10 loại vũ khí “đáng sợ” nhất của Nga

VOV.VN- Trong danh sách này có những loại vũ khí tối tân như chiến đấu cơ Sukhoi PAK FA T-50, xe tăng T-14 Armata và “huyền thoại” súng trường AK-47.

Siêu máy bay chiến đấu đa dụng thế hệ thứ 4++ Sukhoi Su-35 của Nga. Đây là mẫu máy bay có tính cơ động cực cao và được đánh giá là đáng tin cậy hơn các mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đang trong quá trình phát triển như F-35 của Mỹ, J-20 của Trung Quốc và Sukhoi PAK-FA T-50 của Nga. Ảnh Sputnik
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Sukhoi PAK FA T-50. Đây là mẫu máy bay tàng hình tối tân được cho là sẽ thay thế cho mẫu MiG-29 và Su-27. Ảnh Sputnik
Được chế tạo từ thời Liên Xô cũ, trực thăng Mi-8 là một trong những mẫu trực thăng phổ biến nhất thế giới với khả năng cơ động cực cao. Trực thăng Mi-8 có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Ảnh Sputnik 
Trực thăng tấn công Kamov Ka-52 Alligator được trang bị súng tự động 30-mm và tên lửa dẫn đường Vikhr có khả năng tiêu diệt xe thiết giáp, binh sĩ và trực thăng địch. Đây là mẫu trực thăng cực kỳ linh hoạt và có khả năng bay lùi với vận tốc lên đến 130km/h và bay ngang với vận tốc 100km/h. Ảnh Sputnik 
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300VM được thiết kế để bắn hạ các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung với tầm bắn khoảng 2.500km. Ảnh Sputnik
Hệ thống tên lửa Pantsir-S1 có khả năng tiêu diệt các loại mục tiêu bay ở độ cao từ 5m-10km với tầm bắn từ 200m-20km nhờ trang bị tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung và pháo phòng không 30-mm. Ảnh Sputnik
Được trang bị những công nghệ tối tân, giáp không thể xuyên phá và các loại vũ khí chết người, xe tăng T-14 Armata được cho là sẽ trở thành "át chủ bài" trên chiến trường. Ảnh Sputnik
Tàu hỏa chở vũ khí hạt nhân của Nga được trang bị hệ thống phóng tên lửa cơ động. Nhờ khả năng ngụy trang giống các loại tàu chở hàng thông thường, loại tàu này rất khó bị phát hiện và tiêu diệt. Ảnh Sputnik.
Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thuộc Dự án 941 Akula là một trong những tàu ngầm lớn nhất thế giới đủ sức duy trì hoạt động cho các thủy thủ trên tàu trong nhiều tháng liền. Ảnh Sputnik
Súng trường huyền thoại AK-47 của Nga được Tướng Mikhail Kalashnikov (người trong ảnh), một kỹ sư nổi tiếng của Nga chế tạo. Đây là loại vũ khí phổ biến nhất trên thế giới nhờ khả năng hoạt động ổn định trong mọi điều kiện và dễ sử dụng. Ảnh Sputnik News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

B61-12: Bom hạt nhân nguy hiểm nhất trong kho vũ khí Mỹ
B61-12: Bom hạt nhân nguy hiểm nhất trong kho vũ khí Mỹ

Bom hạt nhân B61-12 của Mỹ chưa phải là loại có sức công phá lớn nhất nhưng lại rất nguy hiểm vì có độ chính xác cao và mức độ tàn phá “vừa phải”.

B61-12: Bom hạt nhân nguy hiểm nhất trong kho vũ khí Mỹ

B61-12: Bom hạt nhân nguy hiểm nhất trong kho vũ khí Mỹ

Bom hạt nhân B61-12 của Mỹ chưa phải là loại có sức công phá lớn nhất nhưng lại rất nguy hiểm vì có độ chính xác cao và mức độ tàn phá “vừa phải”.

Vũ khí tối tân tạo nên sức mạnh của quân đội Hitler trong Thế chiến 2
Vũ khí tối tân tạo nên sức mạnh của quân đội Hitler trong Thế chiến 2

Trong Chiến tranh thế giới thứ II, các kỹ sư của Hitler đã bí mật phát triển các loại vũ khí tối tân, mạnh khủng khiếp nhằm trấn áp đối phương. 

Vũ khí tối tân tạo nên sức mạnh của quân đội Hitler trong Thế chiến 2

Vũ khí tối tân tạo nên sức mạnh của quân đội Hitler trong Thế chiến 2

Trong Chiến tranh thế giới thứ II, các kỹ sư của Hitler đã bí mật phát triển các loại vũ khí tối tân, mạnh khủng khiếp nhằm trấn áp đối phương. 

Mỹ phát triển vũ khí siêu thanh đối phó với máy bay thế hệ 5 của Nga
Mỹ phát triển vũ khí siêu thanh đối phó với máy bay thế hệ 5 của Nga

VOV.VN - Để đối phó với máy bay thế hệ thứ 5 của Nga và Trung Quốc, Mỹ quan tâm nhiều đến tích hợp cảm biến và phát triển vũ khí siêu thanh.

Mỹ phát triển vũ khí siêu thanh đối phó với máy bay thế hệ 5 của Nga

Mỹ phát triển vũ khí siêu thanh đối phó với máy bay thế hệ 5 của Nga

VOV.VN - Để đối phó với máy bay thế hệ thứ 5 của Nga và Trung Quốc, Mỹ quan tâm nhiều đến tích hợp cảm biến và phát triển vũ khí siêu thanh.

Nga cung cấp vũ khí nào cho quân đội Syria?
Nga cung cấp vũ khí nào cho quân đội Syria?

VOV.VN - Nga được cho là cung cấp cho lực lượng quân đội Syria súng chống tăng và xe thiết giáp chở quân.

Nga cung cấp vũ khí nào cho quân đội Syria?

Nga cung cấp vũ khí nào cho quân đội Syria?

VOV.VN - Nga được cho là cung cấp cho lực lượng quân đội Syria súng chống tăng và xe thiết giáp chở quân.

Chiến đấu cơ T-50 Nga được trang bị những vũ khí gì?
Chiến đấu cơ T-50 Nga được trang bị những vũ khí gì?

Tất cả các loại vũ khí mà T-50 mang theo, trong số đó có tên lửa Izdelie 810 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao,

Chiến đấu cơ T-50 Nga được trang bị những vũ khí gì?

Chiến đấu cơ T-50 Nga được trang bị những vũ khí gì?

Tất cả các loại vũ khí mà T-50 mang theo, trong số đó có tên lửa Izdelie 810 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao,

Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga
Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga

VOV.VN- Không “nổi tiếng” như Sukhoi T-50 hay các máy bay chiến đấu hàng đầu khác của Nga, máy bay Yak-130 vẫn là cái tên khiến NATO phải dè chừng.

Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga

Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga

VOV.VN- Không “nổi tiếng” như Sukhoi T-50 hay các máy bay chiến đấu hàng đầu khác của Nga, máy bay Yak-130 vẫn là cái tên khiến NATO phải dè chừng.