UAV Lancet của Nga lần đầu tấn công phá hủy pháo tự hành CAESAR 155mm

VOV.VN - Lực lượng dân quân Kaskad thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ngày 16/11 đăng tải video cho thấy máy bay không người lái (UAV) Lancet của Nga lần đầu tiên phá hủy một khẩu pháo tự hành CAESAR 155mm được Pháp cung cấp cho quân đội Ukraine.

Lancet là dòng máy bay không người lái do công ty ZALA Aero Group của Nga chế tạo. ZALA đã phát triển 2 phiên bản của UAV này là Lancet-1 và Lancet-3.

UAV Lancet của Nga lần đầu tấn công phá hủy pháo tự hành CAESAR 155mm. Nguồn: youtube

Theo một số nguồn tin mở, quân đội Nga được triển khai tại Ukraine đã sử dụng phiên bản nâng cấp của UAV Lancet có thời gian bay dài hơn và sử dụng loại đạn có sức công phá mạnh hơn, nặng khoảng 5 kg. UAV này có tầm bay tối đa 40km, trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 12kg. Để tiêu diệt các phương tiện chiến đấu, máy bay không người lái Lancet được trang bị đạn nổ mạnh chống tăng (HEAT).

Việc phá hủy lựu pháo CAESAR của quân đội Ukraine là ưu tiên hàng đầu của lực lượng vũ trang Nga bởi lựu pháo này có khả năng bắn đạn dẫn đường bằng GPS ở cự ly từ 4,5km đến 40 km và có độ chính xác cao.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Pháp đã chuyển giao 18 khẩu pháo tự hành bánh lốp CAESAR 155mm 6x6 từ kho quân trang của quân đội Pháp cho Kiev./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uy lực đáng gờm của vũ khí laser Dragon Fire: Sát thủ diệt UAV trong chớp mắt
Uy lực đáng gờm của vũ khí laser Dragon Fire: Sát thủ diệt UAV trong chớp mắt

VOV.VN - Anh vừa thử nghiệm thành công hệ thống vũ khí mới – súng siêu laser Dragonfire (Rồng lửa), có khả năng vô hiệu hóa các máy bay không người lái đang bay trong không trung.

Uy lực đáng gờm của vũ khí laser Dragon Fire: Sát thủ diệt UAV trong chớp mắt

Uy lực đáng gờm của vũ khí laser Dragon Fire: Sát thủ diệt UAV trong chớp mắt

VOV.VN - Anh vừa thử nghiệm thành công hệ thống vũ khí mới – súng siêu laser Dragonfire (Rồng lửa), có khả năng vô hiệu hóa các máy bay không người lái đang bay trong không trung.

Mỹ tính gỡ công nghệ bí mật của UAV MQ-1C trước khi chuyển giao cho Ukraine
Mỹ tính gỡ công nghệ bí mật của UAV MQ-1C trước khi chuyển giao cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ đang xem xét sửa đổi máy bay không người lái “Đại bàng xám” MQ-1C trước khi quyết định cung cấp vũ khí này cho Ukraine.

Mỹ tính gỡ công nghệ bí mật của UAV MQ-1C trước khi chuyển giao cho Ukraine

Mỹ tính gỡ công nghệ bí mật của UAV MQ-1C trước khi chuyển giao cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ đang xem xét sửa đổi máy bay không người lái “Đại bàng xám” MQ-1C trước khi quyết định cung cấp vũ khí này cho Ukraine.

Cận cảnh UAV “Cá mập” của Ukraine săn tìm và khóa mục tiêu
Cận cảnh UAV “Cá mập” của Ukraine săn tìm và khóa mục tiêu

VOV.VN - Công ty tư nhân Ukrspecsystems của Ukraine ngày 10/11 công bố video cho thấy khả năng của máy bay không người lái (UAV) Shark (Cá mập) trong việc săn tìm và theo dõi mục tiêu cũng như thu thập thông tin.

Cận cảnh UAV “Cá mập” của Ukraine săn tìm và khóa mục tiêu

Cận cảnh UAV “Cá mập” của Ukraine săn tìm và khóa mục tiêu

VOV.VN - Công ty tư nhân Ukrspecsystems của Ukraine ngày 10/11 công bố video cho thấy khả năng của máy bay không người lái (UAV) Shark (Cá mập) trong việc săn tìm và theo dõi mục tiêu cũng như thu thập thông tin.

Nga tuyên bố UAV cảm tử Lancet có thể chống lại vũ khí laser, chuyên gia nói gì?
Nga tuyên bố UAV cảm tử Lancet có thể chống lại vũ khí laser, chuyên gia nói gì?

VOV.VN - Nga ngày 3/11 cho biết, máy bay không người lái cảm tử Lancet của nước này đã được tích hợp công nghệ chống vũ khí laser đầu tiên, giúp nó có thể "miễn nhiễm" với nhiều hệ thống chống máy bay không người lái.

Nga tuyên bố UAV cảm tử Lancet có thể chống lại vũ khí laser, chuyên gia nói gì?

Nga tuyên bố UAV cảm tử Lancet có thể chống lại vũ khí laser, chuyên gia nói gì?

VOV.VN - Nga ngày 3/11 cho biết, máy bay không người lái cảm tử Lancet của nước này đã được tích hợp công nghệ chống vũ khí laser đầu tiên, giúp nó có thể "miễn nhiễm" với nhiều hệ thống chống máy bay không người lái.