Sóng gió bủa vây ông Biden nếu đảng Cộng hòa thắng bầu cử giữa kỳ 2022

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định: "Nếu chúng tôi mất Hạ viện và Thượng viện, đó sẽ là 2 năm tồi tệ".

Sau 2 năm đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội, sự thay đổi nếu xảy ra ở Thượng viện hoặc Hạ viện, hoặc cả hai sẽ khiến nhiệm kỳ của Tổng thống Biden bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Mặc dù Tổng thống Biden bày tỏ thái độ lạc quan về kết quả bầu cử giữa kỳ nhưng thực tế cho thấy việc đảng Dân chủ chiếm đa số trong Quốc hội sẽ sớm kết thúc và khả năng để Tổng thống Biden dễ thông qua các ưu tiên hàng đầu của mình cũng vậy.

Các cố vấn của Tổng thống Biden kín đáo thừa nhận, họ không nhận thấy con đường khả thi cho đảng Dân chủ để chiếm thế đa số tại Hạ viện.

Một số ý kiến cho rằng cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ là một cuộc trưng cầu ý dân về khả năng điều hành đất nước trong 2 năm qua của Tổng thống Biden nhưng các ý kiến bảo vệ ông Biden thì cho rằng cuộc bầu cử này là sự lựa chọn của cử tri giữa 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Đảng Cộng hòa chỉ cần giành được thêm 5 ghế so với số ghế hiện có là có thể giành quyền kiểm soát Hạ viện và điều đó đồng nghĩa với những thay đổi mạnh mẽ trong nhiệm kỳ còn lại của ông Biden.

Đối mặt với các cuộc điều tra

Đảng Cộng hòa đã tuyên bố nếu họ giành quyền kiểm soát Quốc hội, Tổng thống Biden sẽ đối mặt với các cuộc điều tra.

Giành thế đa số trong Hạ viện và Thượng viện sẽ giúp các nghị sĩ đảng Cộng hòa có quyền lãnh đạo một số cơ quan giám sát cũng như cho họ khả năng tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào ông Biden, Nhà Trắng và thậm chí các thành viên trong gia đình Tổng thống. Đến nay, các thành viên đảng Cộng hòa cho thấy họ sẵn sàng nhắm vào tất cả mục tiêu trên.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa như Thượng nghị sĩ James Comer và Jin Jordan, những người có thể lần lượt là Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, đã sẵn sàng tiến hành điều tra về một loạt vấn đề, từ các hợp đồng làm ăn của con trai ông Biden là ông Hunter cho tới những gì đảng Cộng hòa cáo buộc là sự can thiệp chính trị của FBI và Bộ Tư pháp, cũng như nguồn gốc đại dịch Covid-19.

Đó là chưa kể tới các cuộc trao đổi về việc luận tội đối với Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas và thậm chí cả Tổng thống Biden.

Các quan chức Nhà Trắng dự kiến sẽ đối mặt với một giai đoạn mới trong những tháng tới. Các quan chức này cho rằng nếu đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Quốc hội, Nhà Trắng sẽ tăng cường nỗ lực hoặc thậm chí thuê thêm nhân viên để tìm cách đẩy lùi các cuộc điều tra của đảng Cộng hòa.

Chương trình nghị sự

Khả năng đảng Dân chủ mất thế đa số trong Quốc hội đang phủ bóng những năm còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Biden.

Nếu đảng Cộng hòa kiểm soát một hoặc cả hai viện, khả năng các dự luật lớn được thông qua có thể sẽ chấm dứt. Thay vào đó, Tổng thống Biden sẽ rơi vào thế phòng thủ khi đảng Cộng hòa được cho là sẽ tìm cách đảo ngược những gì ông thực hiện trong 2 năm đầu nhiệm kỳ.

Đảng Cộng hòa đã tuyên bố sẽ đảo ngược nội dung trong Đạo luật Giảm lạm phát được Tổng thống Biden ký thông qua, trong đó liên quan đến các khoản thuế mới cao hơn đối với các tập đoàn. Đảng Cộng hòa cũng có thể sẽ đảo ngược một số sáng kiến về ứng phó với biến đổi khí hậu của chính quyền ông Biden.

Những lĩnh vực khác mà Tổng thống Biden tuyên bố sẽ hành động như củng cố luật về quyền phá thai trên toàn quốc cũng không có cơ hội được thúc đẩy nếu đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội. Ngoài ra, những chương trình khác như các khoản vay hỗ trợ sinh viên cũng sẽ bị cản trở.

Tổng thống Biden được cho là sẽ dùng quyền phủ quyết để bác bỏ những nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm đảo ngược chương trình nghị sự của ông. Trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Biden chưa phủ quyết bất kỳ dự luật nào, một phần là do đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội.

Quyết định tranh cử năm 2024

Ngay sau khi kết quả bầu cử giữa kỳ 2022 được công bố, sự chú ý của toàn nước Mỹ sẽ ngay lập tức dồn về cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, trong đó có câu hỏi liệu Tổng thống Biden có tiếp tục tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai hay không.

Trong khi các đồng minh của ông Biden cho biết ông muốn tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 thì bản thân ông chưa bao giờ tuyên bố một cách dứt khoát về vấn đề này.

