Mỹ công bố khoản đầu tư 3,7 tỷ USD đóng tàu ngầm hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố khoản đầu tư 3,7 tỷ USD từ công ty công nghệ quốc phòng Anduril để sản xuất linh kiện tàu ngầm hạt nhân tại bang Maryland. Nhà lãnh đạo ca ngợi đây là “thời kỳ hoàng kim” của ngành đóng tàu nước Mỹ.

 

Phát biểu tại Sparrows Point thuộc khu vực Baltimore - nơi từng là nhà máy luyện thép Bethlehem Steel đóng cửa năm 2012, Tổng thống Donald Trump ca ngợi dự án là bước khởi đầu cho một thời kỳ hưng thịnh mới của nền công nghiệp quốc phòng Mỹ.

“Hôm nay, chúng ta chính thức khởi công xây dựng xưởng đóng tàu mới lớn nhất tại Mỹ. Kể từ Thế chiến II đến nay, chưa từng có công trình nào tầm cỡ như những gì chúng ta đang làm hôm nay. Đội ngũ công nhân Baltimore và xưởng đóng tàu Sparrows Point thực sự đã là một phần huyết mạch của sức mạnh công nghiệp Mỹ suốt hơn 100 năm qua. Với những nỗ lực chung của chúng ta, đây sẽ là thời kỳ mà chưa quốc gia nào từng chứng kiến ​​và đất nước chúng ta cũng chưa từng chứng kiến. Nhưng đây cũng sẽ là thời kỳ hoàng kim của ngành đóng tàu”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Theo thỏa thuận, chính phủ Mỹ cam kết giải ngân 2,9 tỷ USD thông qua việc mua sắm sản phẩm do nhà máy sản xuất, đồng thời sẽ nắm giữ 40% cổ phần tại xưởng đóng tàu này. Cơ sở mới được định hướng phát triển các dòng tàu ngầm thế hệ mới, bao gồm cả thiết bị lặn không người lái vận hành tự động. Hiện hải quân Mỹ sở hữu 26 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia và dự kiến tiếp nhận thêm hai chiếc vào mùa xuân tới.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ông Trump thúc đẩy quảng bá các dự án phục hồi sản xuất, nhằm thu hút cử tri trước thềm bầu cử giữa kỳ vào đầu tháng 11, giữa lúc giá nhiên liệu leo thang và lạm phát dai dẳng gây áp lực lên tỷ lệ ủng hộ của cử tri về điều hành kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Iran bắt tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz
Iran bắt tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran hôm nay thông báo đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz. Đây là tàu ngầm không người lái thứ 2 của Mỹ bị Iran tuyên bố bắt giữ ở eo biển Hormuz trong chưa đầy 3 tuần.

Iran bắt tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz

Iran bắt tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran hôm nay thông báo đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz. Đây là tàu ngầm không người lái thứ 2 của Mỹ bị Iran tuyên bố bắt giữ ở eo biển Hormuz trong chưa đầy 3 tuần.

Mỹ phủ nhận thông tin Iran bắt giữ thêm tàu ngầm không người lái
Mỹ phủ nhận thông tin Iran bắt giữ thêm tàu ngầm không người lái

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 27/9 lên tiếng phủ nhận tuyên bố của Iran cho rằng Iran đã bắt giữ được thêm một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Mỹ phủ nhận thông tin Iran bắt giữ thêm tàu ngầm không người lái

Mỹ phủ nhận thông tin Iran bắt giữ thêm tàu ngầm không người lái

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 27/9 lên tiếng phủ nhận tuyên bố của Iran cho rằng Iran đã bắt giữ được thêm một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Tàu ngầm cũ đang trở thành gánh nặng của Mỹ?
Tàu ngầm cũ đang trở thành gánh nặng của Mỹ?

VOV.VN - Hải quân Mỹ đã chi 3,4 tỷ USD cho các tàu ngầm cũ không còn khả năng hoạt động và có thể sẽ phải chi thêm 3,1 tỷ USD nữa để chờ loại khỏi biên chế thêm nhiều tàu ngầm khác. Khoản chi phí dự kiến này đang khiến tàu ngầm cũ trở thành gánh nặng tài chính của Mỹ trong thập kỷ qua và cả những năm tới.

Tàu ngầm cũ đang trở thành gánh nặng của Mỹ?

Tàu ngầm cũ đang trở thành gánh nặng của Mỹ?

VOV.VN - Hải quân Mỹ đã chi 3,4 tỷ USD cho các tàu ngầm cũ không còn khả năng hoạt động và có thể sẽ phải chi thêm 3,1 tỷ USD nữa để chờ loại khỏi biên chế thêm nhiều tàu ngầm khác. Khoản chi phí dự kiến này đang khiến tàu ngầm cũ trở thành gánh nặng tài chính của Mỹ trong thập kỷ qua và cả những năm tới.