cường lực lượng ở Ukraine

Nga cảnh báo sẽ “phản ứng nếu cần thiết” khi NATO tăng cường lực lượng ở Ukraine

VOV.VN - Nga tuyên bố sẽ giám sát các động thái của NATO ở miền Đông Ukraine và "phản ứng nếu cần thiết" để bảo vệ các lợi ích quân sự của mình giữa bối cảnh liên minh quân sự này chuẩn bị tập trận thường niên ở Biển Đen vào cuối tháng 6.