Australia viện trợ Ukraine 20 xe bọc thép, NATO giúp một số nước châu Á-Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính phủ Australia đã quyết định viện trợ Ukraine 20 xe bọc thép do nước này tự sản xuất, trong đó có các phiên bản chở quân và tải thương. Lô hàng viện trợ thiết bị quân sự dự kiến sẽ khởi hành đi Ukraine trong ngày hôm nay (8/4).

Thủ tướng Scott Morrison ngày hôm nay (8/4) ra thông báo cho biết chính phủ Australia sẽ tặng Ukraine 20 xe bọc thép chở quân Bushmaster theo đề nghị trực tiếp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong bài phát biểu trước Quốc hội Australia hôm 31/3 vừa qua.

Trong thông báo mới nhất, Thủ tướng Morrison cho biết cho đến nay Australia đã cam kết viện trợ 165 triệu AUD cho các trang thiết bị quân sự, cùng với gói viện trợ nhân đạo trị giá 65 triệu AUD và 70.000 tấn than để hỗ trợ năng lượng cho Ukraine.

Ông Morrison cũng tuyên bố Australia đang thảo luận với Ukraine để cung cấp thêm các biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Australia, những chiếc Bushmaster đầu tiên, trị giá 2,45 triệu AUD mỗi chiếc, trong ngày hôm nay sẽ khởi hành đến châu Âu trên máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster. Đây là chuyến bay chở hàng viện trợ quân sự thứ sáu của Australia cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đến nay.

Cũng liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Australia tiếp tục bổ sung lệnh trừng phạt đối với 67 cá nhân là công dân Nga và người Ukraine được cho là thân Nga và có liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh Australia.

Trong khi đó, để đáp trả động thái của Australia, chính phủ Nga đã ngay lập tức công bố lệnh cấm nhập cảnh đối với 228 chính trị gia Australia, trong đó có Thủ tướng Morrison và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Peter Dutton.

Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO, vừa ra thông báo cho biết sẽ gia tăng hợp tác với một số đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương gồm Australia, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc để giúp các quốc gia này ứng phó với những sức ép phát sinh từ cuộc khủng hoảng giữa Nga và Ukraine.

Truyền thông Australia hôm nay trích dẫn phát biểu của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kết thúc Hội nghị Ngoại trưởng NATO diễn ra Bỉ vào hôm qua cho biết, tổ chức này “sẽ đẩy mạnh hơn hợp tác với các đối tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương” vì cuộc khủng hoảng hiện tại nay Ukraine ảnh hưởng tới toàn thế giới. Tuy không phải là thành viên của NATO nhưng các đối tác này đang có mối quan hệ đối tác an ninh với Anh và Mỹ-hai thành viên chủ chốt của NATO.

Cụ thể, ông Jens Stoltenberg cho biết NATO sẽ hỗ trợ thúc đẩy hợp tác với Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc trong các vấn đề nhạy cảm như mạng, công nghệ mới và chống lại thông tin sai lệch. Bên cạnh đó, NATO cũng sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác trong các vấn đề như an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu và phục hồi.

NATO quyết định tăng cường hỗ trợ một số quốc gia đối tác ở châu Á-Thái Bình sau lời đề nghị của Australia khi cho rằng khu vực đang phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩm khi Trung Quốc không thể hiện sự phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Trong bối cảnh này, ông Jens Stoltenberg khẳng định NATO “cần ủng hộ các đối tác đang phải chịu sức ép trong khu vực”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Belarus muốn tham gia cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine
Belarus muốn tham gia cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei ngày 7/4 cho biết, nước này đã thông báo cho Nga và Ukraine về sự cần thiết phải xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột, đặc biệt bằng cách để Belarus tham gia cuộc đàm phán cuối cùng giữa hai bên.

Belarus muốn tham gia cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine

Belarus muốn tham gia cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei ngày 7/4 cho biết, nước này đã thông báo cho Nga và Ukraine về sự cần thiết phải xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột, đặc biệt bằng cách để Belarus tham gia cuộc đàm phán cuối cùng giữa hai bên.

Nga tố Ukraine thay đổi trong dự thảo thỏa thuận hòa bình mới
Nga tố Ukraine thay đổi trong dự thảo thỏa thuận hòa bình mới

VOV.VN - Những điều khoản trong thỏa thuận dự thảo mà Ukraine gửi tới đoàn đàm phán Nga ngày 6/4 xa rời những gì nước này từng vạch ra trong cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay.

Nga tố Ukraine thay đổi trong dự thảo thỏa thuận hòa bình mới

Nga tố Ukraine thay đổi trong dự thảo thỏa thuận hòa bình mới

VOV.VN - Những điều khoản trong thỏa thuận dự thảo mà Ukraine gửi tới đoàn đàm phán Nga ngày 6/4 xa rời những gì nước này từng vạch ra trong cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay.

