Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với một số đơn vị của Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch sáng 24/2 đến thăm, làm việc với Cục Chính sách và Tạp chí Quốc phòng toàn dân (Bộ Quốc phòng).

Sáng 24/2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đến thăm và làm việc tại Cục Chính sách và Tạp chí Quốc phòng toàn dân (thuộc Bộ Quốc phòng).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi đến thăm, làm việc tại Cục Chính sách
Làm việc với Cục Chính sách, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương những kết quả, thành tích đơn vị đạt được trong những năm qua. Năm 2015, Cục Chính sách đã nghiên cứu đề xuất trình Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành, tổ chức thực hiện tốt nhiều chủ trương, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội, công tác đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Công tác chính sách của Quân đội có nhiều đổi mới, thiết thực và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng trong tình hình mới.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Cục Chính sách cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, nhất là việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách xã hội, chính sách quốc phòng – an ninh, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới; Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách có phẩm chất, năng lực tốt và đội ngũ kế cận giỏi….

Làm việc với Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch  yêu cầu trong thời gian tới, tạp chí Quốc phòng toàn dân cần nỗ lực, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong tuyên truyền; có nhiều bài viết chất lượng, đấu tranh trực diện, sắc sảo với những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; tập trung tuyên truyền về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Tổ quốc nhưng cần tỉnh táo, nhạy bén không để các thế lực thù địch lợi dụng, gây bất lợi trong quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội ta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng dự lễ duyệt binh quốc tế
Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng dự lễ duyệt binh quốc tế

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng đã lên đường vào sáng 20/1 đi dự lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế tại Ấn Độ và giao lưu với Hải quân Singapore

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng dự lễ duyệt binh quốc tế

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng dự lễ duyệt binh quốc tế

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng đã lên đường vào sáng 20/1 đi dự lễ duyệt binh tàu hải quân quốc tế tại Ấn Độ và giao lưu với Hải quân Singapore

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phải lo bảo vệ Tổ quốc từ lúc chưa nguy
Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phải lo bảo vệ Tổ quốc từ lúc chưa nguy

VOV.VN - Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay từ trong thời bình là kế sách “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy” - Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phải lo bảo vệ Tổ quốc từ lúc chưa nguy

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phải lo bảo vệ Tổ quốc từ lúc chưa nguy

VOV.VN - Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay từ trong thời bình là kế sách “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy” - Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng thăm chính thức Singapore
Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng thăm chính thức Singapore

Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã được tham quan tàu 011 Đinh Tiên Hoàng - một trong những loại tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam. 

Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng thăm chính thức Singapore

Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng thăm chính thức Singapore

Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã được tham quan tàu 011 Đinh Tiên Hoàng - một trong những loại tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam. 

Tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã neo trong vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa)
Tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã neo trong vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa)

VOV.VN-Theo đúng lịch trình, tối ngày 2/2 tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) đã chở tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng về tới vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa).

Tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã neo trong vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa)

Tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng đã neo trong vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa)

VOV.VN-Theo đúng lịch trình, tối ngày 2/2 tàu vận tải Rolldock Star (Hà Lan) đã chở tàu ngầm kilo 186 - Đà Nẵng về tới vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa).

Tàu 011 Đinh Tiên Hoàng bắt đầu tham gia lễ duyệt binh quốc tế tại Ấn Độ
Tàu 011 Đinh Tiên Hoàng bắt đầu tham gia lễ duyệt binh quốc tế tại Ấn Độ

Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng tiến vào khu vực cảng Visakhapatnam, 21 loạt đại bác bắn từ tàu chiến nước chủ nhà Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế 2016 thay cho lời chào mừng.

Tàu 011 Đinh Tiên Hoàng bắt đầu tham gia lễ duyệt binh quốc tế tại Ấn Độ

Tàu 011 Đinh Tiên Hoàng bắt đầu tham gia lễ duyệt binh quốc tế tại Ấn Độ

Tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng tiến vào khu vực cảng Visakhapatnam, 21 loạt đại bác bắn từ tàu chiến nước chủ nhà Lễ duyệt binh tàu Hải quân quốc tế 2016 thay cho lời chào mừng.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tiếp nhận tàu tuần tra, cứu nạn hiện đại
Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tiếp nhận tàu tuần tra, cứu nạn hiện đại

VOV.VN - Tàu có chiều dài 30m, chiều rộng 6,7m, chiều cao mạn 3,6m, mớn nước 2m, lượng giãn nước tối đa 160 tấn.

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tiếp nhận tàu tuần tra, cứu nạn hiện đại

Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tiếp nhận tàu tuần tra, cứu nạn hiện đại

VOV.VN - Tàu có chiều dài 30m, chiều rộng 6,7m, chiều cao mạn 3,6m, mớn nước 2m, lượng giãn nước tối đa 160 tấn.

Lời thề dưới cờ Tổ quốc ở Trường Sa
Lời thề dưới cờ Tổ quốc ở Trường Sa

VOV.VN - Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ được tổ chức hàng tháng tại đảo Trường Sa. 10 lời thề danh dự của quân nhân được hô vang dõng dạc và trang nghiêm.

Lời thề dưới cờ Tổ quốc ở Trường Sa

Lời thề dưới cờ Tổ quốc ở Trường Sa

VOV.VN - Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ được tổ chức hàng tháng tại đảo Trường Sa. 10 lời thề danh dự của quân nhân được hô vang dõng dạc và trang nghiêm.

Ngày Tết thăm tàu buồm huấn luyện hải quân Lê Quý Đôn
Ngày Tết thăm tàu buồm huấn luyện hải quân Lê Quý Đôn

Trong những ngày Tết, mời bạn đọc cùng thăm tàu buồm huấn luyện hải quân Lê Quý Đôn, chiếc tàu buồm huấn luyện hải quân đầu tiên của Việt Nam

Ngày Tết thăm tàu buồm huấn luyện hải quân Lê Quý Đôn

Ngày Tết thăm tàu buồm huấn luyện hải quân Lê Quý Đôn

Trong những ngày Tết, mời bạn đọc cùng thăm tàu buồm huấn luyện hải quân Lê Quý Đôn, chiếc tàu buồm huấn luyện hải quân đầu tiên của Việt Nam

Việt Nam tham dự cuộc tập trận Hổ mang Vàng của Mỹ và Thái Lan
Việt Nam tham dự cuộc tập trận Hổ mang Vàng của Mỹ và Thái Lan

VOV.VN -Cuộc tập trận có 27 nước tham dự với 8.564 binh sỹ, trong đó, có 7 nước tham dự đủ các bài tập trận

Việt Nam tham dự cuộc tập trận Hổ mang Vàng của Mỹ và Thái Lan

Việt Nam tham dự cuộc tập trận Hổ mang Vàng của Mỹ và Thái Lan

VOV.VN -Cuộc tập trận có 27 nước tham dự với 8.564 binh sỹ, trong đó, có 7 nước tham dự đủ các bài tập trận

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, kiểm tra và chúc Tết các đơn vị quân đội
Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, kiểm tra và chúc Tết các đơn vị quân đội

VOV.VN -Đại tướng chúc mừng những thành tích các đơn vị đạt được, đặc biệt là tham gia bảo vệ Đại hội Đảng, tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, kiểm tra và chúc Tết các đơn vị quân đội

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, kiểm tra và chúc Tết các đơn vị quân đội

VOV.VN -Đại tướng chúc mừng những thành tích các đơn vị đạt được, đặc biệt là tham gia bảo vệ Đại hội Đảng, tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết.