Nhật Bản và Mỹ tiến hành tập trận hải quân chung

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ hôm 16/11 tiến hành tập trận hải quân chung trong một nỗ lực nhằm thị uy sức mạnh quân sự trước CHDCND Triều Tiên.

Lực lượng hải quân Mỹ cho biết, cuộc tập trận kéo dài 10 ngày, diễn ra tại vùng biển xung quanh Okinawa ở miền nam Nhật Bản.

Chiến hạm Nhật tập trận trên Thái Bình Dương. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Phía Mỹ đã điều động khoảng 14.000 binh sỹ, tàu sân bay USS Ronald Reagan và các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Stethem, USS Chafee và USS USS Mustin tham gia cuộc tập trận này.

Tuyên bố của hải quân Mỹ nhấn mạnh, cuộc tập trận  nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và khả năng tương tác của các lực lượng Mỹ, Nhật Bản thông qua hoạt động huấn luyện, đào tạo trên không và trên biển. Cuộc tập trận này diễn ra sau hoạt động huấn luyện mô phỏng kéo dài hơn 1 tuần trên bộ.

Các cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kết thúc chuyến công du châu Á để thảo luận nhiều vấn đề, trong đó chủ yếu là vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. 

Trước đó hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã cam kết thực thi một chiến dịch toàn cầu để gây sức ép tối đa đối với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân.

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã nhiều lần lên án các cuộc tập trận chung của Mỹ và đồng minh châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Phải tấn công trên bộ mới phá hủy được vũ khí hạt nhân Triều Tiên
Mỹ: Phải tấn công trên bộ mới phá hủy được vũ khí hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Lầu Năm Góc (Mỹ) vừa cho biết, nếu muốn phá hủy toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên thì phải mở một cuộc tấn công trên bộ vào nước này.

Mỹ: Phải tấn công trên bộ mới phá hủy được vũ khí hạt nhân Triều Tiên

Mỹ: Phải tấn công trên bộ mới phá hủy được vũ khí hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Lầu Năm Góc (Mỹ) vừa cho biết, nếu muốn phá hủy toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên thì phải mở một cuộc tấn công trên bộ vào nước này.

Ảnh: Ba tàu sân bay Mỹ tập trận rầm rộ ngoài khơi bán đảo Triều Tiên
Ảnh: Ba tàu sân bay Mỹ tập trận rầm rộ ngoài khơi bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Cả 3 tàu sân bay Mỹ cùng tập trận rầm rộ ngay ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Phía Triều Tiên đã tức giận gửi thư phản đối lên Liên Hợp Quốc.

Ảnh: Ba tàu sân bay Mỹ tập trận rầm rộ ngoài khơi bán đảo Triều Tiên

Ảnh: Ba tàu sân bay Mỹ tập trận rầm rộ ngoài khơi bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Cả 3 tàu sân bay Mỹ cùng tập trận rầm rộ ngay ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Phía Triều Tiên đã tức giận gửi thư phản đối lên Liên Hợp Quốc.

Hàn Quốc sẽ tham gia tập trận cùng tàu sân bay Mỹ từ 11-14/11
Hàn Quốc sẽ tham gia tập trận cùng tàu sân bay Mỹ từ 11-14/11

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc hôm 10/11 tuyên bố họ sẽ tham gia tập trận với ba nhóm tấn công của tàu sân bay Mỹ từ ngày 11-14/11.

Hàn Quốc sẽ tham gia tập trận cùng tàu sân bay Mỹ từ 11-14/11

Hàn Quốc sẽ tham gia tập trận cùng tàu sân bay Mỹ từ 11-14/11

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc hôm 10/11 tuyên bố họ sẽ tham gia tập trận với ba nhóm tấn công của tàu sân bay Mỹ từ ngày 11-14/11.

3 tàu sân bay Mỹ tham gia tập trận với Hải quân Hàn Quốc
3 tàu sân bay Mỹ tham gia tập trận với Hải quân Hàn Quốc

VOV.VN - Tàu USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt đã tiến vào vùng biển được gọi là Vùng Tác chiến Hàn Quốc.

3 tàu sân bay Mỹ tham gia tập trận với Hải quân Hàn Quốc

3 tàu sân bay Mỹ tham gia tập trận với Hải quân Hàn Quốc

VOV.VN - Tàu USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt đã tiến vào vùng biển được gọi là Vùng Tác chiến Hàn Quốc.

Ông Trump thăm Nhật Bản, ủng hộ ông Abe tăng cường răn đe Triều Tiên
Ông Trump thăm Nhật Bản, ủng hộ ông Abe tăng cường răn đe Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (5/11) có chuyến thăm đến Nhật Bản khẳng định quan hệ đồng minh trước các sóng gió.

Ông Trump thăm Nhật Bản, ủng hộ ông Abe tăng cường răn đe Triều Tiên

Ông Trump thăm Nhật Bản, ủng hộ ông Abe tăng cường răn đe Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (5/11) có chuyến thăm đến Nhật Bản khẳng định quan hệ đồng minh trước các sóng gió.