Nga đã sử dụng vũ khí gì để bắn hạ vệ tinh?

VOV.VN - Với vụ bắn hạ vệ tinh mới đây, Nga cho thấy nước này có khả năng ngăn chặn các mối đe dọa từ không gian. Các chuyên gia cho rằng S-500 chính là loại “vũ khí bí mật”.

Bộ Tư lệnh không gian Mỹ chỉ trích vụ bắn hạ vệ tinh cũ của Nga ngày 15/11. Theo phía Mỹ, việc Nga sử dụng tên lửa chống vệ tinh (DA-ASAT) để tiêu diệt vệ tinh cũ đã tạo ra 1.500 mảnh vỡ bên ngoài không gian, có khả năng gây nguy hiểm cho các vệ tinh khác trên quỹ đạo.

Trong khi đó, Nga cho rằng động thái này là cần thiết để đối phó với các hoạt động của Mỹ trong không gian.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này đã thực hiện thành công vụ thử tên lửa bắn hạ vệ tinh Celina-D (Mỹ gọi là Cosmos-1408) được phóng lên quỹ đạo từ thời Liên Xô.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh cuộc thử nghiệm này là biện pháp đối phó với chiến lược không gian mới của Mỹ cũng như các cuộc thử nghiệm tàu không gian không người lái X-37.

“Mỹ đã thành lập bộ tư lệnh không gian năm 2020 và chính thức phê chuẩn chiến lược không gian mới. Một trong các mục tiêu chính của Mỹ là nhằm tạo lợi thế quân sự toàn diện trong không gian”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/11 cho biết.

Nga cho rằng, Mỹ đã tích cực và âm thầm phát triển và thử nghiệm các năng lực tấn công mới nhất trên quỹ đạo, trong đó có cả tàu không gian không người lái X-37.

Nga coi những hành động này là một mối đe dọa và chúng không phù hợp với mục tiêu sử dụng không gian một cách hòa bình.

“Trong bối cảnh đó, Bộ Quốc phòng tiến hành các hoạt động đã được lên kế hoạch từ trước và đẩy mạnh năng lực phòng vệ để loại trừ các nguy cơ đối với an ninh quốc gia cả từ không gian và mặt đất”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga đã sử dụng vũ khí gì để bắn hạ vệ tinh?

Bộ Quốc phòng Nga không chính thức tiết lộ hệ thống vũ khí được sử dụng để bắn hạ vệ tinh cũ từ thời Liên Xô.

Ở thời điểm hiện tại, chỉ có 2 hệ thống vũ khí ở Nga có khả năng tiêu diệt các vật thể trong không gian, đó là S-500 và hệ thống S-550 được nhắc đến gần đây.

“Chúng ta có thể giả định rằng đó là một cuộc triển khai thực chiến của hệ thống tên lửa đất đối không S-500 có khả năng chọn các mục tiêu cụ thể trong không gian gần và bắn hạ chúng”, ông Igor Korotchenko, tổng biên tập tạp chí 'National Defense của Nga cho biết.

Theo ông, các dữ liệu thử nghiệm cho thấy S-500 có thể vô hiệu hóa mối đe dọa từ các vũ khí vệ tinh mới, trong đó có cả vũ khí hạt nhân.

“Nga muốn chứng tỏ rằng nước này có khả năng loại bỏ các mối đe dọa từ không gian gần. Cần phải nhấn mạnh rằng S-500 và S-550 là các vũ khí có một không hai. Nhiệm vụ của chúng là đối phó với các mối đe dọa quân sự kiểu mới có thể được hiện thực hóa trong 5 năm tới trên quỹ đạo của Trái Đất”, ông Korotchenko nói.

Nga là nước duy nhất thử nghiệm vũ khí diệt vệ tinh?

Câu trả lời là không. Mỹ và Trung Quốc đã từng tiến hành các cuộc thử nghiệm tương tự trong vài thập kỷ qua.

“Các cuộc thử nghiệm tương tự từng được Hải quân Mỹ thực hiện. Mỹ bắn hạ các vệ tinh bằng tên lửa chống quỹ đạo. Trung Quốc cũng từng sử dụng tên lửa trên mặt đất để phá hủy 1 vệ tinh”, ông Alexander Hramchihin, cựu phó Giám đốc Viện phân tích chính trị và quân sự nói với Russia Beyond.

