Mỹ lại đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở Afghanistan?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama đã cam kết rút dần quân đội khỏi Afghanistan. Nhưng hiện chính quyền Mỹ đang bàn thảo việc đẩy mạnh hoạt động quân sự ở đây.

Bất chấp các tuyên bố của Tổng thống Barack Obama về giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Afghanistan, Mỹ nhiều khả năng sẽ lại đẩy mạnh các cuộc không kích tại quốc gia Trung Á này.

Theo một quan chức Mỹ cấp cao giấu tên, các cuộc thảo luận trong nội bộ chính quyền Tổng thống Obama đang hướng tới chỗ mở rộng thẩm quyền quân sự của Mỹ ở Afghanistan để nối lại các cuộc không kích của họ ở đây. Nếu điều này là đúng thì trên thực tế Mỹ sẽ mở rộng cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Mỹ.

Cuộc chiến của người Mỹ ở Afghanistan bắt đầu vào năm 2001 (sau loạt khủng bố 11/9) và chính thức kết thúc vào năm 2014.

Vào năm 2014 đó, Tổng thống Mỹ Obama đã kêu gọi “lật một trang mới ra khỏi các cuộc xung đột đã ngự trị trong chính sách đối ngoại của Mỹ trong hơn 1 thập kỷ”. Ông đã công bố quyết định để lại ở Afghanistan một lực lượng gồm 9.800 quân Mỹ, với kế hoạch giảm tiếp số quân này xuống chỉ còn 5.500 quân vào cuối năm 2016.

Động thái này đã gây ra tâm lý lo lắng trong số các chính trị gia Mỹ ủng hộ chiến tranh – những người đã coi việc rút quân nói trên là “một sai lầm lớn và một chiến thắng của chính trị trước chiến lược”.

Tuy nhiên hiện nay kế hoạch rút quân của ông Obama lại đứng trước khả năng bị gác sang một bên do tình trạng bạo lực leo thang ở Afghanistan.

Lực lượng phiến quân Taliban đã gia tăng hoạt động ở miền nam Afghanistan, và thỉnh thoảng lại mở các đợt tấn công ở đâu đó, bao gồm cả tỉnh miền bắc là Kunduz, làm khoảng 3.500 thường dân thiệt mạng trong năm 2015.

Trong hội nghị G7 mới đây ở Nhật Bản, Tổng thống Obama cho biết ông hy vọng lực lượng Taliban sẽ ngồi vào bàn đàm phán, điều mà “Mỹ và các nước khác trong cộng đồng thế giới sẽ ủng hộ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điểm sáng trong di sản đối ngoại của Tổng thống Mỹ Obama
Những điểm sáng trong di sản đối ngoại của Tổng thống Mỹ Obama

VOV.VN - Có nhiều ý kiến trái chiều về chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Obama từ  2008-2016, nhưng nhìn chung di sản mà ông để lại có nhiều điểm sáng.

Những điểm sáng trong di sản đối ngoại của Tổng thống Mỹ Obama

Những điểm sáng trong di sản đối ngoại của Tổng thống Mỹ Obama

VOV.VN - Có nhiều ý kiến trái chiều về chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Obama từ  2008-2016, nhưng nhìn chung di sản mà ông để lại có nhiều điểm sáng.

Taliban giết hại 12 người Afghanistan
Taliban giết hại 12 người Afghanistan

VOV.VN - Ngày 8/6, các tay súng phiến quân Taliban đã sát hại ít nhất 12 người bị chúng bắt giữ tại tỉnh Ghazni, miền Đông Nam Afghanistan. 

Taliban giết hại 12 người Afghanistan

Taliban giết hại 12 người Afghanistan

VOV.VN - Ngày 8/6, các tay súng phiến quân Taliban đã sát hại ít nhất 12 người bị chúng bắt giữ tại tỉnh Ghazni, miền Đông Nam Afghanistan. 

5 thách thức lớn đang chờ đợi tân Tổng thống Afghanistan
5 thách thức lớn đang chờ đợi tân Tổng thống Afghanistan

VOV.VN - Sau lễ nhậm chức ngày 29/9, tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sẽ phải bắt tay giải quyết nhiều bất ổn còn tồn tại ở đất nước này. 

5 thách thức lớn đang chờ đợi tân Tổng thống Afghanistan

5 thách thức lớn đang chờ đợi tân Tổng thống Afghanistan

VOV.VN - Sau lễ nhậm chức ngày 29/9, tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sẽ phải bắt tay giải quyết nhiều bất ổn còn tồn tại ở đất nước này. 

Afghanistan: Cuộc chay đua nguy hiểm giữa Taliban và IS
Afghanistan: Cuộc chay đua nguy hiểm giữa Taliban và IS

VOV.VN - Theo nhiều nhà phân tích, đây không chỉ là một cuộc chiến về ý thức hệ, mà còn là cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng giữa các nhóm cực đoan ở Trung Đông.

Afghanistan: Cuộc chay đua nguy hiểm giữa Taliban và IS

Afghanistan: Cuộc chay đua nguy hiểm giữa Taliban và IS

VOV.VN - Theo nhiều nhà phân tích, đây không chỉ là một cuộc chiến về ý thức hệ, mà còn là cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng giữa các nhóm cực đoan ở Trung Đông.

Một Afghanistan tân tiến và cởi mở thập niên 1950-1960
Một Afghanistan tân tiến và cởi mở thập niên 1950-1960

VOV.VN - Giai đoạn đó, đất nước Hồi giáo này yên bình và “Tây hóa” rất nhiều. Kinh tế khá phát triển, nữ giới được hưởng nhiều quyền bình đẳng.

Một Afghanistan tân tiến và cởi mở thập niên 1950-1960

Một Afghanistan tân tiến và cởi mở thập niên 1950-1960

VOV.VN - Giai đoạn đó, đất nước Hồi giáo này yên bình và “Tây hóa” rất nhiều. Kinh tế khá phát triển, nữ giới được hưởng nhiều quyền bình đẳng.