Những loại UAV đáng gờm Nga sẽ tung vào chiến trường năm 2024

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine đều tăng cường sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tấn công các mục tiêu của đối phương. Khi xung đột sắp bước sang năm thứ 3, Nga đang tìm cách đưa vào chiến trường những loại UAV mới để áp đảo lực lượng Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga phải luôn vượt xa các đối thủ trong lĩnh vực tấn công bằng máy bay không người lái. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng vẫn còn nhiều mục tiêu cần hoàn thành trong lĩnh vực phát triển UAV.

Tổng thống Putin đưa ra bình luận trên sau khi có báo cáo cho rằng lực lượng vũ trang Nga sẽ được bổ sung các máy bay không người lái tiên tiến mới trong năm nay. Việc bổ sung kho UAV nhằm mục đích cung cấp cho quân đội Nga khả năng trinh sát, tấn công tầm xa và hoạt động phản pháo.

Hé lộ những UAV mới của Nga

Theo Andrey Koshkin, đại tá đã nghỉ hưu và chuyên gia tại Hiệp hội các nhà khoa học chính trị quân sự Nga, những bổ sung mới cho kho vũ khí của Nga sẽ bao gồm các máy bay không người lái như UAV tấn công Lastochka (Swallow), UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) Upyr, UAV FPV Rusak, UAV Zhuravl (Crane) và các UAV cảm tử khác.  

“Tất cả các UAV này đang được thử nghiệm trên chiến trường. Những góp ý từ người điều khiển, binh sĩ sử dụng trên chiến trường sẽ được xem xét và thử nghiệm ở chế độ tương tác trực tiếp”, ông Koshkin cho hay.

Chuyên gia Koshkin dành lời khen ngợi cho hai loại UAV là S-70 Okhotnik và UAV Inokhodets.

Theo ông Koshkin, S-70 có các đặc tính kỹ thuật của UAV tương đương với máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm Sukhoi Su-57.

“Về cơ bản, đây là loại UAV có thể thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất khi tiến hành tấn công”, ông nhận xét và cho rằng Nga hiện sở hữu loại máy bay không người lái sánh ngang với máy bay không người lái của Mỹ như Global Hawk.

UAV S-70 Okhotnik có tầm bay khoảng 3.500 km và có thể bay trên không hơn một ngày mà không cần tiếp nhiên liệu.

Chuyên gia quân sự Nga Koshkin cho biết, Inokhodets là biệt danh dành cho các máy bay không người lái Orion như Orion, Orion 10 và Orion 30. Inokhodets là dòng UAV do tập đoàn quân sự quốc phòng Kronstadt của Nga phát triển.

“Trong cuộc xung đột ở Ukraine, quân đội Nga đã thường xuyên sử dụng hai loại UAV này. Chúng có thể hoạt động ở độ cao lên tới 7.500m với tốc độ lên tới 200km/h và có khả năng mang theo một quả bom nặng 100kg như bom FAB-100”, ông Koshkin cho hay.

Ngoài ra, cả quân đội Nga và quân đội Ukraine đều sử dụng rộng rãi UAV PFV trong cuộc xung đột. Quân đội Nga đã tận dụng khả năng của UAV FPV và tích hợp chúng vào các hoạt động trinh sát và giám sát một cách hiệu quả.

“UAV FPV Upyr có thể đạt tốc độ lên tới 100km/h và vẫn giữ được khả năng kiểm soát ổn định. Điều này đã trở thành một lợi ích khá lớn đối với lực lượng Nga”, chuyên gia Nga nói.

“Upyr có thể tấn công các mục tiêu sâu tới 10-12km phía sau chiến tuyến của đối phương. Điều này rất quan trọng”.

Ông Koshkin cho biết thêm rằng UAV Lastochka của Nga vượt trội hơn so với UAV Switchblade của Mỹ. Lastochka là máy bay không người lái tấn công nhỏ có hệ thống dẫn đường tiên tiến và quy trình phóng đơn giản.

“Điều quan trọng là khả năng của các máy bay không người lái luôn được cải thiện”, ông Koshkin nói.

Nga gặp khó khi chặn UAV Ukraine ở tả ngạn Dnipro

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga dường như đang gặp khó khăn trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở tả ngạn sông Dnipro vì thiếu năng lực tác chiến điện tử trong khu vực.

