NATO hoạch định chiến lược quân sự liên minh tại Ba Lan

VOV.VN - Bộ trưởng quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak kêu gọi NATO tăng cường sự hiện diện của mình tại sườn phía Đông của khối này. 

Hội nghị Ủy ban quân sự Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã khai mạc tại thủ đô Warsaw của Ba Lan ngày 29/9, với sự tham gia của Tổng tham mưu trưởng quân đội 29 nước thành viên liên minh để thảo luận một chiến lược quân sự để đối phó với những thách thức hiện tại và tương lai.

NATO hoạch định chiến lược quân sự liên minh tại Ba Lan. Ảnh: Reuters

Tại hội nghị, Tổng tham mưu trưởng các nước đã phân tích các báo cáo tình báo và hoạt động của các sứ mạng quân đội NATO trên thế giới, ghi nhận những thay đổi đối với môi trường an ninh và những thách thức hiện nay. Các tướng đều cho rằng NATO luôn phải đối mặt với một môi trường an ninh khó định đoán với nhiều thách thức và đe dọa, ở cả trên đất liền, trên biển, trên không, cũng như các cuộc chiến tranh lai và tấn công mạng.

Vì vậy các Tổng tham mưu trưởng nhấn mạnh tới sự cần thiết phải thúc đẩy việc hiện thực hóa Sáng kiến một NATO sẵn sàng tác chiến được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra ở Brussels (Bỉ) hai tháng trước đây, trong đó các nước thành viên NATO cam kết tới năm 2020 sẽ có 30 tiểu đoàn bộ binh cơ giới, 30 phi đội máy bay, 30 tàu chiến, và sẵn sàốg triển khai trong vòng 30 ngày.

Đối với kế hoạch hiện đại hóa quân đội NATO, các tướng lĩnh đều thống nhất tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận 360 độ đối với an ninh và thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ trọng tâm của NATO, bao gồm phòng thủ tập thể, quản lý khủng hoảng, và an ninh hợp tác.

Tại phiên khai mạc, Bộ trưởng quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak kêu gọi NATO tăng cường sự hiện diện của mình tại sườn phía Đông của khối. Theo ông Błaszczak, bước đi này sẽ làm tăng độ tin cậy và tính hiệu quả của các biện pháp răn đe và phòng thủ của liên minh, trở thành một phần không thể thiếu của NATO.

Trong cuộc gặp tuần trước với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda chính thức đề nghị Mỹ triển khai quân đội đồn trú vĩnh viễn trên lãnh thổ Ba Lan, và căn cứ quân sự này có thể sẽ được đặt tại miền Đông của Ba Lan, gần với biên giới nước Nga. Theo các quan chức Ba Lan, quyết định về khả năng có sự hiện diện quân đội Mỹ tại Ba Lan dự kiến sẽ được đưa ra vào năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo NATO kết nạp Gruzia có thể tạo xung đột nghiêm trọng
Nga cảnh báo NATO kết nạp Gruzia có thể tạo xung đột nghiêm trọng

VOV.VN - Nga không thể bỏ qua việc một quốc gia nằm gần biên giới của mình là thành viên NATO.

Nga cảnh báo NATO kết nạp Gruzia có thể tạo xung đột nghiêm trọng

Nga cảnh báo NATO kết nạp Gruzia có thể tạo xung đột nghiêm trọng

VOV.VN - Nga không thể bỏ qua việc một quốc gia nằm gần biên giới của mình là thành viên NATO.

Máy bay NATO bắn nhầm tên lửa gần biên giới Estonia-Nga
Máy bay NATO bắn nhầm tên lửa gần biên giới Estonia-Nga

VOV.VN - Estonia đã tạm thời cấm máy bay Tây Ban Nha tham gia sứ mệnh tuần tra không phận nước này sau vụ bắn nhầm tên lửa.

Máy bay NATO bắn nhầm tên lửa gần biên giới Estonia-Nga

Máy bay NATO bắn nhầm tên lửa gần biên giới Estonia-Nga

VOV.VN - Estonia đã tạm thời cấm máy bay Tây Ban Nha tham gia sứ mệnh tuần tra không phận nước này sau vụ bắn nhầm tên lửa.

Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có rời NATO sau các lệnh trừng phạt của Mỹ?
Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có rời NATO sau các lệnh trừng phạt của Mỹ?

VOV.VN - Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn sàng rời khỏi NATO khi Mỹ không ngần ngại trừng phạt chính đồng minh chiến lược của mình tại Trung Đông?

Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có rời NATO sau các lệnh trừng phạt của Mỹ?

Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có rời NATO sau các lệnh trừng phạt của Mỹ?

VOV.VN - Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn sàng rời khỏi NATO khi Mỹ không ngần ngại trừng phạt chính đồng minh chiến lược của mình tại Trung Đông?

Nga tập trận quân sự chưa từng có vì lo ngại NATO?
Nga tập trận quân sự chưa từng có vì lo ngại NATO?

VOV.VN - Nga đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, vốn có thể là một dấu hiệu cho thấy Moscow đang lo ngại về NATO.

Nga tập trận quân sự chưa từng có vì lo ngại NATO?

Nga tập trận quân sự chưa từng có vì lo ngại NATO?

VOV.VN - Nga đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, vốn có thể là một dấu hiệu cho thấy Moscow đang lo ngại về NATO.