Quân đội Syria rải truyền đơn yêu cầu khủng bố đầu hàng

VOV.VN - Máy bay trực thăng của không quân Syria đã rải truyền đơn ở miền nam tỉnh Hama, yêu cầu lực lượng khủng bố hạ vũ khí.

Quân đội Syria cũng cảnh báo người dân về một chiến dịch quân sự lớn sắp được mở.

Quân nhân Syria tại thị trấn Maaloula, cách thủ đô Damascus 55km. Ảnh: Sputnik.

Hãng tin RIA cho biết tờ rơi đã được thả trên các khu vực Rastan and Talbiseh hiện do các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS và nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra kiểm soát.

Quân đội Syria thả 2 loại truyền đơn.

Loại thứ nhất chứa các hướng dẫn chi tiết về những gì cần làm khi lại gần các chốt kiểm soát của quân đội Syria. Truyền đơn này giục thường dân rời bỏ nhà cửa trước khi chiến dịch quân sự nổ ra trong thời gian ngắn sắp tới.

Truyền đơn này có đoạn: “Với truyền đơn này quý vị được phép đi an toàn qua các chốt kiểm soát của Quân đội Arab Syria. Quân đội sẽ cung cấp lương thực và thuốc men. Hãy hợp tác với quân đội và rời bỏ vùng chiến sự vì sinh mạng của chính quý vị.”

Loại truyền đơn thứ 2 kêu gọi các công dân Syria đi theo khủng bố hãy hạ vũ khí đầu hàng và từ bỏ việc đối đầu với quân đội chính phủ.

Truyền đơn có đoạn: “Tương lai nằm ở phía trước anh em. Đây là cơ hội để anh em quay về với vòng tay của Tổ quốc. Hãy tận dụng cơ hội này trước khi quá muộn. Hạ vũ khí như hàng trăm anh em khác đã làm. Chính phủ sẽ đón chào và chăm sóc cho anh em.”

Quân đội Syria đang chuẩn bị mở một chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn ở miền nam tỉnh Hama, bao gồm cả các khu vực dân cư Rastan và Talbiseh, hiện do các phần tử cực đoan kiểm soát.

Mục tiêu chính của ban lãnh đạo Syria là chiếm một tuyến đường nối các thị trấn Homs và Hama.

Quân chính phủ đã kiểm soát được các thị trấn này nhưng các khu dân cư giữa 2 thị trấn vẫn nằm trong tay các nhóm khủng bố, trong đó có IS./.

>> Xem thêm: Quân đội Syria - Điểm tựa vững chắc cho Tổng thống Assad

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria
Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Quân đội và mật vụ: Điểm tựa vững chắc cho chế độ Assad
Quân đội và mật vụ: Điểm tựa vững chắc cho chế độ Assad

(VOV) - Hai lực lượng này là yếu tố quan trọng giúp chính quyền Tổng thống Assad trụ vững trong suốt 2 năm qua.

Quân đội và mật vụ: Điểm tựa vững chắc cho chế độ Assad

Quân đội và mật vụ: Điểm tựa vững chắc cho chế độ Assad

(VOV) - Hai lực lượng này là yếu tố quan trọng giúp chính quyền Tổng thống Assad trụ vững trong suốt 2 năm qua.

Vì sao Pháp không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria?
Vì sao Pháp không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria?

VOV.VN - Sáng 27/9, Pháp thông báo tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào vị trí của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria. 

Vì sao Pháp không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria?

Vì sao Pháp không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria?

VOV.VN - Sáng 27/9, Pháp thông báo tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào vị trí của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria. 

Moscow cáo buộc phương Tây “bóp méo” hoạt động của Nga tại Syria
Moscow cáo buộc phương Tây “bóp méo” hoạt động của Nga tại Syria

VOV.VN - Nga cho rằng, những thông tin về hoạt động của lực lượng vũ trang Nga tại Syria đang bị làm “biến dạng và sai lệch”.

Moscow cáo buộc phương Tây “bóp méo” hoạt động của Nga tại Syria

Moscow cáo buộc phương Tây “bóp méo” hoạt động của Nga tại Syria

VOV.VN - Nga cho rằng, những thông tin về hoạt động của lực lượng vũ trang Nga tại Syria đang bị làm “biến dạng và sai lệch”.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.