Mỹ tránh tấn công các khu vực có quân Nga hiện diện ở Syria

VOV.VN - Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ không tấn công vào những khu vực có sự hiện diện của quân đội Nga ở Syria.

Reuters ngày 6/4 dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Đại úy Jeff Davis cho biết, quân đội Mỹ đã thông báo cho các lực lượng Nga về các cuộc tấn công mà Mỹ phát động nhằm vào căn cứ không quân của Chính phủ Syria ở Homs.

Nguồn video: Reuters

Ông Davis đồng thời cho biết, quân đội Mỹ không tấn công vào những khu vực có sự hiện diện của quân đội Nga ở Syria.

Trả lời báo giới, người phát ngôn Lầu Năm Góc nói rằng, quân đội Mỹ đã “đối thoại nhiều” với các lực lượng Nga hôm 6/4 trước khi tấn công, hai bên trước đó cũng thiết lập một đường dây liên lạc để ngăn chặn những va chạm không đáng có ở Syria trong cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

“Những nhà hoạch định chiến lược quân sự của Mỹ đã tính toán phương án đề phòng nhằm giảm thiểu nguy cơ đối với các nhân viên quân sự của Nga và Syria ở sân bay Shayrat (Ash Sha'irat) ở Homs, Syria. Như mọi khi, Mỹ đã có những biện pháp cần thiết để tránh thương vong cho dân thường và tuân thủ nghiêm Luật xung đột vũ trang”, ông Davis nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Assad khẳng định có thể chấm dứt cuộc chiến ở Syria
Tổng thống Assad khẳng định có thể chấm dứt cuộc chiến ở Syria

VOV.VN-Trả lời báo chí Croatia ngày 5/4, ông Assad khẳng định có thể chấm dứt cuộc chiến ở Syria nếu giải quyết được 2 vấn đề lớn: chống khủng bố và hòa giải.

Tổng thống Assad khẳng định có thể chấm dứt cuộc chiến ở Syria

Tổng thống Assad khẳng định có thể chấm dứt cuộc chiến ở Syria

VOV.VN-Trả lời báo chí Croatia ngày 5/4, ông Assad khẳng định có thể chấm dứt cuộc chiến ở Syria nếu giải quyết được 2 vấn đề lớn: chống khủng bố và hòa giải.

Syria bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học
Syria bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN -Ngày 6/4, tại Damascus, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Syria Walid Muallem khẳng định nước này không sử dụng vũ khí hóa học.

Syria bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học

Syria bác bỏ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN -Ngày 6/4, tại Damascus, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Syria Walid Muallem khẳng định nước này không sử dụng vũ khí hóa học.

Tổng thống Trump phát động tấn công quân sự chống Syria
Tổng thống Trump phát động tấn công quân sự chống Syria

VOV.VN - Mỹ đã phát động một cuộc tấn công quân sự chống các mục tiêu chính quyền Syria nhằm đáp trả một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học vừa qua.

Tổng thống Trump phát động tấn công quân sự chống Syria

Tổng thống Trump phát động tấn công quân sự chống Syria

VOV.VN - Mỹ đã phát động một cuộc tấn công quân sự chống các mục tiêu chính quyền Syria nhằm đáp trả một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học vừa qua.

Mỹ oanh kích căn cứ không quân Syria, trả đũa vụ tấn công bằng khí độc
Mỹ oanh kích căn cứ không quân Syria, trả đũa vụ tấn công bằng khí độc

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa oanh kích căn cứ không quân Syria để đáp trả vụ tấn công nghi bằng khí độc nhằm vào dân thường ở Idlib ngày 4/4.

Mỹ oanh kích căn cứ không quân Syria, trả đũa vụ tấn công bằng khí độc

Mỹ oanh kích căn cứ không quân Syria, trả đũa vụ tấn công bằng khí độc

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa oanh kích căn cứ không quân Syria để đáp trả vụ tấn công nghi bằng khí độc nhằm vào dân thường ở Idlib ngày 4/4.

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phát động tấn công Syria
Video Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phát động tấn công Syria

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump kêu gọi thế giới cùng sát cánh để kết thúc cảnh tàn sát, đổ máu ở Syria.

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phát động tấn công Syria

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phát động tấn công Syria

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump kêu gọi thế giới cùng sát cánh để kết thúc cảnh tàn sát, đổ máu ở Syria.