Nga cấm Thủ tướng Australia và Thủ tướng New Zealand nhập cảnh
Nga cấm Thủ tướng Australia và Thủ tướng New Zealand nhập cảnh

VOV.VN - Nga đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo cấp cao của Australia và New Zealand để đáp trả những lệnh trừng phạt của hai nước này nhằm vào Moscow.

Nga cấm Thủ tướng Australia và Thủ tướng New Zealand nhập cảnh

Nga cấm Thủ tướng Australia và Thủ tướng New Zealand nhập cảnh

VOV.VN - Nga đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo cấp cao của Australia và New Zealand để đáp trả những lệnh trừng phạt của hai nước này nhằm vào Moscow.

Sân bay Hostomel (Antonov) tan hoang sau giao tranh giữa Nga và Ukraine
Sân bay Hostomel (Antonov) tan hoang sau giao tranh giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Sân bay Hostomel, còn gọi là sân bay Antonov, là một phi cảng vận tải nằm tại vị trí chiến lược ở ngoại ô thủ đô Kiev. Những trận giao tranh dữ dội đã diễn ra tại đây giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine. Sân bay tan hoang sau khi chiến sự tạm chấm dứt.

Sân bay Hostomel (Antonov) tan hoang sau giao tranh giữa Nga và Ukraine

Sân bay Hostomel (Antonov) tan hoang sau giao tranh giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Sân bay Hostomel, còn gọi là sân bay Antonov, là một phi cảng vận tải nằm tại vị trí chiến lược ở ngoại ô thủ đô Kiev. Những trận giao tranh dữ dội đã diễn ra tại đây giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine. Sân bay tan hoang sau khi chiến sự tạm chấm dứt.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine
Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine

VOV.VN - Đại diện của Trung Quốc đã nêu rõ quan điểm của nước này là Mỹ cần phải ngừng trừng phạt Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay. Trung Quốc cho rằng họ không ngồi yên quan sát tình hình Ukraine từ xa, nhưng cũng không tìm kiếm lợi ích địa chính trị.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine

VOV.VN - Đại diện của Trung Quốc đã nêu rõ quan điểm của nước này là Mỹ cần phải ngừng trừng phạt Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay. Trung Quốc cho rằng họ không ngồi yên quan sát tình hình Ukraine từ xa, nhưng cũng không tìm kiếm lợi ích địa chính trị.

Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc giới chức Nga muốn sát hại Tổng thống Ukraine Zelensky
Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc giới chức Nga muốn sát hại Tổng thống Ukraine Zelensky

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin – Dmitry Peskov, vừa phủ nhận các cáo buộc cho rằng chính quyền Nga muốn sát hại ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống của Ukraine.

Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc giới chức Nga muốn sát hại Tổng thống Ukraine Zelensky

Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc giới chức Nga muốn sát hại Tổng thống Ukraine Zelensky

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin – Dmitry Peskov, vừa phủ nhận các cáo buộc cho rằng chính quyền Nga muốn sát hại ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống của Ukraine.

Phản đòn của Nga đối với đồng USD thiên về “nổi dậy” hơn là “chiến tranh”?
Phản đòn của Nga đối với đồng USD thiên về “nổi dậy” hơn là “chiến tranh”?

VOV.VN - Vừa qua, Nga tung ra liên tiếp các phản đòn vào phương Tây, gây khó khăn nhất định cho đối phương khi ép họ phải thanh toán bằng đồng rúp. Tuy nhiên, việc thoát hẳn khỏi hệ thống thanh toán quốc tế lấy USD làm trung tâm để xây dựng các hệ thống mới có tính bền vững là điều không đơn giản.

Phản đòn của Nga đối với đồng USD thiên về “nổi dậy” hơn là “chiến tranh”?

Phản đòn của Nga đối với đồng USD thiên về “nổi dậy” hơn là “chiến tranh”?

VOV.VN - Vừa qua, Nga tung ra liên tiếp các phản đòn vào phương Tây, gây khó khăn nhất định cho đối phương khi ép họ phải thanh toán bằng đồng rúp. Tuy nhiên, việc thoát hẳn khỏi hệ thống thanh toán quốc tế lấy USD làm trung tâm để xây dựng các hệ thống mới có tính bền vững là điều không đơn giản.

Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí chống tăng trị giá hơn 100 triệu USD cho Ukraine
Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí chống tăng trị giá hơn 100 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ vừa cho hay, chính quyền Tổng thống Biden đã phê duyệt viện trợ an ninh trị giá hơn 100 triệu USD cho Ukraine để đáp ứng nhu cầu của quốc gia này về vũ khí chống tăng.

Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí chống tăng trị giá hơn 100 triệu USD cho Ukraine

Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí chống tăng trị giá hơn 100 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ vừa cho hay, chính quyền Tổng thống Biden đã phê duyệt viện trợ an ninh trị giá hơn 100 triệu USD cho Ukraine để đáp ứng nhu cầu của quốc gia này về vũ khí chống tăng.