Iran cho rằng Mỹ và các nước châu Âu đã tính toán sai lầm

VOV.VN - Tổng thống Iran Ebrahim Raisi khẳng định rằng, Iran đã thiện chí trong các cuộc đàm phán hạt nhân nhằm đạt được một thỏa thuận công bằng nhưng cho rằng Mỹ và các nước châu Âu đã tính toán sai lầm.

Trong một bài phát biểu trước các cơ quan ngoại giao ở Tehran ngày 9/2, Tổng thống Raisi nói rằng Iran sẵn sàng hoàn tất việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, nhưng Mỹ và bộ ba châu Âu (Anh, Pháp và Đức) đã bị mắc kẹt trong ảo tưởng và tính toán sai lầm.

Ông Raisi cho rằng, Mỹ và các nước châu Âu muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Iran và hỗ trợ cho các cuộc biểu tình ở nước này. Tổng thống Raisi khẳng định, Iran vẫn tiến bộ trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế và tạo ra các mạng lưới toàn diện trong hợp tác kinh tế quốc tế, đồng thời cho biết thêm rằng Iran sẵn sàng chia sẻ năng lực khoa học, công nghệ, kinh tế, năng lượng với các quốc gia khác nhằm tạo ra các cơ chế hiện đại để thúc đẩy các lợi ích chung.

Trước đó hồi đầu tháng 2/2023, Iran đã nhận được thông điệp từ các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân thông qua Qatar, đồng thời Iran tuyên bố luôn tìm cách tạo ra một môi trường phù hợp để tổ chức các vòng đàm phán bổ sung liên quan đến thỏa thuận hạt nhân. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel, các cuộc đàm phán ở Vienna (Áo) bị đình trệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh căn cứ không quân dưới lòng đất của Iran
Cận cảnh căn cứ không quân dưới lòng đất của Iran

VOV.VN - Iran ngày 7/2 đã công bố căn cứ không quân dưới lòng đất đầu tiên, mang tên "Eagle 44". Căn cứ này có diện tích đủ lớn để chứa các máy bay chiến đấu, hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết.

Cận cảnh căn cứ không quân dưới lòng đất của Iran

Cận cảnh căn cứ không quân dưới lòng đất của Iran

VOV.VN - Iran ngày 7/2 đã công bố căn cứ không quân dưới lòng đất đầu tiên, mang tên "Eagle 44". Căn cứ này có diện tích đủ lớn để chứa các máy bay chiến đấu, hãng thông tấn IRNA của Iran cho biết.

Iran công bố căn cứ không quân đầu tiên dưới lòng đất
Iran công bố căn cứ không quân đầu tiên dưới lòng đất

VOV.VN - Quân đội Iran ngày 7/2 đã công bố căn cứ Không quân dưới lòng đất đầu tiên. Căn cứ có tên "Đại bàng 44” “Eagle 44”, có diện tích đủ lớn để tiếp nhận máy bay chiến đấu và lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm Iran công bố thông tin về căn cứ quân sự dưới lòng đất.

Iran công bố căn cứ không quân đầu tiên dưới lòng đất

Iran công bố căn cứ không quân đầu tiên dưới lòng đất

VOV.VN - Quân đội Iran ngày 7/2 đã công bố căn cứ Không quân dưới lòng đất đầu tiên. Căn cứ có tên "Đại bàng 44” “Eagle 44”, có diện tích đủ lớn để tiếp nhận máy bay chiến đấu và lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm Iran công bố thông tin về căn cứ quân sự dưới lòng đất.

Mỹ bổ sung 8 cá nhân Iran vào danh sách trừng phạt liên quan máy bay không người lái
Mỹ bổ sung 8 cá nhân Iran vào danh sách trừng phạt liên quan máy bay không người lái

VOV.VN - Ngày 3/2, Mỹ đã đưa thêm các cá nhân Iran vào danh sách trừng phạt liên quan sản xuất máy bay không người được sử dụng trong cuộc chiến Ukraine.

Mỹ bổ sung 8 cá nhân Iran vào danh sách trừng phạt liên quan máy bay không người lái

Mỹ bổ sung 8 cá nhân Iran vào danh sách trừng phạt liên quan máy bay không người lái

VOV.VN - Ngày 3/2, Mỹ đã đưa thêm các cá nhân Iran vào danh sách trừng phạt liên quan sản xuất máy bay không người được sử dụng trong cuộc chiến Ukraine.

Iran cáo buộc Israel tấn công bằng máy bay không người lái, đe dọa trả đũa
Iran cáo buộc Israel tấn công bằng máy bay không người lái, đe dọa trả đũa

VOV.VN - Iran hôm nay (2/2) đã lên tiếng đã cáo buộc Israel dùng máy bay không người lái tấn công vào một khu quân sự của nước này ở thành phố Isfahan cuối tuần trước, đồng thời cảnh báo có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các biện pháp trả đũa.

Iran cáo buộc Israel tấn công bằng máy bay không người lái, đe dọa trả đũa

Iran cáo buộc Israel tấn công bằng máy bay không người lái, đe dọa trả đũa

VOV.VN - Iran hôm nay (2/2) đã lên tiếng đã cáo buộc Israel dùng máy bay không người lái tấn công vào một khu quân sự của nước này ở thành phố Isfahan cuối tuần trước, đồng thời cảnh báo có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các biện pháp trả đũa.