Nga sẵn sàng trở thành đối tác quân sự mới của Philippines

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Philippines Anatolyevich Khovaev ngày 4/1 cam kết Nga sẵn sàng trở thành một đối tác quân sự mới đáng tin cậy của Philippines.

Tuyên bố trên được Đại sứ Khovaev đưa ra  tại cuộc họp báo nhân chuyến thăm của các tàu Hải quân Nga là Đô đốc Tributs và tàu chở dầu Boris Butomato tới Manila sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có động thái muốn thúc đẩy quan hệ với Nga.

Khu trục hạm Đô đốc Tributs. Ảnh: Sputnik

Đây là lần thứ 3 các tàu Hải quân Nga tới thăm Philippines, song là lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Duterte lên nắm quyền.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Đại sứ Kovaeb khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp các loại vũ khí cho Philippines: “Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các loại vũ khí hạng nhẹ, một số máy bay, trực thăng, tàu ngầm và những loại vũ khí tối tân khác.

Chúng tôi không bao giờ sử dụng quan hệ hợp tác quốc phòng để gây ảnh hưởng về chính trị cho các đối tác của mình. Hợp tác quân sự với Nga sẽ không có điều kiện chính trị đi kèm. Đây là điều chắc chắn nhất khi hợp tác với Nga”.

Philippines phụ thuộc lớn vào nguồn cung cấp vũ khí, tàu chiến và máy bay của Mỹ trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 6 năm ngoái Tổng thống Duterte lại không có được mối quan hệ suôn sẻ với Mỹ. Philippines đang hướng tới các nước khác để tìm nguồn cung cấp trang thiết bị quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tháng trước đã tới thăm Nga và cho biết nước này đang cân nhắc mua súng trường từ Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Philippines chuẩn bị diễn tập chống khủng bố, hải tặc
Nga, Philippines chuẩn bị diễn tập chống khủng bố, hải tặc

VOV.VN - Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng với Nga với nội dung chống khủng bố, hải tặc trong bối cảnh nước này muốn xoay trục sang các đối thủ của Mỹ.

Nga, Philippines chuẩn bị diễn tập chống khủng bố, hải tặc

Nga, Philippines chuẩn bị diễn tập chống khủng bố, hải tặc

VOV.VN - Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng với Nga với nội dung chống khủng bố, hải tặc trong bối cảnh nước này muốn xoay trục sang các đối thủ của Mỹ.

Trung Quốc tặng gói vũ khí 14 triệu USD “chào hàng” Philippines
Trung Quốc tặng gói vũ khí 14 triệu USD “chào hàng” Philippines

VOV.VN - Trung Quốc vừa đề nghị cung cấp miễn phí số vũ khí loại nhỏ và thuyền tốc hành trị giá 14 triệu USD cho Philippines.

Trung Quốc tặng gói vũ khí 14 triệu USD “chào hàng” Philippines

Trung Quốc tặng gói vũ khí 14 triệu USD “chào hàng” Philippines

VOV.VN - Trung Quốc vừa đề nghị cung cấp miễn phí số vũ khí loại nhỏ và thuyền tốc hành trị giá 14 triệu USD cho Philippines.

Philippines nhận tàu khu trục thứ 3 từ Mỹ
Philippines nhận tàu khu trục thứ 3 từ Mỹ

Quân đội Philippines ngày 21/7 cho biết Hải quân nước này sẽ chính thức nhận tàu khu trục lớp Del Pilar thứ 3 (DPCF) từ Mỹ.

Philippines nhận tàu khu trục thứ 3 từ Mỹ

Philippines nhận tàu khu trục thứ 3 từ Mỹ

Quân đội Philippines ngày 21/7 cho biết Hải quân nước này sẽ chính thức nhận tàu khu trục lớp Del Pilar thứ 3 (DPCF) từ Mỹ.

Philippines e ngại Trung Quốc chuẩn bị cải tạo bãi cạn Scarborough
Philippines e ngại Trung Quốc chuẩn bị cải tạo bãi cạn Scarborough

VOV.VN - Máy bay Philippines phát hiện số lượng tàu Trung Quốc tăng đột biến quanh bãi cạn Scarborough và Philippines lo Trung Quốc chuẩn bị cải tạo bãi này.

Philippines e ngại Trung Quốc chuẩn bị cải tạo bãi cạn Scarborough

Philippines e ngại Trung Quốc chuẩn bị cải tạo bãi cạn Scarborough

VOV.VN - Máy bay Philippines phát hiện số lượng tàu Trung Quốc tăng đột biến quanh bãi cạn Scarborough và Philippines lo Trung Quốc chuẩn bị cải tạo bãi này.