Ấn Độ chi 2,5 tỷ USD mua 37 trực thăng của Mỹ đối phó với Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ đã thông qua thỏa thuận trị giá 2,5 tỷ USD để mua 22 trực thăng tấn công Apache và 15 trực thăng vận tải Chinook từ hãng Boeing của Mỹ.

Theo Reuters, thông tin trên được Chính phủ Ấn Độ đưa ra trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi đến Mỹ ngày 22/9.

Nguồn tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết: “Chính phủ đã bật đèn xanh cho việc mua những chiếc trực thăng nói trên và thỏa thuận này trị giá 2,5 tỷ USD”.

Một chiếc Apache của Mỹ. Ảnh minh họa AP

Ngoài việc mua 37 chiếc trực thăng nói trên, Ấn Độ sẽ mua thêm một số vũ khí và radar của Mỹ.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 5, chính phủ của Thủ tướng Modi đã thông qua một loạt dự án quân sự đã bị đình trệ từ chính phủ tiền nhiệm do những bê bối về tham nhũng tại thời điểm đó.

Ngoài ra, ông Modi cũng muốn sớm chấm dứt vị thế nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới của Ấn Độ. Thay vào đó, Ấn Độ sẽ tự chế tạo vũ khí của mình.

Việc rầm rộ mua sắm các trang thiết bị quân sự của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang có tranh chấp biên giới với Trung Quốc và Pakistan. Cả hai nước nói trên cũng đều đã “mạnh tay” chi tiêu cho quốc phòng.

Cũng trong chuyến công du Mỹ lần này, Thủ tướng Modi dự kiến sẽ đến New York gặp gỡ Tổng thống Barack Obama trước thềm cuộc họp của Đại Hồi đồng Liên Hợp Quốc.

Ngoài ra, ông Modi cũng sẽ đến thăm Thung lũng Silicon nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế với các doanh nghiệp của Mỹ để vực dậy nền kinh tế Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh siêu tàu khu trục chở trực thăng Kaga của Nhật Bản
Cận cảnh siêu tàu khu trục chở trực thăng Kaga của Nhật Bản

Nhật Bản ngày 27/8 hạ thủy tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo có tên Kaga, từng là tên của một tàu sân bay của Nhật Bản tham gia tấn công Trân Châu Cảng

Cận cảnh siêu tàu khu trục chở trực thăng Kaga của Nhật Bản

Cận cảnh siêu tàu khu trục chở trực thăng Kaga của Nhật Bản

Nhật Bản ngày 27/8 hạ thủy tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo có tên Kaga, từng là tên của một tàu sân bay của Nhật Bản tham gia tấn công Trân Châu Cảng

Thế giới 7 ngày: Nga gửi trực thăng đến Syria, Mỹ muốn đối thoại
Thế giới 7 ngày: Nga gửi trực thăng đến Syria, Mỹ muốn đối thoại

VOV.VN -Theo truyền thông, Nga đã gửi máy bay trực thăng và tăng cường hiện diện quân sự tại Syria. Mỹ nói sẵn sàng đối thoại với Nga về tình hình Syria

Thế giới 7 ngày: Nga gửi trực thăng đến Syria, Mỹ muốn đối thoại

Thế giới 7 ngày: Nga gửi trực thăng đến Syria, Mỹ muốn đối thoại

VOV.VN -Theo truyền thông, Nga đã gửi máy bay trực thăng và tăng cường hiện diện quân sự tại Syria. Mỹ nói sẵn sàng đối thoại với Nga về tình hình Syria

Mỹ tố máy bay trực thăng của Nga xuất hiện ở sân bay Latakia (Syria)
Mỹ tố máy bay trực thăng của Nga xuất hiện ở sân bay Latakia (Syria)

VOV.VN- Mỹ đã phát hiện ra một số máy bay trực thăng của Nga xuất hiện tại sân bay Latakia của Syria.

Mỹ tố máy bay trực thăng của Nga xuất hiện ở sân bay Latakia (Syria)

Mỹ tố máy bay trực thăng của Nga xuất hiện ở sân bay Latakia (Syria)

VOV.VN- Mỹ đã phát hiện ra một số máy bay trực thăng của Nga xuất hiện tại sân bay Latakia của Syria.

Mỹ sẽ tăng giá trực thăng Apache nếu Ấn Độ không quyết định sớm
Mỹ sẽ tăng giá trực thăng Apache nếu Ấn Độ không quyết định sớm

VOV.VN - Hãng Boeing (Mỹ) đe dọa tăng giá Apache nếu Ấn Độ không sớm ra quyết định về việc mua trực thăng chiến đấu này.

Mỹ sẽ tăng giá trực thăng Apache nếu Ấn Độ không quyết định sớm

Mỹ sẽ tăng giá trực thăng Apache nếu Ấn Độ không quyết định sớm

VOV.VN - Hãng Boeing (Mỹ) đe dọa tăng giá Apache nếu Ấn Độ không sớm ra quyết định về việc mua trực thăng chiến đấu này.