Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga không tìm cách né tránh việc xem xét các đề xuất nghiêm túc nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột với Ukraine, nhưng không có đề xuất nào có thể thực hiện.

Khi được hỏi cần làm gì để giảm mức độ đối đầu trong cuộc xung đột với Ukraine, ông Lavrov nói: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi bây giờ không phải là làm dịu đi, mà là không để đối phương đánh bại”.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh, Nga không tìm cách né tránh các cuộc đàm phán. “Chúng tôi không bao giờ né tránh những đề xuất nghiêm túc, chỉ là không có đề xuất nghiêm túc nào được đưa ra kể từ khi thỏa thuận sơ bộ của Moscow với Kiev bị phá vỡ vào tháng 4/2022. Nếu vấn đề có thể giải quyết trên chiến trường, cứ để mọi việc như vậy”, nhà ngoại giao Nga cho hay.

“Chúng tôi cho rằng phương Tây vẫn thúc đẩy chính quyền Ukraine tiếp tục cuộc xung đột. Nếu nói về việc đàm phán hòa bình, hãy để Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hủy bỏ sắc lệnh mà ông ấy đã ký một năm trước, trong đó cấm ông ấy và tất cả các quan chức trong chính phủ tham gia đàm phán với Nga”, ông Lavrov nói.

Kể từ sau cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 3/2022, Nga và Ukraine đã không ngồi vào bàn đàm phán.

Vào tháng 10/2022, Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh loại trừ mọi khả năng đàm phán với Tổng thống Putin. Sắc lệnh này loại trừ mọi khả năng Ukraine tiến hành đàm phán với Nga khi ông Putin vẫn nắm quyền.

Trước đó, Ngoại trưởng Lavrov cũng khẳng định, Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine dựa trên tình hình thực địa và tính toán đến các lợi ích an ninh của Nga. Ông Lavrov nhận định, Kiev càng trì hoãn đàm phán với Moscow thì càng khó đạt được thỏa thuận. Theo ông, lệnh cấm đàm phán với Nga của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên được dỡ bỏ để dọn đường cho đối thoại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Thủ tướng Slovakia tuyên bố dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine
Tân Thủ tướng Slovakia tuyên bố dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tuyên bố sẽ dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời hối thúc các bên ngừng các hành động thù địch ngay lập tức. Ông cũng khẳng định sẽ không ủng hộ thêm các lệnh trừng phạt Moscow nếu các hành động đó gây hại cho Slovakia.

Tân Thủ tướng Slovakia tuyên bố dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Tân Thủ tướng Slovakia tuyên bố dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tuyên bố sẽ dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời hối thúc các bên ngừng các hành động thù địch ngay lập tức. Ông cũng khẳng định sẽ không ủng hộ thêm các lệnh trừng phạt Moscow nếu các hành động đó gây hại cho Slovakia.

Cách Nga kết hợp “rồng lửa” S-400 và máy bay A-50 hạ gục chiến đấu cơ Ukraine
Cách Nga kết hợp “rồng lửa” S-400 và máy bay A-50 hạ gục chiến đấu cơ Ukraine

VOV.VN - Nga vừa tuyên bố các lực lượng của nước này đã sử dụng hệ thống phòng không S-400 kết hợp với máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AWACS) A-50 để bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine.

Cách Nga kết hợp “rồng lửa” S-400 và máy bay A-50 hạ gục chiến đấu cơ Ukraine

Cách Nga kết hợp “rồng lửa” S-400 và máy bay A-50 hạ gục chiến đấu cơ Ukraine

VOV.VN - Nga vừa tuyên bố các lực lượng của nước này đã sử dụng hệ thống phòng không S-400 kết hợp với máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AWACS) A-50 để bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine.

Lính dù Nga triển khai UAV cảm tử tập kích một loạt cứ điểm của Ukraine
Lính dù Nga triển khai UAV cảm tử tập kích một loạt cứ điểm của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/10 công bố video cho thấy lực lượng lính dù của nước này tại Novorossiysk sử dụng máy bay không người lái cảm tử tấn công các cứ điểm của quân đội Ukraine theo hướng Zaporizhzhia.

Lính dù Nga triển khai UAV cảm tử tập kích một loạt cứ điểm của Ukraine

Lính dù Nga triển khai UAV cảm tử tập kích một loạt cứ điểm của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/10 công bố video cho thấy lực lượng lính dù của nước này tại Novorossiysk sử dụng máy bay không người lái cảm tử tấn công các cứ điểm của quân đội Ukraine theo hướng Zaporizhzhia.