NATO thúc giục Australia tham gia tuần tra tại Vùng Vịnh

VOV.VN - Chủ đề được quan tâm trong chuyến thăm của Tổng thư ký NATO Stoltenberg tới Australia là khả năng nước này tham gia tuần tra tại Eo biển Hormuz.

Ngày 7/8, Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg đang ở thăm Australia để ký thỏa thuận đối tác mới với nước này. Tuy nhiên, chủ đề được quan tâm trong chuyến thăm lần này của ông Stoltenberg lại là khả năng Australia tham gia tuần tra tại Eo biển Hormuz, vấn đề mà hiện Australia vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz ngày 31/12/2018. Ảnh: Reuters

Trong cuộc gặp các nhà lãnh đạo Australia hôm nay (7/8), Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg đã thảo luận về tầm quan trọng của liên minh quốc tế trong sứ mệnh tuần tra tại Vùng Vịnh, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ huyết mạch của thế giới.

Australia tuy không phải là thành viên của NATO song nước này là đối tác và từng tham gia chiến dịch quân sự của NATO như đưa quân đến Afghanistan. Trong sứ mệnh tại Trung Đông lần này, Australia đã được Mỹ trực tiếp đề nghị cùng tham gia bởi từ 15-20% lượng dầu mỏ của Australia được vận chuyển qua Eo biển Hormuz, đồng thời nước này cũng có đủ năng lực hải quân để tham gia chiến dịch. Tuy vậy, trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds cho biết chính phủ nước này vẫn đang cân nhắc về sự tham gia của mình trong bối cảnh cân đối với các thành viên khác của NATO.

Tiến sỹ Charles Edel thuộc Trung tâm nghiên cứu Mỹ thuộc Đại học Sydney cho biết, sự thận trọng của Australia là cần thiết vì nước này không thể lơ là sứ mệnh tại khu vực:

“Australia có đủ nguồn lực để tham gia sứ mệnh này song vấn đề là sẽ sử dụng bao nhiêu nguồn lực và được yêu cầu cung cấp bao nhiêu nguồn lực. Australia cũng phải tính toán sẽ giữ lại bao nhiêu nguồn lực ở gần chính là vì vấn đề Biển Đông. Sự hiện diện của Trung Quốc hiện đang ngày càng tiến gần hơn tới Australia, vì vậy, chắc chắn Australia sẽ không được yêu cầu đưa toàn bộ nguồn lực hải quân đến khu vực Trung Đông”.

Ngoài đề nghị từ Mỹ, Australia cũng nhận được yêu cầu từ Anh về việc tham gia liên minh tuần tra tại Vùng Vịnh. Mặc dù đến lúc này, Australia vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng song theo đánh giá của giới quan sát thì nhiều khả năng Australia sẽ tham gia và vấn đề còn chưa xác định được là nước này sẽ cung cấp bao nhiêu tàu và sẽ tham gia tuần tra ở khu vực nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia thiếu nhân lực trầm trọng cho kế hoạch đóng tàu chiến mới
Australia thiếu nhân lực trầm trọng cho kế hoạch đóng tàu chiến mới

VOV.VN - Việc thiếu công nhân có thể là mối đe dọa lớn nhất đối với kế hoạch đóng mới hạm đội tàu chiến và tàu ngầm của hải quân Australia.

Australia thiếu nhân lực trầm trọng cho kế hoạch đóng tàu chiến mới

Australia thiếu nhân lực trầm trọng cho kế hoạch đóng tàu chiến mới

VOV.VN - Việc thiếu công nhân có thể là mối đe dọa lớn nhất đối với kế hoạch đóng mới hạm đội tàu chiến và tàu ngầm của hải quân Australia.

Australia không có kế hoạch triển khai tên lửa Mỹ
Australia không có kế hoạch triển khai tên lửa Mỹ

VOV.VN - Sáng nay (5/8), Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynold vừa bác bỏ việc Mỹ đề xuất triển khai tên lửa lại khu vực phía Bắc Australia.

Australia không có kế hoạch triển khai tên lửa Mỹ

Australia không có kế hoạch triển khai tên lửa Mỹ

VOV.VN - Sáng nay (5/8), Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynold vừa bác bỏ việc Mỹ đề xuất triển khai tên lửa lại khu vực phía Bắc Australia.

Hội nghị Bộ trưởng 2+2 Australia-Mỹ thảo luận các vấn đề khu vực
Hội nghị Bộ trưởng 2+2 Australia-Mỹ thảo luận các vấn đề khu vực

VOV.VN - Ngày 3/8, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ tới Australia để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng với Australia.

Hội nghị Bộ trưởng 2+2 Australia-Mỹ thảo luận các vấn đề khu vực

Hội nghị Bộ trưởng 2+2 Australia-Mỹ thảo luận các vấn đề khu vực

VOV.VN - Ngày 3/8, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ tới Australia để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng với Australia.

Mỹ sẽ triển khai tên lửa tầm trung tại Darwin, Australia
Mỹ sẽ triển khai tên lửa tầm trung tại Darwin, Australia

VOV.VN - Các Bộ trưởng của Mỹ và Australia đều không loại trừ khả năng Mỹ sẽ triển khai các tên lửa tới thành phố Darwin, miền Bắc của Australia.

Mỹ sẽ triển khai tên lửa tầm trung tại Darwin, Australia

Mỹ sẽ triển khai tên lửa tầm trung tại Darwin, Australia

VOV.VN - Các Bộ trưởng của Mỹ và Australia đều không loại trừ khả năng Mỹ sẽ triển khai các tên lửa tới thành phố Darwin, miền Bắc của Australia.

Australia lên án các hành động “cưỡng bức” của Trung Quốc ở Biển Đông
Australia lên án các hành động “cưỡng bức” của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia, Mỹ và Nhật Bản đã kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động “cưỡng bức” đơn phương của nước này tại Biển Đông.

Australia lên án các hành động “cưỡng bức” của Trung Quốc ở Biển Đông

Australia lên án các hành động “cưỡng bức” của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia, Mỹ và Nhật Bản đã kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động “cưỡng bức” đơn phương của nước này tại Biển Đông.

Australia và Mỹ thảo luận về tình hình Biển Đông
Australia và Mỹ thảo luận về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Mike Pompeo cũng khẳng định cả Mỹ và Australia đều lo ngại trước những hành động phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông.

Australia và Mỹ thảo luận về tình hình Biển Đông

Australia và Mỹ thảo luận về tình hình Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Mike Pompeo cũng khẳng định cả Mỹ và Australia đều lo ngại trước những hành động phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông.