Quân Nga thiện chiến hơn nhờ tham chiến ở Syria

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Nga cho rằng, cuộc chiến ở Syria chính là cơ hội tốt để binh sỹ Nga học tập thực tiễn chiến trường.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Nikolay Pankov hôm qua cho biết, nhờ có hoạt động quân sự của Nga ở Syria, những sĩ quan có kinh nghiệm chiến đấu đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang của Nga đã đạt gần 60%.

Phi công Nga bên một chiếc máy bay Su-30 tại một căn cứ không quân ở Syria. (Ảnh: AP)

Hãng tin TASS dẫn lời ông Pankov cho biết, “Tổng cộng có 58% sĩ quan của chúng tôi có kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn và tôi sẽ không giấu diếm một thực tế đó là hoạt động hợp pháp của quân đội ở Syria đã bổ sung nhiều kinh nghiệm chiến trường cho các binh sỹ”.

“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục thúc đẩy việc nâng cao kinh nghiệm chiến đấu trên thực địa cho binh sỹ, trước hết liên quan đến các phi công lái máy bay chiến đấu và trực thăng”, ông Pankov nói thêm.

Thứ trưởng Nikolay Pankov cũng cho biết thêm rằng, các lực lượng vũ trang Nga có kế hoạch tuyển dụng thêm những quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự có mong muốn cống hiến cho đất nước trong vai trò quân nhân chuyên nghiệp bởi đây là nguồn nhân lực có chất lượng.

Liên quan đến cuộc chiến mà Nga đang tham gia ở Syria, ông Pankov cho biết, tâm lý chiến đấu của binh sỹ Nga ở Syria luôn ở mức cao nhất bởi giới chức quân đội nước này luôn theo dõi sát sao đời sống của các quân nhân để có những biện pháp động viên, hỗ trợ kịp thời khi cần thiết.

Chiến dịch không kích của Nga ở Syria được bắt đầu từ hôm 30/9/2015, theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al Assad.

Ban đầu, các cuộc không kích có sự tham gia của 50 máy bay chiến đấu và trực thăng. Trong đó bao gồm các chiến đấu cơ Su-34, Su-25, Su-30SM, trực thăng Mi-8 và Mi-24. Sau đó, Moscow đã huy động thêm các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch. Theo TASS, hiện có khoảng 69 máy bay Nga làm nhiệm vụ ở Syria.

Các mục tiêu của máy bay Nga ở Syria bao gồm các kho chứa và nhà máy lọc dầu bị lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng chiếm giữ. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích các mục tiêu của IS ở Syria đến nay, máy bay Nga đã thực hiện được hơn 5.200 phi vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sắp tiếp nhận 40 hệ thống phóng rocket tối tân Tornado
Nga sắp tiếp nhận 40 hệ thống phóng rocket tối tân Tornado

VOV.VN- Hệ thống phóng rocket Tornado có thể phóng cùng lúc 5 loạt 12 quả rocket dẫn đường để “dọn sạch” mục tiêu trong khu vực rộng tới 60ha.

Nga sắp tiếp nhận 40 hệ thống phóng rocket tối tân Tornado

Nga sắp tiếp nhận 40 hệ thống phóng rocket tối tân Tornado

VOV.VN- Hệ thống phóng rocket Tornado có thể phóng cùng lúc 5 loạt 12 quả rocket dẫn đường để “dọn sạch” mục tiêu trong khu vực rộng tới 60ha.

Nga: Chi phí cho hoạt động quân sự ở Syria 2015 nằm trong dự toán
Nga: Chi phí cho hoạt động quân sự ở Syria 2015 nằm trong dự toán

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, tất cả các binh sỹ Nga làm nhiệm vụ ở Syria đều đã được hưởng chế độ theo quy định.

Nga: Chi phí cho hoạt động quân sự ở Syria 2015 nằm trong dự toán

Nga: Chi phí cho hoạt động quân sự ở Syria 2015 nằm trong dự toán

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, tất cả các binh sỹ Nga làm nhiệm vụ ở Syria đều đã được hưởng chế độ theo quy định.

Sức mạnh của trực thăng “Cá sấu” Ka-52
Sức mạnh của trực thăng “Cá sấu” Ka-52

VOV.VN - Với khả năng tấn công và trinh sát mạnh mẽ, trực thăng "Cá sấu" được đánh giá là một trong những loại trực thăng chiến đấu tốt nhất thế giới.

Sức mạnh của trực thăng “Cá sấu” Ka-52

Sức mạnh của trực thăng “Cá sấu” Ka-52

VOV.VN - Với khả năng tấn công và trinh sát mạnh mẽ, trực thăng "Cá sấu" được đánh giá là một trong những loại trực thăng chiến đấu tốt nhất thế giới.

Vũ khí dò mìn mới của quân Nga sử dụng trong diễn tập chiến thuật
Vũ khí dò mìn mới của quân Nga sử dụng trong diễn tập chiến thuật

VOV.VN - Thiết bị dò mìn tối tân Korshun được huy động trong cuộc diễn tập chiến thuật đầu tiên của quân đội Nga trong năm 2016.

Vũ khí dò mìn mới của quân Nga sử dụng trong diễn tập chiến thuật

Vũ khí dò mìn mới của quân Nga sử dụng trong diễn tập chiến thuật

VOV.VN - Thiết bị dò mìn tối tân Korshun được huy động trong cuộc diễn tập chiến thuật đầu tiên của quân đội Nga trong năm 2016.

Nga đưa trực thăng Ka-52 hỗ trợ chiến dịch không kích ở Syria
Nga đưa trực thăng Ka-52 hỗ trợ chiến dịch không kích ở Syria

Trực thăng tấn công Ka-52 sẽ được triển khai đến Syria nhằm đảm bảo an ninh cho lực lượng quân đội Nga đồn trú tại Latakia, Syria.

Nga đưa trực thăng Ka-52 hỗ trợ chiến dịch không kích ở Syria

Nga đưa trực thăng Ka-52 hỗ trợ chiến dịch không kích ở Syria

Trực thăng tấn công Ka-52 sẽ được triển khai đến Syria nhằm đảm bảo an ninh cho lực lượng quân đội Nga đồn trú tại Latakia, Syria.

Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga
Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

VOV.VN - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga thành lập ngày 17/12/1959 và hiện nắm quyền kiểm soát các tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền của Nga.

Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

VOV.VN - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga thành lập ngày 17/12/1959 và hiện nắm quyền kiểm soát các tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền của Nga.