Cuộc thử nghiệm của Trung Quốc được tiến hành năm 2007, khi đó nước này phá hủy một vệ tinh ở quỹ đạo có độ cao 865km. Vụ việc đã tạo ra hơn 3.000 mảnh vỡ và rất nhiều trong số này vẫn còn ở trên quỹ đạo cho tới ngày nay.

Năm 2008, Mỹ bắn hạ vệ tinh trinh sát USA-193. Không giống như thử nghiệm trước đó, cuộc thử nghiệm này được tổ chức tốt hơn. Hầu hết các mảnh vỡ đã trôi ra khỏi quỹ đạo tương đối nhanh chóng. Tuy nhiên, vẫn có những mảnh ở lại trên quỹ đạo.

Mặt khác, các chuyên gia cho rằng, việc bắn hạ vệ tinh là điều nguy hiểm vì các mảnh vỡ có thể gây nguy hại cho các trạm không gian và các vệ tinh khác trên quỹ đạo.

“Khi một nước muốn tiêu diệt một vệ tinh trên quỹ đạo, họ phải hạ thấp chúng xuống khỏi quỹ đạo và dìm chúng xuống phía Đông Nam Thái Bình Dương cùng với các vệ tinh hết hạn sử dụng khác”, ông Hramchihin nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga khẳng định vụ thử tên lửa chống vệ tinh không gây ra bất cứ mối đe dọa nào
Nga khẳng định vụ thử tên lửa chống vệ tinh không gây ra bất cứ mối đe dọa nào

VOV.VN - Theo cáo buộc từ phía Mỹ, Nga sử dụng tên lửa bắn thẳng để phá hủy vệ tinh không sử dụng trên quỹ đạo đã tạo ra hơn 1.500 mảnh vỡ.

Nga khẳng định vụ thử tên lửa chống vệ tinh không gây ra bất cứ mối đe dọa nào

Nga khẳng định vụ thử tên lửa chống vệ tinh không gây ra bất cứ mối đe dọa nào

VOV.VN - Theo cáo buộc từ phía Mỹ, Nga sử dụng tên lửa bắn thẳng để phá hủy vệ tinh không sử dụng trên quỹ đạo đã tạo ra hơn 1.500 mảnh vỡ.

Mỹ lên án Nga thử tên lửa chống vệ tinh là "liều lĩnh và nguy hiểm"
Mỹ lên án Nga thử tên lửa chống vệ tinh là "liều lĩnh và nguy hiểm"

VOV.VN - Ngày 15/11, Mỹ lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa chống vệ tinh của Nga, buộc các thành viên phi hành đoàn trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) phải chuẩn bị sơ tán để đảm bảo an toàn.

Mỹ lên án Nga thử tên lửa chống vệ tinh là "liều lĩnh và nguy hiểm"

Mỹ lên án Nga thử tên lửa chống vệ tinh là "liều lĩnh và nguy hiểm"

VOV.VN - Ngày 15/11, Mỹ lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa chống vệ tinh của Nga, buộc các thành viên phi hành đoàn trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) phải chuẩn bị sơ tán để đảm bảo an toàn.

Tiết lộ điểm đặc biệt của hệ thống phòng thủ tên lửa S-550 mới nhất của Nga
Tiết lộ điểm đặc biệt của hệ thống phòng thủ tên lửa S-550 mới nhất của Nga

VOV.VN - Hệ thống tên lửa S-550 mới nhất của Nga sẽ trở thành phiên bản di động tiếp nối hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược A-135 ‘Amur’ - A-235 ‘Nudol’ và sẽ sử dụng nguyên tắc đánh chặn bằng động năng (KEI), chuyên gia quân sự Dmitry Litovkin nhận định với Tass ngày 17/11.

Tiết lộ điểm đặc biệt của hệ thống phòng thủ tên lửa S-550 mới nhất của Nga

Tiết lộ điểm đặc biệt của hệ thống phòng thủ tên lửa S-550 mới nhất của Nga

VOV.VN - Hệ thống tên lửa S-550 mới nhất của Nga sẽ trở thành phiên bản di động tiếp nối hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược A-135 ‘Amur’ - A-235 ‘Nudol’ và sẽ sử dụng nguyên tắc đánh chặn bằng động năng (KEI), chuyên gia quân sự Dmitry Litovkin nhận định với Tass ngày 17/11.