Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

VOV.VN - Đây là năm thứ 6 liên tiếp Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng.

Chính phủ Nhật Bản ngày 22/12 đã thông qua kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng cao kỷ lục lên khoảng 5.190 tỷ yen, tương đương gần 46 tỷ USD để tăng cường khả năng phòng vệ trước mối đe doạ tên lửa và vũ khí hạt nhân ngày càng tăng từ phía Triều Tiên. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng. 

Hệ thống phòng thủ tên lửa ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/Getty.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Intsunori Onodera cho biết, nước này đang cần mua các thiết bị quân sự hiện đại để tăng cường khả năng phòng thủ của quân đội.

Theo đó, ngân sách quốc phòng cho tài khóa năm 2018 sẽ được bắt đầu từ ngày 1/4 năm sau và được dành nhiều để mua các thiết bị phòng thủ tên lửa như máy bay đánh chặn SM-3 Block IIA, hệ thống lá chắn tên lửa mặt đất của Mỹ và các loại tên lửa hành trình tầm trung.

Hồi cuối tháng 8 vừa qua, Bộ quốc phòng Nhật Bản đã đưa ra đề xuất ngân sách cao kỷ lục cho năm 2018 vài ngày sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel đề nghị bổ sung 1,37 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng
Israel đề nghị bổ sung 1,37 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 20/11 đề nghị bổ sung 1,37 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng.

Israel đề nghị bổ sung 1,37 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

Israel đề nghị bổ sung 1,37 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 20/11 đề nghị bổ sung 1,37 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng.

Mỹ chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng
Mỹ chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/12 đã ký dự luật chính sách quốc phòng với ngân sách 700 tỷ USD cho quân đội Mỹ.

Mỹ chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

Mỹ chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/12 đã ký dự luật chính sách quốc phòng với ngân sách 700 tỷ USD cho quân đội Mỹ.

Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục
Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 31/8 đề xuất ngân sách quốc phòng 5.260 tỷ yên tương đương 47,9 tỷ USD cho năm tài khóa 2018.

Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 31/8 đề xuất ngân sách quốc phòng 5.260 tỷ yên tương đương 47,9 tỷ USD cho năm tài khóa 2018.

Quốc hội Mỹ chấp thuận chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng
Quốc hội Mỹ chấp thuận chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Quốc hội Mỹ ngày 16/11 đã phê chuẩn chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng năm 2018, vượt xa cả yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.

Quốc hội Mỹ chấp thuận chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

Quốc hội Mỹ chấp thuận chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Quốc hội Mỹ ngày 16/11 đã phê chuẩn chi 700 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng năm 2018, vượt xa cả yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.

Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục: Chỉ vì Triều Tiên?
Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục: Chỉ vì Triều Tiên?

VOV.VN - Bộ Phòng vệ Nhật Bản dự kiến đề nghị mức ngân sách quốc phòng kỷ lục để ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục: Chỉ vì Triều Tiên?

Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục: Chỉ vì Triều Tiên?

VOV.VN - Bộ Phòng vệ Nhật Bản dự kiến đề nghị mức ngân sách quốc phòng kỷ lục để ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.