Vì sao Ukraine muốn có tên lửa Javelin sát thủ của Mỹ?

Đại sứ Ukraine ở Mỹ cho biết nước ông có quyền được nhận ít nhất là 1.000 hệ thống tên lửa Javelin của Mỹ.

Mặc dù Mỹ đã hứa viện trợ vũ khí hạng nặng - trong đó có tên lửa chống tăng cho Quân đội Ukraine, nhưng chừng ấy chưa đủ khiến Kiev yên tâm.

"Sát thủ" diệt tăng Javelin khai hỏa (ảnh: DatViet)

Theo thông tin được tờ Mirror Weekly (của Ukraine) ngày 10/7 dẫn lời Đại sứ Ukraine tại Mỹ Valeriy Chaly cho biết, Ukraine có quyền được nhận ít nhất là 1.000 hệ thống Javelin của Mỹ.

Ông Chaly nói rằng, Ukraine cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống ở phía Đông. Hơn nữa, đất nước của ông có quyền được nhận ít nhất là 1.000 hệ thống Javelin nếu cần thiết bởi Ukraine đã có hơn 1.240 đầu đạn hạt nhân.

Javelin là hệ thống tên lửa chống tăng vác vai của Mỹ được thiết kế để nhắm mục tiêu là xe tăng, thiết giáp hoặc các mục tiêu bay ở tầm thấp. Javelin là loại tên lửa tự dẫn đến mục tiêu và có thể được dùng để tấn công trực tiếp bằng cách bắn thẳng vào các tòa nhà hay các công sự.​

Việc Ukraine được nhận tên lửa Javelin được xem là rất khả quan khi trước đó, Tướng Joseph Dunford, người đang được xem xét tư cách trước khi phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ thay thế Đại tướng Martin Dempsey, nói trong một phiên điều trần tại Thượng viện rằng việc cung cấp các tên lửa chống tăng cho Ukraine là "hợp lý".

Tuy nhiên tham vọng của Ukraine đã bị cảnh báo từ trước đó, bởi ngay từ tháng 4/2015, Đại sứ Mỹ tại Nga John Tefft nói rằng Washington có thể cũng cấp cho Kiev một số loại vũ khí chống tăng nhưng sẽ không cung cấp tên lửa Javelin.

Để đối phó với những đoàn xe tăng và xe bọc thép của quân ly khai di chuyển khá tự do ở miền Đông Ukraine, đã nhiều lần Kiev lên tiếng cầu cạnh Mỹ, nhưng vẫn chưa nhận được cái gật đầu từ chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên truyền thông Mỹ đã tiết lộ loạt vũ khí nằm trong danh sách viện trợ của Mỹ cho Ukraine.

Theo danh sách được hãng AP công bố hồi đầu tháng 2/2015, đứng đầu danh sách là tên lửa M72. Tên lửa chống tăng M72 LAW chính thức phục vụ trung Quân đội Mỹ năm 1963 và chấm dứt hoạt động vào năm 1983.

Súng chống tăng được dùng nhiều trong Chiến tranh Việt Nam, tuy nhiên đã thể hiện tệ hại trong trận Làng Vây với khoảng 100 quả bắn vào xe tăng PT-76 nhưng không hạ được chiếc nào. Hoặc bắn trượt, hoặc trúng vào lớp giáp nghiêng của PT-76 và bật ra ngoài.

Tầm bắn hiệu quả của M72 rất thấp chỉ từ 170-220 m. Dù vậy, M72 LAW vẫn khá hiệu quả trong chiến tranh đô thị tại Afganistan và Iraq.

Súng nặng 2,5 kg, dài chưa đến 1 m lúc mở ra (chỉ 0,67 m lúc gấp lại), đường kính nòng 66 mm. Mỗi quả đạn dùng cho M72 LAW nặng 1,8 kg. Tốc độ đầu nòng của đạn là 145 m/s.

So với các loại súng chống tăng khác như SMAW và AT-4, thì M72 LAW được đánh giá là dễ dùng hơn, nhẹ hơn và rẻ hơn nhiều (mỗi quả khoảng 900 USD).

Tiếp theo là súng M136 AT-4: Súng chống tăng hạng nhẹ M136 (AT4) là loại súng chống tăng tầm gần, súng có thước ngắm gập và có thể lắp kính ngắm quang học ngày đêm, và được thiết kế có hệ thống chống giật.

Các thông số của hệ thống AT-4: Tổng chiều dài của AT-4 là 1,020 mm; Tốc độ 290 m/s; chiều dài đạn 460 mm; đạn có khối lượng 1.8 kg; Tầm bắn huấn luyện 30 m, tầm bắn chiến đấu gần nhất 10 m, tầm bắn xa nhất 2,100 m, tầm bắn hiệu quả nhất 300m.

