Ông Putin: Nga hy vọng không phải dùng vũ khí hạt nhân tiêu diệt IS

VOV.VN- Tổng thống Vladimir Putin đã ca ngợi việc Nga phóng tên lửa từ tàu ngầm tiêu diệt IS ở Syria và hy vọng không phải dùng vũ khí hạt nhân với chúng.

RT dẫn lời ông Putin nhấn mạnh: “Chúng tôi phải phân tích mọi diễn biến trên chiến trường cũng như các loại vũ khí sẽ có tác động như thế nào. Tên lửa Kalibr (phóng từ tàu ngầm) và tên lửa hành trình KH-101 đã chứng tỏ là loại vũ khí hiện đại và có hiệu quả rất tốt.

Giờ chúng tôi có thể chắc chắn rằng, các loại vũ khí chính xác của chúng tôi có thể trang bị cả loại đầu đạn truyền thống và đầu đạn đặc biệt mà trong trường hợp này là đầu đạn hạt nhân”.

Dĩ nhiên, trong cuộc chiến chống khủng bố hiện nay loại vũ khí mang đầu đạn hạt nhân là không cần thiết và tôi hy vọng rằng sẽ không bao giờ phải sử dụng đến”.

Tên lửa Kalibr của Nga phóng từ tàu ngầm lớp Kilo Rostov-on-Don của Nga. Ảnh Telegraph

Trước đó, ngày 8/12, tàu ngầm lớp Kilo Rostov-on-Don (Rostov trên sông Đông) của Nga ở Địa Trung Hải đã phóng tên lửa hành trình Kalibr-PL vào các mục tiêu của chúng ở Raqqa, Syria.

“Chúng tôi đã thông báo về việc phóng tên lửa và hành trình cũng như mục tiêu của quả tên lửa này”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết: “Chúng tôi đã cảnh báo các đối tác Israel và Mỹ về vụ phóng tên lửa này.

“Các quả tên lửa này đã bắn trúng 2 mục tiêu quan trọng của IS ở Raqqa. Chúng tôi có thể chắc chắn rằng, những quả tên lửa này đã phá hủy nhiều kho đạn, một khu mỏ và cả các công trình sản xuất dầu mỏ của chúng”, ông Shoigu nói.

Đây là lần đầu tiên các loại tên lửa hành trình Kalibr và KH-101 được sử dụng trong chiến dịch tấn công IS ở Syria của Nga.

Cũng theo ông Shoigu, trong 3 ngày qua, Không quân Nga đã tiến hành 300 đợt không kích nhằm vào 600 mục tiêu IS.

“Chiến dịch không kích này có sự tham gia của các máy bay ném bom Tu-22 cùng nhiều loại máy bay chiến đấu khác cất cánh từ căn cứ Hmeimim. Tất cả các loại máy bay này đều được tiêm kích Su-30 bay hộ tống”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Su-34 lần đầu xuất kích ở Syria mang theo tên lửa “không đối không"
Su-34 lần đầu xuất kích ở Syria mang theo tên lửa “không đối không"

VOV.VN - Các tên lửa được trang bị đầu đạn có dẫn đường và đủ khả năng đánh trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách đến 60 km.

Su-34 lần đầu xuất kích ở Syria mang theo tên lửa “không đối không"

Su-34 lần đầu xuất kích ở Syria mang theo tên lửa “không đối không"

VOV.VN - Các tên lửa được trang bị đầu đạn có dẫn đường và đủ khả năng đánh trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách đến 60 km.

Tên lửa được Su-34 của Nga mang theo “phòng thân” có gì đặc biệt?
Tên lửa được Su-34 của Nga mang theo “phòng thân” có gì đặc biệt?

VOV.VN - Chiến đấu cơ Su-34 của Nga đã được trang bị tên lửa không đối không trong mỗi phi vụ xuất kích diệt IS ở Syria. Đây đều là những tên lửa hiện đại nhất hiện nay...

Tên lửa được Su-34 của Nga mang theo “phòng thân” có gì đặc biệt?

Tên lửa được Su-34 của Nga mang theo “phòng thân” có gì đặc biệt?

VOV.VN - Chiến đấu cơ Su-34 của Nga đã được trang bị tên lửa không đối không trong mỗi phi vụ xuất kích diệt IS ở Syria. Đây đều là những tên lửa hiện đại nhất hiện nay...

Nga mang tên lửa S-400 sang Syria chỉ để đối phó Thổ Nhĩ Kỳ?
Nga mang tên lửa S-400 sang Syria chỉ để đối phó Thổ Nhĩ Kỳ?

VOV.VN- Liệu Nga điều hệ thống tên lửa S-400 đến Syria chỉ để đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Su-24 bị bắn hạ hay còn muốn “gửi thông điệp” đến một nước khác?

Nga mang tên lửa S-400 sang Syria chỉ để đối phó Thổ Nhĩ Kỳ?

Nga mang tên lửa S-400 sang Syria chỉ để đối phó Thổ Nhĩ Kỳ?

VOV.VN- Liệu Nga điều hệ thống tên lửa S-400 đến Syria chỉ để đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Su-24 bị bắn hạ hay còn muốn “gửi thông điệp” đến một nước khác?

Lần đầu tiên Nga bắn tên lửa tiêu diệt IS từ Địa Trung Hải
Lần đầu tiên Nga bắn tên lửa tiêu diệt IS từ Địa Trung Hải

VOV.VN - Ngày 8/12, đại diện phía Nga thông báo, lần đầu tiên nước này bắn tên lửa không kích vào Syria từ một tàu ngầm ở Địa Trung Hải. 

Lần đầu tiên Nga bắn tên lửa tiêu diệt IS từ Địa Trung Hải

Lần đầu tiên Nga bắn tên lửa tiêu diệt IS từ Địa Trung Hải

VOV.VN - Ngày 8/12, đại diện phía Nga thông báo, lần đầu tiên nước này bắn tên lửa không kích vào Syria từ một tàu ngầm ở Địa Trung Hải.