Chiến thuật sử dụng UAV của Nga trong năm 2024

Nhiều công ty của Nga đang phát triển các mẫu máy bay không người lái như Voron, Luch và Veda, để đáp ứng nhu cầu của quân đội Nga. Họ đang nỗ lực cải thiện chất lượng, hiệu quả và số lượng các UAV.

“Hiện tại, chiến thuật bầy đàn UAV đang được sử dụng tích cực, cho phép áp đảo hệ thống phòng không của đối phương, ngay cả những hệ thống được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công bằng UAV ở độ cao thấp”, ông Koshkin cho hay.

Chuyên gia Koshkin nhấn mạnh thêm rằng số lượng và chất lượng máy bay không người lái cung cấp cho lực lượng Nga sẽ quyết định hiệu quả chiến đấu của các đơn vị trên chiến trường vì nó sẽ giúp các đội pháo binh và phương tiện bộ binh dễ dàng quan sát mặt trận.

“Điều này sẽ góp phần vào những quyết định về hoạt động chiến đấu trên chiến trường”.

Theo chuyên gia quân sự, UAV sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Nga – Ukraine vào năm 2024. Ông Koshkin lưu ý rằng, các quốc gia phương Tây có thể nhận ra thực tế rằng Nga chiếm ưu thế về UAV ở một số khu vực nhất định và sẽ giúp Ukraine giải quyết vấn đề này. Trong khi đó, Nga sẽ nỗ lực đẩy lùi những phương án chống UAV của Ukraine.

Vladimir Prokhvatilov, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Khoa học Quân sự Nga, đã chỉ ra việc Nga sử dụng máy bay không người lái Geranium phiên bản mới nhất có lớp phủ chống radar.

“Phiên bản UAV Geranium được sơn màu đen. Đây là một lớp phủ đặc biệt giúp khuếch tán sóng radar. Nó làm cho máy bay không người lái của chúng tôi hoạt động hiệu quả hơn vì khó bị bắn hạ hơn”, ông Prokhvatilov nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tập kích trung tâm điều khiển UAV và kho đạn dược Ukraine
Nga tập kích trung tâm điều khiển UAV và kho đạn dược Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga ngày 8/1 cho biết, họ đã tấn công trung tâm điều khiển UAV của Ukraine, trong khi đó, Ukraine thông báo nhắm mục tiêu vào kho đạn dược của đối phương.

Nga tập kích trung tâm điều khiển UAV và kho đạn dược Ukraine

Nga tập kích trung tâm điều khiển UAV và kho đạn dược Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga ngày 8/1 cho biết, họ đã tấn công trung tâm điều khiển UAV của Ukraine, trong khi đó, Ukraine thông báo nhắm mục tiêu vào kho đạn dược của đối phương.

Lính Nga nã tên lửa diệt tăng vào nhóm binh sĩ Ukraine có UAV cảm tử
Lính Nga nã tên lửa diệt tăng vào nhóm binh sĩ Ukraine có UAV cảm tử

VOV.VN - Trong lúc trinh sát, phía Nga phát hiện vị trí nhóm lính Ukraine có UAV cảm tử. Quân nhân Nga sau đó lập tức dùng tên lửa diệt tăng Kornet để hạ gục mục tiêu.

Lính Nga nã tên lửa diệt tăng vào nhóm binh sĩ Ukraine có UAV cảm tử

Lính Nga nã tên lửa diệt tăng vào nhóm binh sĩ Ukraine có UAV cảm tử

VOV.VN - Trong lúc trinh sát, phía Nga phát hiện vị trí nhóm lính Ukraine có UAV cảm tử. Quân nhân Nga sau đó lập tức dùng tên lửa diệt tăng Kornet để hạ gục mục tiêu.

Nghi vấn Nga dùng UAV phản lực cực lợi hại tấn công mục tiêu bên trong Ukraine
Nghi vấn Nga dùng UAV phản lực cực lợi hại tấn công mục tiêu bên trong Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine ngày càng leo thang, có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái cảm tử Shahed-238 được trang bị động cơ phản lực để tập kích các mục tiêu bên trong Ukraine.

Nghi vấn Nga dùng UAV phản lực cực lợi hại tấn công mục tiêu bên trong Ukraine

Nghi vấn Nga dùng UAV phản lực cực lợi hại tấn công mục tiêu bên trong Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine ngày càng leo thang, có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái cảm tử Shahed-238 được trang bị động cơ phản lực để tập kích các mục tiêu bên trong Ukraine.