Tàu chiến Na Uy va chạm với tàu chở dầu sau cuộc tập trận với NATO

VOV.VN - Một trong những tàu chiến lớn nhất của Hải quân Na Uy đã phải sơ tán toàn bộ thủy thủ đoàn sau khi va chạm với tàu chở dầu Malta và bị mắc cạn.

Tàu chiến KNM Helge Ingstad của Na Uy đã va chạm với tàu chở dầu Sola TStrong một vịnh hẹp ở miền Tây Na Uy rạng sáng 8/11 làm 8 người bị thương.
Tất cả 137 người trên tàu chiến đã phải sơ tán sau vụ va chạm còn con tàu thì bị mắc cạn.
Tàu chiến này của Na Uy vừa trở về sau khi tham gia vào cuộc tập trận Trident của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cuộc tập trận được cho là lớn nhất của khối này từ sau Chiến tranh Lạnh.
Đây là chiếc mới thứ 2 trong số 5 tàu chiến thuộc loại này mà Hải quân Na Uy sở hữu.
Được đóng năm 2009, KNM Helge Ingstad (trong ảnh, khi còn nguyên vẹn) từng tham gia vào sứ mệnh giải giáp vũ khí hóa học ở Syria từ tháng 12/2013-5/2014.
Ban đầu người ta lo ngại rằng con tàu có thể bị chìm nhưng cuối cùng nó lại bị mắc cạn.
Mực nước gần chạm đến bãi đáp trực thăng trên boong tàu.
Lực lượng vũ trang Na Uy đang huy động mọi nguồn lực địa phương để cứu hộ tàu chiến bị mắc cạn.
Trong khi đó tàu chở dầu của Malta chỉ bị hư hỏng nhẹ sau cú va chạm với tàu chiến. 23 người trên tàu chở dầu cũng không hề hần gì.
Quan chức Na Uy cho biết, chỉ có một chút dầu bị rò rỉ ra ngoài nhưng không nghiêm trọng. Hiện chưa rõ bối cảnh và nguyên nhân dẫn tới vụ va chạm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Binh sỹ NATO tập luyện cho cuộc tập trận Trident trong tuyết lạnh
Ảnh: Binh sỹ NATO tập luyện cho cuộc tập trận Trident trong tuyết lạnh

VOV.VN-Triden Juncture, cuộc tập trận chung lớn nhất của NATO sau Chiến tranh Lạnh, diễn ra tại Na Uy dưới thời tiết khắc nhiệt, nhiệt độ chỉ khoảng -10 độ C.

Ảnh: Binh sỹ NATO tập luyện cho cuộc tập trận Trident trong tuyết lạnh

Ảnh: Binh sỹ NATO tập luyện cho cuộc tập trận Trident trong tuyết lạnh

VOV.VN-Triden Juncture, cuộc tập trận chung lớn nhất của NATO sau Chiến tranh Lạnh, diễn ra tại Na Uy dưới thời tiết khắc nhiệt, nhiệt độ chỉ khoảng -10 độ C.

Cận cảnh cuộc tập trận lớn nhất từ thời Chiến tranh Lạnh của NATO
Cận cảnh cuộc tập trận lớn nhất từ thời Chiến tranh Lạnh của NATO

VOV.VN - Cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ thời Chiến tranh Lạnh của NATO diễn ra ở Na Uy từ ngày 25/9 với sự tham gia của 40.000 binh sỹ của hơn 30 nước.

Cận cảnh cuộc tập trận lớn nhất từ thời Chiến tranh Lạnh của NATO

Cận cảnh cuộc tập trận lớn nhất từ thời Chiến tranh Lạnh của NATO

VOV.VN - Cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ thời Chiến tranh Lạnh của NATO diễn ra ở Na Uy từ ngày 25/9 với sự tham gia của 40.000 binh sỹ của hơn 30 nước.