Chi tiêu quốc phòng Ấn Độ năm 2021 cao thứ 3 thế giới, đạt 77 tỷ USD

VOV.VN - Chi tiêu quốc phòng của Ấn Độ trong năm 2021 đã đạt mốc 77 tỷ USD, tăng 33% so với năm 2012.

Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 25/4, Ấn Độ là quốc gia chi tiêu quân sự cao thứ ba thế giới, sau Mỹ (801 tỷ USD) và Trung Quốc (khoảng 293 tỷ USD).

Ấn Độ ưu tiên hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và tự lực sản xuất vũ khí theo sáng kiến "Sản xuất tại Ấn Độ". Chính sách này đặt trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc và Pakistan diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát thành các cuộc xung đột vũ trang.

Mục tiêu của chính phủ Ấn Độ là đưa nước này thoát khỏi vị trí dễ bị tổn thương trước các nguy cơ an ninh. Hiện Ấn Độ được coi là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 11% tổng lượng vũ khí nhập khẩu toàn cầu.

Bên cạnh đó, báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cũng cho biết, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã tăng trưởng đều đặn trong 27 năm liên tiếp, trong khi chi tiêu quốc phòng của Pakistan là 11 tỷ USD, xếp thứ 23 trên thế giới.

Đáng chú ý, tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu năm 2021 đã lần đầu tiên vượt qua mốc 2.000 tỷ USD, bất chấp những tác động của đại dịch Covid-19 tới nền kinh tế thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình BrahMos phiên bản phóng từ máy bay
Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình BrahMos phiên bản phóng từ máy bay

VOV.VN - Ấn Độ đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản phóng từ trên không, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố đăng tải trên website chính thức ngày 20/4.

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình BrahMos phiên bản phóng từ máy bay

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình BrahMos phiên bản phóng từ máy bay

VOV.VN - Ấn Độ đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản phóng từ trên không, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố đăng tải trên website chính thức ngày 20/4.

Tàu Hộ vệ 016- Quang Trung tham dự Tập trận Hàng hải quốc tế MILAN 2022 tại Ấn Độ
Tàu Hộ vệ 016- Quang Trung tham dự Tập trận Hàng hải quốc tế MILAN 2022 tại Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 27/2, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ do Đại sứ Phạm Sanh Châu dẫn đầu đến thăm cán bộ, thủy thủ Tàu 016-Quang Trung và đoàn Hải quân Việt Nam đang tham gia Diễn tập Hải quân đa phương MILAN năm 2022 tại thành phố Visakhapatnam, bang Đông Nam Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Tàu Hộ vệ 016- Quang Trung tham dự Tập trận Hàng hải quốc tế MILAN 2022 tại Ấn Độ

Tàu Hộ vệ 016- Quang Trung tham dự Tập trận Hàng hải quốc tế MILAN 2022 tại Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 27/2, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ do Đại sứ Phạm Sanh Châu dẫn đầu đến thăm cán bộ, thủy thủ Tàu 016-Quang Trung và đoàn Hải quân Việt Nam đang tham gia Diễn tập Hải quân đa phương MILAN năm 2022 tại thành phố Visakhapatnam, bang Đông Nam Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Ấn Độ chi 5,5 tỷ USD mua S-400 của Nga, Mỹ khó tung đòn trừng phạt
Ấn Độ chi 5,5 tỷ USD mua S-400 của Nga, Mỹ khó tung đòn trừng phạt

VOV.VN - Thỏa thuận trị giá khoảng 5,5 tỷ USD đã được ký kết năm 2018 để Nga cung cấp cho Ấn Độ 5 hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-400 mà New Delhi tin rằng rất quan trọng để củng cố khả năng phòng thủ, đang đặt Ấn Độ trước nguy cơ bị trừng phạt theo luật CAATSA.

Ấn Độ chi 5,5 tỷ USD mua S-400 của Nga, Mỹ khó tung đòn trừng phạt

Ấn Độ chi 5,5 tỷ USD mua S-400 của Nga, Mỹ khó tung đòn trừng phạt

VOV.VN - Thỏa thuận trị giá khoảng 5,5 tỷ USD đã được ký kết năm 2018 để Nga cung cấp cho Ấn Độ 5 hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-400 mà New Delhi tin rằng rất quan trọng để củng cố khả năng phòng thủ, đang đặt Ấn Độ trước nguy cơ bị trừng phạt theo luật CAATSA.