Trung Quốc bán 48 máy bay không người lái cho Pakistan

VOV.VN - Đây sẽ trở thành hợp đồng mua bán máy bay không người lái lớn nhất mà Trung Quốc có được cho đến nay.

Trung Quốc sẽ ký hợp đồng bán 48 máy bay không người lái có tên gọi Wing Loong (Thằn lằn bay) II cho Pakistan. Ông Song Zhongping, một chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định, nếu thỏa thuận mua bán 48 chiếc Wing Loong II, được hoàn tất, sẽ trở thành hợp đồng mua bán máy bay không người lái lớn nhất mà Trung Quốc có được cho đến nay.

Máy bay không người lái Wing Loong II của Trung Quốc. (Ảnh: Sputnik)

Ông Song cũng cho biết thông tin về việc chuyển giao thiết bị bay giữa Trung Quốc và Pakistan là đáng tin cậy nhờ mối quan hệ về quân sự tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Máy bay không người lái Wing Loong (Wing Loong) II là loại thiết bị bay chiến đấu và trinh sát tiên tiến, được chế tạo và sản xuất bởi Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô.

Trước khi thực hiện bay thử nghiệm vào tháng 2 năm ngoái, Wing Loong II đã sớm nhận được những đơn đặt hàng từ nước ngoài.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng chú trọng phát triển máy bay không người lái và được cho là sẽ gặt hái được thành công trên thị trường toàn cầu.

Bởi lẽ, các máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất hấp dẫn khách hàng nước ngoài bởi giá thành rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm do Mỹ và Israel sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ám sát hụt Tổng thống Venezuela: Hiểm họa từ “sát thủ” trên không UAV
Ám sát hụt Tổng thống Venezuela: Hiểm họa từ “sát thủ” trên không UAV

VOV.VN - Từ vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela có thể thấy các thiết bị bay không người lái (UAV) dễ trở thành vũ khí tấn công bất ngờ cực kỳ nguy hiểm.

Ám sát hụt Tổng thống Venezuela: Hiểm họa từ “sát thủ” trên không UAV

Ám sát hụt Tổng thống Venezuela: Hiểm họa từ “sát thủ” trên không UAV

VOV.VN - Từ vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela có thể thấy các thiết bị bay không người lái (UAV) dễ trở thành vũ khí tấn công bất ngờ cực kỳ nguy hiểm.

Bí ẩn trong nghi án tấn công ám sát Tổng thống Venezuela bằng UAV
Bí ẩn trong nghi án tấn công ám sát Tổng thống Venezuela bằng UAV

VOV.VN - Đất nước Venezuela ở châu Mỹ Latin vừa chấn động với sự kiện được cho là cuộc mưu sát nhằm vào Tổng thống nước này. Có nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.

Bí ẩn trong nghi án tấn công ám sát Tổng thống Venezuela bằng UAV

Bí ẩn trong nghi án tấn công ám sát Tổng thống Venezuela bằng UAV

VOV.VN - Đất nước Venezuela ở châu Mỹ Latin vừa chấn động với sự kiện được cho là cuộc mưu sát nhằm vào Tổng thống nước này. Có nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.

Pakistan phóng thử tên lửa đạn đạo sau khi Ấn Độ mua S-400 của Nga
Pakistan phóng thử tên lửa đạn đạo sau khi Ấn Độ mua S-400 của Nga

VOV.VN - Pakistan phóng thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân sau khi Ấn Độ từ chối đối thoại hòa bình và mua hàng tỷ USD vũ khí từ Nga.

Pakistan phóng thử tên lửa đạn đạo sau khi Ấn Độ mua S-400 của Nga

Pakistan phóng thử tên lửa đạn đạo sau khi Ấn Độ mua S-400 của Nga

VOV.VN - Pakistan phóng thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân sau khi Ấn Độ từ chối đối thoại hòa bình và mua hàng tỷ USD vũ khí từ Nga.

Hình ảnh UAV nổ tung trong vụ ám sát Tổng thống Venezuela Maduro
Hình ảnh UAV nổ tung trong vụ ám sát Tổng thống Venezuela Maduro

VOV.VN - Hai thiết bị bay không người lái (UAV) bất ngờ xuất hiện trên bầu trời lúc Tổng thống Maduro phát biểu. Venezuela cho rằng đây là âm mưu ám sát.

Hình ảnh UAV nổ tung trong vụ ám sát Tổng thống Venezuela Maduro

Hình ảnh UAV nổ tung trong vụ ám sát Tổng thống Venezuela Maduro

VOV.VN - Hai thiết bị bay không người lái (UAV) bất ngờ xuất hiện trên bầu trời lúc Tổng thống Maduro phát biểu. Venezuela cho rằng đây là âm mưu ám sát.

Căn cứ Nga ở Syria bị tấn công 5 lần bằng UAV trong vòng 24 giờ
Căn cứ Nga ở Syria bị tấn công 5 lần bằng UAV trong vòng 24 giờ

VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ thêm 5 máy bay không người lái do lực lượng phiến quân ở Syria điều khiển nhằm vào căn cứ Hmeymim.

Căn cứ Nga ở Syria bị tấn công 5 lần bằng UAV trong vòng 24 giờ

Căn cứ Nga ở Syria bị tấn công 5 lần bằng UAV trong vòng 24 giờ

VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ thêm 5 máy bay không người lái do lực lượng phiến quân ở Syria điều khiển nhằm vào căn cứ Hmeymim.