Israel hoàn tất diễn tập với THAAD ngay trước thềm bầu cử

VOV.VN - Quân đội Israel (IDF) ngày 1/4 đã hoàn tất cuộc diễn tập triển khai nhanh Hệ thống THAAD mà Mỹ triển khai tới nước này.

Cuộc diễn tập kéo dài 5 tuần (từ ngày 4/3) với hệ thống THAAD ở miền Nam Israel đã kết thúc ngày 1/4. Mỹ cử 250 nhân viên và binh sỹ hỗ trợ 15 quân nhân IAF tập huấn triển khai hệ thống THAAD tại căn cứ không quân Nevatim.

Hình ảnh Hệ thống THAAD mà Mỹ triển khai tại Hàn Quốc năm 2017. Ảnh: AP

“Chúng tôi đã có hơn 1 tháng thực hành với THAAD. Cuối tháng 4 này, các tổ hợp THAAD sẽ được đưa trở lại địa điểm triển khai, và các hệ thống phòng không của chúng tôi sẽ được cải thiện”. Thiếu tá Guy Amosi  của Không quân Israel (IAF) nói với Times of Israel qia điện thoại.

Mỹ và Israel đã có thỏa thuận phòng vệ, theo đó Mỹ cung cấp cho Israel hệ thống phòng thủ tên lửa trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Theo Jerrusalem Post.

Đây là lần đầu tiên THAAD được triển khai ở Israel, và nó sẽ trở thành một lớp mới trong mạng lưới phòng thủ tên lửa nhiều tầng lớp của Israel.

Hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Israel hiện nay còn gồm cả Lá chắn Sắt và David Sling, chủ yếu đánh chặn các tên lửa liên lục địa chiến thuật, các rocket tầm trung đến rầm xa, tên lửa hành trình khai hỏa trong tầm 40-300km. THAAD có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo ở tầm lên tới 200 km.

Cựu Đại sứ Anh tại Syria Peter Ford nói với Sputnik rằng. “Việc triển khai hệ thống THAAD của Mỹ cũng là một cách để Thủ tướng Netanyahu phô trương sức mạnh, thể hiện rằng ông là lãnh đạo quân sự tốt nhất”.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra quyết định đơn phương công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ chiếm của Syria năm 1967.

Theo bà Ariel Gold, một nhà hoạt đông hòa bình và là người đồng sáng lập tổ chức phản đối chiến tranh Code Pink, động thái này là món quà mà Tổng thống Mỹ gửi tới ông Netanyahu trước thêm bầu cử, bởi các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Netanyahu không nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ do những cáo buộc tham nhũng./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Infographic: Xe tăng Merkava- “Quả đấm thép” của quân đội Israel
Infographic: Xe tăng Merkava- “Quả đấm thép” của quân đội Israel

VOV.VN - Kể từ cuộc chiến 2014, xe tăng Merkava của Israel ít khi xuất hiện trong các cuộc xung đột. Nhưng nó đang trở lại khi chiến sự leo thang ở Gaza.

Infographic: Xe tăng Merkava- “Quả đấm thép” của quân đội Israel

Infographic: Xe tăng Merkava- “Quả đấm thép” của quân đội Israel

VOV.VN - Kể từ cuộc chiến 2014, xe tăng Merkava của Israel ít khi xuất hiện trong các cuộc xung đột. Nhưng nó đang trở lại khi chiến sự leo thang ở Gaza.

Israel dội tên lửa vào Syria trong đêm
Israel dội tên lửa vào Syria trong đêm

VOV.VN - Lực lượng phòng không của Syria thông báo đã đẩy lùi một cuộc công kích tên lửa của Israel nhằm vào thành phố Aleppo.

Israel dội tên lửa vào Syria trong đêm

Israel dội tên lửa vào Syria trong đêm

VOV.VN - Lực lượng phòng không của Syria thông báo đã đẩy lùi một cuộc công kích tên lửa của Israel nhằm vào thành phố Aleppo.

NÓNG: Xe tăng Israel bắn vào đồn của Hamas ở phía Bắc Gaza
NÓNG: Xe tăng Israel bắn vào đồn của Hamas ở phía Bắc Gaza

VOV.VN - Bất chấp các báo cáo trước đó về khả năng các thỏa thuận về việc khôi phục sự bình ổn dọc biên giới Gaza giữa Israel và Hamas, bạo lực vẫn trực chờ.

NÓNG: Xe tăng Israel bắn vào đồn của Hamas ở phía Bắc Gaza

NÓNG: Xe tăng Israel bắn vào đồn của Hamas ở phía Bắc Gaza

VOV.VN - Bất chấp các báo cáo trước đó về khả năng các thỏa thuận về việc khôi phục sự bình ổn dọc biên giới Gaza giữa Israel và Hamas, bạo lực vẫn trực chờ.

Thủ tướng Netanyahu: Israel đang chuẩn bị cho chiến dịch lớn ở Gaza
Thủ tướng Netanyahu: Israel đang chuẩn bị cho chiến dịch lớn ở Gaza

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra tuyên bố này trong chuyến thị sát khu vực biên giới với Dải Gaza trong ngày 28/3.

Thủ tướng Netanyahu: Israel đang chuẩn bị cho chiến dịch lớn ở Gaza

Thủ tướng Netanyahu: Israel đang chuẩn bị cho chiến dịch lớn ở Gaza

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra tuyên bố này trong chuyến thị sát khu vực biên giới với Dải Gaza trong ngày 28/3.

Tuyên bố của Mỹ về Golan đang khiến Israel “cậy thế” ở Syria?
Tuyên bố của Mỹ về Golan đang khiến Israel “cậy thế” ở Syria?

VOV.VN - Sau khi Mỹ công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel, thành phố Aleppo của Syria đã phải hứng các cuộc không khích được cho là do IAF tiến hành.

Tuyên bố của Mỹ về Golan đang khiến Israel “cậy thế” ở Syria?

Tuyên bố của Mỹ về Golan đang khiến Israel “cậy thế” ở Syria?

VOV.VN - Sau khi Mỹ công nhận cao nguyên Golan thuộc Israel, thành phố Aleppo của Syria đã phải hứng các cuộc không khích được cho là do IAF tiến hành.