Quyết định của cựu Tổng thống Trump khi tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai và thời điểm thông báo quyết định này sẽ là một nhân tố chi phối quan trọng. Các cố vấn của ông Biden tin rằng ông đang có vị trí thuận lợi để giành ưu thế trước người tiền nhiệm và họ cho rằng cuộc bầu cử năm 2024 sẽ là cuộc cạnh tranh thứ hai giữa ông Biden và ông Trump.

Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò dư luận vào mùa thu, đa số thành viên đảng Dân chủ nói rằng họ không muốn ông Biden tái tranh cử năm 2024. Trong khi nhiều thành viên đảng Dân chủ công khai bày tỏ sự ủng hộ với nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Biden thì cũng có những người khác công khai kêu gọi sự thay đổi.

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Dean Phillips của bang Minnesota cho biết ông không cho rằng ông Biden sẽ ra tái tranh cử và nói rằng ông tin là "phần đông đảng Dân chủ" cũng cảm thấy như vậy.

"Bất kể kết quả ngày mai ra sao, tôi tin rằng đảng Dân chủ sẽ phải xây dựng lại danh tiếng và khôi phục các vị trí lãnh đạo tương lai trong Quốc hội và Nhà Trắng. Tổng thống Biden đã hoàn thành cam kết trở thành "cầu nối" cho tương lai và tôi nghĩ đa số đảng Dân chủ sẽ tìm kiếm một ứng viên thế hệ tiếp theo ra tranh cử năm 2024"./.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ nóng đến phút chót

VOV.VN - Hàng triệu cử tri Mỹ chiều tối 8/11 (theo giờ Việt Nam) bước vào ngày bỏ phiếu chính thức cho cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ năm 2022. Do tính chất quan trọng của cuộc bầu cử, đến những phút cuối trước thời điểm bầu cử, cuộc cạnh tranh giữa 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn vô cùng gay gắt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật mới nhất về kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ 2022
Cập nhật mới nhất về kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ 2022

VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Mỹ giữa 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa đang rất gay cấn.

Cập nhật mới nhất về kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ 2022

Cập nhật mới nhất về kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ 2022

VOV.VN - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Mỹ giữa 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa đang rất gay cấn.

Bang Maryland (Mỹ) lần đầu tiên trong lịch sử có thống đốc da màu
Bang Maryland (Mỹ) lần đầu tiên trong lịch sử có thống đốc da màu

VOV.VN - Ông Wes Moore, thuộc đảng Dân chủ, đã làm nên lịch sử ở bang Maryland khi trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang.

Bang Maryland (Mỹ) lần đầu tiên trong lịch sử có thống đốc da màu

Bang Maryland (Mỹ) lần đầu tiên trong lịch sử có thống đốc da màu

VOV.VN - Ông Wes Moore, thuộc đảng Dân chủ, đã làm nên lịch sử ở bang Maryland khi trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang.

Mỹ có thống đốc bang đầu tiên là người đồng tính nữ
Mỹ có thống đốc bang đầu tiên là người đồng tính nữ

VOV.VN - Bà Maura Healey, người của đảng Dân chủ, vừa làm nên lịch sử khi trở thành ứng viên nữ đồng tính công khai đầu tiên được bầu làm thống đốc bang Massachusetts.

Mỹ có thống đốc bang đầu tiên là người đồng tính nữ

Mỹ có thống đốc bang đầu tiên là người đồng tính nữ

VOV.VN - Bà Maura Healey, người của đảng Dân chủ, vừa làm nên lịch sử khi trở thành ứng viên nữ đồng tính công khai đầu tiên được bầu làm thống đốc bang Massachusetts.

Ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa tái đắc cử Thống đốc Florida
Ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa tái đắc cử Thống đốc Florida

VOV.VN - Ứng viên đảng Cộng hòa Ron DeSantis đã đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vị trí Thống đốc bang Florida, AP đưa tin. Ông Ron DeSantis được cho là ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa tái đắc cử Thống đốc Florida

Ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa tái đắc cử Thống đốc Florida

VOV.VN - Ứng viên đảng Cộng hòa Ron DeSantis đã đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vị trí Thống đốc bang Florida, AP đưa tin. Ông Ron DeSantis được cho là ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Mỹ sẽ có nghị sĩ đầu tiên thuộc thế hệ Gen Z
Mỹ sẽ có nghị sĩ đầu tiên thuộc thế hệ Gen Z

VOV.VN - Maxwell Alejandro Frost, 25 tuổi, đã trở thành đại diện đầu tiên của Thế hệ Gen Z giành được một ghế trong Quốc hội Mỹ, sau khi đắc cử hạ nghị sĩ mới đây.

Mỹ sẽ có nghị sĩ đầu tiên thuộc thế hệ Gen Z

Mỹ sẽ có nghị sĩ đầu tiên thuộc thế hệ Gen Z

VOV.VN - Maxwell Alejandro Frost, 25 tuổi, đã trở thành đại diện đầu tiên của Thế hệ Gen Z giành được một ghế trong Quốc hội Mỹ, sau khi đắc cử hạ nghị sĩ mới đây.