Đồng minh muốn Mỹ tăng cường diễn tập răn đe tàu ngầm Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Người đứng đầu các chiến dịch hải quân Mỹ, Đô đốc Michael Gilday cho biết, các đồng minh của Mỹ đang ngày càng quan tâm đến việc huấn luyện tác chiến chống ngầm với Hải quân Mỹ, đặc biệt là nhằm răn đe tàu ngầm Nga và Trung Quốc.

Quan chức hàng đầu của Hải quân Mỹ nhấn mạnh, đề nghị của các đồng minh có “trọng tâm” là Nga và Trung Quốc. Riêng trong năm 2021, đã có Canada, Australia, Nhật Bản, Singapore và Ấn Độ là những nước đã đề nghị Hải quân Mỹ huấn luyện tác chiến chống ngầm.

Ngoài ra, một số nước khác cũng đã đặt hàng mua máy bay do thám P-8 Poseidon – loại máy bay có khả năng phát hiện tàu ngầm. Đặc biệt trong số này có Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc và New Zealand.

Bình luận của Đô đốc Mỹ đưa ra trong bối cảnh cuộc tập trận tác chiến chống ngầm thường niên của NATO – tập trận Dynamic Mongoose diễn ra ở vùng biển gần Iceland, Na Uy, Anh, những nước đã “chạm trán” tàu ngầm của Nga trên đường tới Đại Tây Dương.

Đô đốc Gilday và các lãnh đạo quân sự khác của Mỹ cũng cho rằng, tàu ngầm Nga đã gia tăng hoạt động xung quanh các bờ biển Mỹ trong thời gian gần đây. Trong khi đó, phía Nga cũng cho rằng, các tàu ngầm NATO liên tục xuất hiện gần bờ của Nga ở Biển Đen và hoạt động này ngày càng thường xuyên hơn kể từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

Quân đội Mỹ cũng nhấn mạnh các tàu ngầm Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ ước tính Trung Quốc có khoảng 65-70 tàu ngầm hoạt động trong giai đoạn năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga lần đầu tiên đưa tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới ra khơi
Nga lần đầu tiên đưa tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới ra khơi

VOV.VN - Một tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử của Nga với khả năng mang 6 tàu ngầm không người lái Poseidon vũ trang hạt nhân, đã lần đầu tiên đi vào Biển Trắng để tiến hành thử nghiệm.

Nga lần đầu tiên đưa tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới ra khơi

Nga lần đầu tiên đưa tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới ra khơi

VOV.VN - Một tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử của Nga với khả năng mang 6 tàu ngầm không người lái Poseidon vũ trang hạt nhân, đã lần đầu tiên đi vào Biển Trắng để tiến hành thử nghiệm.

Đến lượt Hàn Quốc ước mơ tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử
Đến lượt Hàn Quốc ước mơ tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử

VOV.VN - Trong kế hoạch đối phó với mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên và chuẩn bị cho kỷ nguyên chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến sau chiến tranh, vấn đề gây nhiều chú ý và tranh cãi nhất là việc Hàn Quốc sở hữu các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Đến lượt Hàn Quốc ước mơ tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử

Đến lượt Hàn Quốc ước mơ tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử

VOV.VN - Trong kế hoạch đối phó với mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên và chuẩn bị cho kỷ nguyên chuyển giao quyền kiểm soát tác chiến sau chiến tranh, vấn đề gây nhiều chú ý và tranh cãi nhất là việc Hàn Quốc sở hữu các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tại sao Ấn Độ lại cần các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và đặt cược vào Pháp?
Tại sao Ấn Độ lại cần các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và đặt cược vào Pháp?

VOV.VN - Càng ngày càng cảm thấy bị bao vây bởi Pakistan và Trung Quốc, và để chống lại một Trung Quốc đầy tham vọng với lực lượng hải quân đang được hiện đại hóa nhanh chóng, Ấn Độ phải khẩn trương tăng cường khả năng dưới nước của mình.

Tại sao Ấn Độ lại cần các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và đặt cược vào Pháp?

Tại sao Ấn Độ lại cần các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và đặt cược vào Pháp?

VOV.VN - Càng ngày càng cảm thấy bị bao vây bởi Pakistan và Trung Quốc, và để chống lại một Trung Quốc đầy tham vọng với lực lượng hải quân đang được hiện đại hóa nhanh chóng, Ấn Độ phải khẩn trương tăng cường khả năng dưới nước của mình.