Đạn chống tăng của AT-4 có cỡ 84mm được đóng gói trong nòng súng và sử dụng 1 lần. Đạn bay tự do trong không khí ổn định đường bay bằng 6 cánh đuôi, đầu đạn sử dụng khối nổ lõm chống tăng HEAT.

Cũng giống như M72, hệ thống AT-4 đã bị Mỹ cho loại biên toàn bộ, loại vũ khí này chỉ còn trong trang bị của một số nước đồng minh thân cận của Mỹ.

Được biết, hai loại tên lửa chống tăng AT-4 và M72 cũng được Mỹ viện trợ cho Quân đội Iraq, tuy nhiên mục đích sử dụng lại khác biệt hoàn toàn so với tại Ukraine.

Đại tá Steve Warren, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, việc chuyển giao số tên lửa AT-4 và M72 sẽ giúp các lực lượng của Iraq chống các cuộc tấn công của những chiếc xe ôtô có chứa chất nổ do các phần tử đánh bom tự sát thuộc nhóm IS điều khiển.

Trước tuyên bố của Đại tá Steve Warren và với thành tích "ấn tượng" của những tên lửa bị loại biên trong Quân đội Mỹ, thì việc Ukraine "mơ" đến tên lửa Javelin là điều dễ hiểu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ dẹp chương trình phát triển chiến đấu cơ F-35 vì quá tốn kém
Mỹ dẹp chương trình phát triển chiến đấu cơ F-35 vì quá tốn kém

VOV.VN- Bộ Quốc phòng Mỹ dự định sẽ dẹp bỏ chương trình phát triển máy bay chiến đấu F-35 do chi phí đầu tư quá tốn kém và nhiều lần trì hoãn liên tục.

Mỹ dẹp chương trình phát triển chiến đấu cơ F-35 vì quá tốn kém

Mỹ dẹp chương trình phát triển chiến đấu cơ F-35 vì quá tốn kém

VOV.VN- Bộ Quốc phòng Mỹ dự định sẽ dẹp bỏ chương trình phát triển máy bay chiến đấu F-35 do chi phí đầu tư quá tốn kém và nhiều lần trì hoãn liên tục.

Ấn Độ mong muốn “sở hữu” tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4
Ấn Độ mong muốn “sở hữu” tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4

New Delhi và Moscow đang đàm phán về khả năng cho Hải quân Ấn Độ thuê tàu ngầm nguyên tử tấn công mới lớp Yasen từ Nga. 

Ấn Độ mong muốn “sở hữu” tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4

Ấn Độ mong muốn “sở hữu” tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4

New Delhi và Moscow đang đàm phán về khả năng cho Hải quân Ấn Độ thuê tàu ngầm nguyên tử tấn công mới lớp Yasen từ Nga. 

Điểm tên những tàu ngầm đáng sợ nhất của Nga
Điểm tên những tàu ngầm đáng sợ nhất của Nga

Tàu ngầm của Nga luôn là một lực lượng đáng gờm khi nước này không ngừng hiện đại hóa các đơn vị vũ trang.

Điểm tên những tàu ngầm đáng sợ nhất của Nga

Điểm tên những tàu ngầm đáng sợ nhất của Nga

Tàu ngầm của Nga luôn là một lực lượng đáng gờm khi nước này không ngừng hiện đại hóa các đơn vị vũ trang.

Máy bay do thám - vũ khí mới cho cuộc chiến chống IS của Mỹ?
Máy bay do thám - vũ khí mới cho cuộc chiến chống IS của Mỹ?

VOV.VN -Mỹ vừa tiến hành thảo luận với các nước Bắc Phi để đặt máy bay do thám trên lãnh thổ của các nước này nhằm giám sát tổ chức khủng bố IS tại Libya.

Máy bay do thám - vũ khí mới cho cuộc chiến chống IS của Mỹ?

Máy bay do thám - vũ khí mới cho cuộc chiến chống IS của Mỹ?

VOV.VN -Mỹ vừa tiến hành thảo luận với các nước Bắc Phi để đặt máy bay do thám trên lãnh thổ của các nước này nhằm giám sát tổ chức khủng bố IS tại Libya.

Anh sẽ chi thêm tiền mua máy bay không người lái truy kích IS
Anh sẽ chi thêm tiền mua máy bay không người lái truy kích IS

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định sẽ chi thêm tiền đầu tư cho lực lượng đặc nhiệm nước này và mua máy bay không người lái để truy kích IS.

Anh sẽ chi thêm tiền mua máy bay không người lái truy kích IS

Anh sẽ chi thêm tiền mua máy bay không người lái truy kích IS

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định sẽ chi thêm tiền đầu tư cho lực lượng đặc nhiệm nước này và mua máy bay không người lái để truy kích IS.