Những hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược tối tân của Nga

VOV.VN - Đây là những hệ thống tên lửa thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lực của Nga được triển khai để bảo vệ lãnh thổ Nga và các căn cứ của Nga trên toàn cầu.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars (NATO gọi là SS-27 Mod 2) trên bệ phóng di động của Lực lượng Tên lửa Teikovo thuộc khu vực Ivanovo. Ảnh TASS
RS-24 Yars được thử nghiệm lần đầu vào ngày 29/5/2007. Theo một số báo cáo, loại tên lửa này có thể mang tới 10 loại đầu đạn khác nhau. Ảnh TASS
Hệ thống S-300 (NATO gọi là SA-10 Grumble) được coi là một trong những hệ thống phòng không mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Ảnh TASS
Hệ thống RT-2PM Topol (NATO gọi là SS-25 Sickle) là phiên bản cải tiến của hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được phóng từ bệ phóng di động để thay thế các hệ thống lỗi thời trước đó. Ảnh TASS
Tên lửa đẩy 3 tầng sử dụng nhiên liệu rắn RT-2PM Topol được thiết kế để lắp đặt trên các xe tải hạng nặng. Ảnh TASS
Trong khi đó, hệ thống RT-2PM2 Topol-M (NATO gọi là SS-27 Sickle B) là hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên được thiết kế kể từ khi Liên Xô tan rã. Trên ảnh là vụ phóng tên lửa Topol-M từ sân bay vũ trụ Plestsk. Ảnh TASS

Topol-M là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa 3 tầng sử dụng nhiên liệu rắn và có thể phóng “nguội”. Tên lửa này có trọng lượng 47.200kg và có tầm bắn tối đa 10.500km. Ảnh TASS

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-18 ICBM (NATO gọi là SS-19 Mod 3 Stiletto) được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur năm 2006. Ảnh TASS

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu
Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu

Các hệ thống phòng không hỗn hợp nhiều tầng, trong đó có S-400, của Nga ở Kaliningrad đang khiến quan chức quân đội Mỹ lo lắng.

Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu

Mỹ bất an vì Nga đưa tên lửa S-400 áp sát châu Âu

Các hệ thống phòng không hỗn hợp nhiều tầng, trong đó có S-400, của Nga ở Kaliningrad đang khiến quan chức quân đội Mỹ lo lắng.

10 trung đoàn tên lửa chiến lược Nga được cảnh báo ở mức cao nhất
10 trung đoàn tên lửa chiến lược Nga được cảnh báo ở mức cao nhất

VOV.VN - Theo kế hoạch, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga có thể thực hiện khoảng 100 bài tập chiến thuật đặc biệt trong năm 2016.

10 trung đoàn tên lửa chiến lược Nga được cảnh báo ở mức cao nhất

10 trung đoàn tên lửa chiến lược Nga được cảnh báo ở mức cao nhất

VOV.VN - Theo kế hoạch, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga có thể thực hiện khoảng 100 bài tập chiến thuật đặc biệt trong năm 2016.

Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga
Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

VOV.VN - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga thành lập ngày 17/12/1959 và hiện nắm quyền kiểm soát các tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền của Nga.

Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

VOV.VN - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga thành lập ngày 17/12/1959 và hiện nắm quyền kiểm soát các tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền của Nga.

Ngắm sức mạnh hệ thống tên lửa S-400 của Nga
Ngắm sức mạnh hệ thống tên lửa S-400 của Nga

VOV.VN - Trung đoàn phòng không thứ 4, được trang bị hệ thống tên lửa S-400 Triumf hiện đại, hôm 29/1 đã bắt đầu trực chiến tại khu vực Moscow.

Ngắm sức mạnh hệ thống tên lửa S-400 của Nga

Ngắm sức mạnh hệ thống tên lửa S-400 của Nga

VOV.VN - Trung đoàn phòng không thứ 4, được trang bị hệ thống tên lửa S-400 Triumf hiện đại, hôm 29/1 đã bắt đầu trực chiến tại khu vực Moscow.