Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa bị kỷ luật

VOV.VN - Cá nhân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; làm trái quy định của Luật Đất đai, của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị lần thứ XXVIII, thông qua kết quả kiểm tra, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Thanh Tùng, Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Ông Hồ Thanh Tùng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; làm trái quy định của Luật Đất đai, của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Hồ Thanh Tùng đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Đại tá Hồ Thanh Tùng.

Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý đảng viên vi phạm, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Hồ Thanh Tùng.

Liên quan đến các sai phạm tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, cơ quan chức năng đã cảnh cáo về Đảng, cách chức Đồn trưởng đối với ông Nguyễn Văn Ánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Ba, điều chuyển về làm trợ lý Phòng Trinh sát; cảnh cáo về Đảng, cách chức Chính trị viên đối với ông Phùng Văn Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bình Ba, điều chuyển làm trợ lý phòng Chính trị của Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, vào năm 2016, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa và Đồn Biên phòng Bình Ba ký hợp đồng cho 1 doanh nghiệp và 3 hộ dân thuê 9.900m2 đất tại đảo Bình Ba. Đây là đất quốc phòng trong khu vực đơn vị quản lý.

Doanh nghiệp và các hộ dân này đã mở nhà hàng kinh doanh trên diện tích đất thuê này. Trong khi đó, đảo Bình Ba có vị trí rất quan trọng về an ninh quốc phòng, không tổ chức các hoạt động du lịch hay cho thực hiện dự án du lịch.

Sau đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tiến hành thanh lý và chấm dứt hợp đồng cho thuê đất đối các hộ này. Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cũng đã xem xét trách nhiệm của các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị có liên quan./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Thi đua Quyết thắng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2014-2019
Đại hội Thi đua Quyết thắng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2014-2019

VOV.VN - Phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân chủng Hải quân đã góp phần rèn luyện cán bộ, chiến sĩ quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại hội Thi đua Quyết thắng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2014-2019

Đại hội Thi đua Quyết thắng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2014-2019

VOV.VN - Phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân chủng Hải quân đã góp phần rèn luyện cán bộ, chiến sĩ quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân cùng ngư dân vươn khơi bám biển
Tân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân cùng ngư dân vươn khơi bám biển

VOV.VN - Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. 

Tân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Tân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân cùng ngư dân vươn khơi bám biển

VOV.VN - Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. 

Quân chủng Hải quân khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu
Quân chủng Hải quân khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu

VOV.VN - Sáng 12/8, tại Quân cảng Vùng 3 Hải quân (Đà Nẵng), Quân chủng Hải quân khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2019.

Quân chủng Hải quân khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu

Quân chủng Hải quân khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu

VOV.VN - Sáng 12/8, tại Quân cảng Vùng 3 Hải quân (Đà Nẵng), Quân chủng Hải quân khai mạc Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2019.