Thiết giáp triệu USD của Mỹ đâm va hàng loạt tại Litva

VOV.VN - Theo quân đội Litva, có khả năng trên đường có chướng ngại vật bất ngờ khiến lái xe phanh gấp và sau đó tất cả đâm sầm vào nhau.

Nhiều binh sỹ thuộc Trung đoàn Kỵ binh số 2, quân đội Mỹ đã bị thương khi 4 thiết giáp Stryker trong đội hình hành quân đâm liên tiếp vào nhau trên đường cao tốc của Litva, khu vực gần vùng Kaliningrad của Nga.

Hiện trường 4 thiết giáp Stryker của quân đội Mỹ đâm liên tiếp vào nhau. Ảnh: Delfi

Khi đội hình cơ giới của Trung đoàn Kỵ binh số 2 di chuyển trên Cao tốc 130, khu vực gần Prienai thì 1 thiết giáp Stryker đột ngột lao ra khỏi đường không rõ lý do và 3 chiếc thiết giáp phía sau đâm vào nhau, khiến những binh sỹ ngồi bên trong bị thương.

“13 binh sỹ quân đội Mỹ lập tức được chuyển đến bệnh viện để đánh giá về tình trạng các vết thương”, Đại tá Kathleen Turner cho biết. Theo chính quyền địa phương, không có người dân địa phương nào bị thương cũng như không có phương tiện dân sự nào bị hư hại trong vụ tai nạn này.

“Có khả năng là trên đường có chướng ngại vật bất ngờ khiến lái xe phanh gấp và sau đó tất cả đâm sầm vào nhau”, Đại úy Gintautas Ciunis thuộc quân đội Litva cho biết.

Vụ tai nạn xảy ra khi Trung đoàn Kỵ binh số 2, quân đội Mỹ, di chuyển từ Litva về căn cứ tại Vilseck, Đức, sau khi tham gia cuộc tập trận hàng năm Saber Strike của NATO. Đây là cuộc tập trận nhằm phô diễn lực lượng gần biên giới của Nga.

Saber Strike 2018 có sự tham gia của 18.000 binh sỹ đến từ 19 quốc gia, được tổ chức tại Estonia, Litva, Latvia và Ba Lan, với sự tham gia của khoảng 3.000 binh sỹ Mỹ.

Đây không phải lần đầu tiên quân đội Mỹ gặp vấn đề liên quan đến đường sá khi di chuyển tại các nước Đông Âu. Tháng 12/2017, 1 xe cứu hộ của quân đội Mỹ trượt khỏi đường ở phía đông Ba Lan và sa lầy, trong quá trình giải cứu, 1 xe cứu hộ khác của quân đội Mỹ lại bị mắc kẹt.

M1126 Stryker là loại thiết giáp được phát triển từ dòng thiết giáp LAV III của Canada và Piranha III 8x8 của Thụy Sĩ, do General Dynamics Land Systems Canada sản xuất cho quân đội Mỹ. Quân đội Mỹ đưa vào biên chế khoảng 4.466 thiết giáp Stryker, mỗi chiếc thiết giáp này có giá lên đến 4,9 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm danh 50 đội quân mạnh nhất thế giới (phần 1)
Điểm danh 50 đội quân mạnh nhất thế giới (phần 1)

VOV.VN - Global Firepower xếp hạng theo Chỉ số sức mạnh được xác định bằng hơn 50 tham số, bao gồm nhân lực và vũ khí. Chỉ số càng nhỏ, sức mạnh càng lớn.

Điểm danh 50 đội quân mạnh nhất thế giới (phần 1)

Điểm danh 50 đội quân mạnh nhất thế giới (phần 1)

VOV.VN - Global Firepower xếp hạng theo Chỉ số sức mạnh được xác định bằng hơn 50 tham số, bao gồm nhân lực và vũ khí. Chỉ số càng nhỏ, sức mạnh càng lớn.

Iraq tiếp nhận 39 xe tăng T-90C của Nga
Iraq tiếp nhận 39 xe tăng T-90C của Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Iraq cho biết, quân đội nước này bắt đầu tiếp nhận xe tăng T-90С của Nga.

Iraq tiếp nhận 39 xe tăng T-90C của Nga

Iraq tiếp nhận 39 xe tăng T-90C của Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Iraq cho biết, quân đội nước này bắt đầu tiếp nhận xe tăng T-90С của Nga.

NATO từ chối kết nạp Qatar
NATO từ chối kết nạp Qatar

VOV.VN - Ngày 6/6, NATO đã từ chối đề nghị của Qatar gia nhập liên minh quân sự phương Tây này, cho rằng vị trí thành viên chỉ dành cho Mỹ và châu Âu.

NATO từ chối kết nạp Qatar

NATO từ chối kết nạp Qatar

VOV.VN - Ngày 6/6, NATO đã từ chối đề nghị của Qatar gia nhập liên minh quân sự phương Tây này, cho rằng vị trí thành viên chỉ dành cho Mỹ và châu Âu.

Chuyên gia Mỹ thừa nhận tác chiến điện tử Nga hoàn toàn vượt xa Mỹ
Chuyên gia Mỹ thừa nhận tác chiến điện tử Nga hoàn toàn vượt xa Mỹ

VOV.VN - Hiện tại, Nga vượt xa Mỹ về các biện pháp tác chiến điện tử và Washington sẽ phải cần thời gian để thu hẹp khoảng cách này.

Chuyên gia Mỹ thừa nhận tác chiến điện tử Nga hoàn toàn vượt xa Mỹ

Chuyên gia Mỹ thừa nhận tác chiến điện tử Nga hoàn toàn vượt xa Mỹ

VOV.VN - Hiện tại, Nga vượt xa Mỹ về các biện pháp tác chiến điện tử và Washington sẽ phải cần thời gian để thu hẹp khoảng cách này.