Chiến sự Trung Đông: Quân đội Israel tiếp tục không kích vào Lebanon

VOV.VN - Truyền thông Lebanon và khu vực cho biết, hôm nay (13/3), quân đội Israel tiếp tục mở thêm các cuộc không kích vào Lebanon, phá hủy một số phương tiện và khiến ít nhất 5 người thương vong.

Cụ thể, hãng thông tấn Nhà nước Lebanon đưa tin máy bay không người lái của quân đội Israel đã bắn tên lửa vào một xe ô tô du lịch trên tuyến đường cao tốc nối giữa hai thành phố Tyre và Naqoura ở miền Nam Lebanon.

Cuộc tấn công khiến 2 người không phải công dân Lebanon thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Trong khi đó, một số nguồn tin khu vực nói rằng một trong 2 người thiệt mạng trong cuộc không kích là thành viên lực lượng Hamas chi nhánh Lebanon. Nạn nhân tử vong còn lại là công dân Syria. Người này gặp nạn khi đang di chuyển bằng xe máy gần vị trí cuộc không kích xảy ra.

Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, truyền hình Lebanon cho biết, Bộ Ngoại giao nước này sẽ gửi khiếu nại lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc để bày tỏ sự phản đối về các cuộc không kích liên tiếp thời gian qua của quân đội Israel vào Lebanon. Theo đó, Lebanon cáo buộc không quân Israel tấn công các mục tiêu dân sự ở khu vực thành phố Baalbek và các vùng phụ cận ở miền Đông Lebanon trong hai ngày 11 và 12/3 vừa qua.

Baalbek là đô thị nằm sâu trong lãnh thổ Lebanon, cách biên giới Israel khoảng 100km. Theo giới phân tích khu vực, việc quân đội Israel không kích vào sâu trong lãnh thổ Lebanon là bước leo thang chiến sự nguy hiểm, có thể là tín hiệu cho thấy Israel sẽ mở rộng các mục tiêu tấn công ra toàn bộ lãnh thổ quốc gia láng giềng, thay vì tập trung đánh phá các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở khu vực miền Nam như thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hamas chấp thuận đề xuất sửa đổi của Mỹ về ngừng bắn ở Gaza
Hamas chấp thuận đề xuất sửa đổi của Mỹ về ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Nhờ sự nỗ lực của các bên, lực lượng Hamas ngày 12/3 đã đồng ý với đề xuất sửa đổi của Mỹ, chấp nhận tham gia đàm phán. Đây được xem là một tín hiệu khả quan cho tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza. 

Hamas chấp thuận đề xuất sửa đổi của Mỹ về ngừng bắn ở Gaza

Hamas chấp thuận đề xuất sửa đổi của Mỹ về ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Nhờ sự nỗ lực của các bên, lực lượng Hamas ngày 12/3 đã đồng ý với đề xuất sửa đổi của Mỹ, chấp nhận tham gia đàm phán. Đây được xem là một tín hiệu khả quan cho tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza. 

Cảnh sát Israel bắn chết một thiếu niên 12 tuổi ở trại tị nạn Đông Jerusalem
Cảnh sát Israel bắn chết một thiếu niên 12 tuổi ở trại tị nạn Đông Jerusalem

VOV.VN - Theo các giới chức Israel, một thiếu niên 12 tuổi người Palestine đã bị một sĩ quan cảnh sát biên phòng bắn chết tại khu trại tị nạn Shuafat ở phía Đông Jerusalem.

Cảnh sát Israel bắn chết một thiếu niên 12 tuổi ở trại tị nạn Đông Jerusalem

Cảnh sát Israel bắn chết một thiếu niên 12 tuổi ở trại tị nạn Đông Jerusalem

VOV.VN - Theo các giới chức Israel, một thiếu niên 12 tuổi người Palestine đã bị một sĩ quan cảnh sát biên phòng bắn chết tại khu trại tị nạn Shuafat ở phía Đông Jerusalem.

EU tranh cãi về việc gửi quân tới Ukraine
EU tranh cãi về việc gửi quân tới Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/3 công bố một gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 300 triệu USD cho Ukraine. Trong khi, Liên minh châu Âu cũng rục rịch với ý tưởng đưa binh sĩ tới Ukraine để hỗ trợ quốc gia Đông Âu này. Tuy nhiên, ý tưởng có phần mạo hiểm đang gây những tranh cãi giữa các thành viên trong khối.

EU tranh cãi về việc gửi quân tới Ukraine

EU tranh cãi về việc gửi quân tới Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/3 công bố một gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 300 triệu USD cho Ukraine. Trong khi, Liên minh châu Âu cũng rục rịch với ý tưởng đưa binh sĩ tới Ukraine để hỗ trợ quốc gia Đông Âu này. Tuy nhiên, ý tưởng có phần mạo hiểm đang gây những tranh cãi giữa các thành viên trong khối.

Chiến sự Trung Đông: IDF tấn công 4.500 mục tiêu Hezbollah trong 5 tháng
Chiến sự Trung Đông: IDF tấn công 4.500 mục tiêu Hezbollah trong 5 tháng

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua (12/3) thông báo đã tấn công 4.500 mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah trong 5 tháng qua.

Chiến sự Trung Đông: IDF tấn công 4.500 mục tiêu Hezbollah trong 5 tháng

Chiến sự Trung Đông: IDF tấn công 4.500 mục tiêu Hezbollah trong 5 tháng

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua (12/3) thông báo đã tấn công 4.500 mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah trong 5 tháng qua.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi áp lực quốc tế với Israel để tăng viện trợ vào Gaza
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi áp lực quốc tế với Israel để tăng viện trợ vào Gaza

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia nhiều lần chỉ trích Israel về cuộc tấn công quân sự tại Dải Gaza - hôm qua đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực với nước này để tăng viện trợ cho người dân tại Gaza.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi áp lực quốc tế với Israel để tăng viện trợ vào Gaza

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi áp lực quốc tế với Israel để tăng viện trợ vào Gaza

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia nhiều lần chỉ trích Israel về cuộc tấn công quân sự tại Dải Gaza - hôm qua đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực với nước này để tăng viện trợ cho người dân tại Gaza.