Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tới căn cứ mới ở Nhật Bản

VOV.VN - Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, USS Ronald Reagan, đã cập cảng hải quân Yokosuka của Nhật Bản vào hôm 1/10.

Căn cứ hải quân này sẽ là ngôi nhà mới của tàu sân bay USS Ronald Reagan.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: Fukuleaks.

Việc chuyển tàu sân bay từ Mỹ sang Nhật diễn ra trong bối cảnh Tokyo cố gắng tăng cường quan hệ quốc phòng với Mỹ trong khuôn khổ luật an ninh mới mở rộng vai trò của quân đội Nhật Bản.

Con tàu khi tới nơi đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ các quan chức Nhật Bản do vai trò của nó trong đợt cứu trợ thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3/2011 ở Nhật Bản.

Tại lễ đón nhận, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus cho biết sự kiện này cùng thái độ đón tiếp ở cảng là “biểu hiện sống động về cam kết của chúng ta đối với nhau cũng như ổn định khu vực”.

Ông Mabus nói: “Chúng ta cùng mang lại cột trụ quan trọng nhất của an ninh quốc tế mà chỉ có các lực lượng hải quân mới đảm đương được”.

Tàu sân bay này có khoảng 5.000 thủy thủ, đến Nhật để thay thế tàu sân bay USS George Washington – tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên đặt căn cứ tại Nhật Bản, nơi vũ khí hạt nhân được xem là vấn đề nhạy cảm.

Tàu sân bay USS George Washington, sang Nhật từ năm 2008, đã rời khỏi đất nước Mặt trời Mọc vào tháng 5/2015 để quay về Mỹ đại tu trong nhiều năm.

Hãng tin Kyodo cho biết, 3 tàu khu trục dự kiến sẽ được triển khai trong năm nay tới Yokosuka gần Tokyo, nâng tổng số tàu chiến Mỹ ở quân cảng này lên 14 – con số lớn nhất kể từ sau khi Thế chiến 2 kết thúc vào năm 1945.

Trong đợt cứu trợ Nhật Bản năm 2011, tàu sân bay Ronald Reagan đã chuyên chở lương thực và nước đến thành phố Sendai chịu thảm họa động đất-sóng thần ở miền bắc Nhật Bản. Khoảng 80 thủy thủ tham gia sứ mệnh cứu trợ này về sau đã kiện đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi với cáo buộc họ đã nói dối về mức độ nhiễm xạ trong khu vực này.

Chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã nỗ lực nâng cao vai trò của quân đội Nhật Bản trong cả quốc phòng lẫn gìn giữ hòa bình toàn cầu. Chính phủ của ông Abe đã thực thi các luật mới cho phép quân Nhật bảo vệ các đồng minh, chủ yếu là Mỹ, ở hải ngoại.

Ông Abe cho rằng Nhật cần có luật mới để tăng cường năng lực răn đe trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc, cũng như để đối phó với vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ dự định trang bị vũ khí laser lên các tàu sân bay thế hệ mới
Mỹ dự định trang bị vũ khí laser lên các tàu sân bay thế hệ mới

VOV.VN- Các quan chức Hải quân Mỹ cho rằng, vũ khí laser hoàn toàn có thể thay thế các hệ thống tên lửa hiện nay và làm tăng rõ rệt tỷ lệ bắn hạ mục tiêu.

Mỹ dự định trang bị vũ khí laser lên các tàu sân bay thế hệ mới

Mỹ dự định trang bị vũ khí laser lên các tàu sân bay thế hệ mới

VOV.VN- Các quan chức Hải quân Mỹ cho rằng, vũ khí laser hoàn toàn có thể thay thế các hệ thống tên lửa hiện nay và làm tăng rõ rệt tỷ lệ bắn hạ mục tiêu.

“Cố vấn quân sự và tàu sân bay Trung Quốc sang Syria”
“Cố vấn quân sự và tàu sân bay Trung Quốc sang Syria”

VOV.VN - Truyền thông cho hay, Trung Quốc sẽ hỗ trợ chính phủ Syria trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS bằng cách gửi cố vấn quân sự tới đây.

“Cố vấn quân sự và tàu sân bay Trung Quốc sang Syria”

“Cố vấn quân sự và tàu sân bay Trung Quốc sang Syria”

VOV.VN - Truyền thông cho hay, Trung Quốc sẽ hỗ trợ chính phủ Syria trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo IS bằng cách gửi cố vấn quân sự tới đây.

Mỹ triển khai tàu sân bay để chặn tàu Iran sang Yemen
Mỹ triển khai tàu sân bay để chặn tàu Iran sang Yemen

VOV.VN - Hải quân Mỹ đã đưa cả tàu khu vực và tàu hộ tống đến khu vực biển gần Yemen với nhiệm vụ phong tỏa tàu Iran đến viện trợ.

Mỹ triển khai tàu sân bay để chặn tàu Iran sang Yemen

Mỹ triển khai tàu sân bay để chặn tàu Iran sang Yemen

VOV.VN - Hải quân Mỹ đã đưa cả tàu khu vực và tàu hộ tống đến khu vực biển gần Yemen với nhiệm vụ phong tỏa tàu Iran đến viện trợ.

Trung Quốc sắp hoàn tất việc tự đóng tàu sân bay đầu tiên
Trung Quốc sắp hoàn tất việc tự đóng tàu sân bay đầu tiên

VOV.VN- Hình ảnh vệ tinh tại cảng đóng tàu Đại Liên hé lộ phần thân một chiếc tàu sân bay do Trung Quốc tự đóng.

Trung Quốc sắp hoàn tất việc tự đóng tàu sân bay đầu tiên

Trung Quốc sắp hoàn tất việc tự đóng tàu sân bay đầu tiên

VOV.VN- Hình ảnh vệ tinh tại cảng đóng tàu Đại Liên hé lộ phần thân một chiếc tàu sân bay do Trung Quốc tự đóng.

Nga tiết lộ thông tin về siêu tàu sân bay trị giá hơn 5 tỷ USD
Nga tiết lộ thông tin về siêu tàu sân bay trị giá hơn 5 tỷ USD

VOV.VN- Siêu tàu sân bay này có thể chở được khoảng 80-90 máy bay chiến đấu các loại cùng 4.000-5.000 thủy thủ và hoạt động liên tục trong vòng 120 ngày.

Nga tiết lộ thông tin về siêu tàu sân bay trị giá hơn 5 tỷ USD

Nga tiết lộ thông tin về siêu tàu sân bay trị giá hơn 5 tỷ USD

VOV.VN- Siêu tàu sân bay này có thể chở được khoảng 80-90 máy bay chiến đấu các loại cùng 4.000-5.000 thủy thủ và hoạt động liên tục trong vòng 120 ngày.