Trung Quốc “giao thiệp nghiêm khắc” với BBC sau khi Anh rút giấy phép của CGTN

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc tối nay (4/2) vừa hối thúc hãng truyền thông BBC của Anh xin lỗi về những “tin giả” mà hãng này đưa về Trung Quốc.

Thông báo trên trang thông tin chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ, phụ trách Vụ Báo chí của bộ này đã “giao thiệp nghiêm khắc” với phụ trách cơ quan thường trú của BBC tại Bắc Kinh liên quan đến việc hãng này tung “tin giả” về dịch Covid-19 ở Trung Quốc.

Bắc Kinh cho rằng, thông tin gần đây của BBC đã “gắn dịch bệnh với chính trị”, tái diễn việc tuyên truyền rùm beng các giả thuyết về giấu dịch, cũng như nguồn gốc và trách nhiệm với đại dịch, thậm chí lấy các hình ảnh về diễn tập chống khủng bố của nước này để tuyên truyền cho các nội dung về “chấp pháp bạo lực” và “vi phạm nhân quyền”.

Do vậy, Bắc Kinh cáo buộc BBC tung “tin giả”, gây “ảnh hưởng tồi tệ”, đồng thời yêu cầu BBC phải xin lỗi công khai, “từ bỏ thành kiến ý thức hệ, ngừng việc cố tình bôi nhọ tấn công Trung Quốc, đề cao đạo đức nghề nghiệp, đưa tin khách quan, cân bằng và công bằng về Trung Quốc”. Bắc Kinh còn đe dọa sẽ “bảo lưu quyền đưa ra các biện pháp tiếp theo” với hãng này.

Thông tin trên được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi Cơ quan quản lý truyền thông của Anh (Ofcom) rút giấy phép hoạt động tại Anh của CGTN, kênh tiếng nước ngoài của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc không lâu.

Theo Ofcom, chủ sở hữu giấy phép cho dịch vụ của CGTN - công ty Star China Media (SCML), không chịu trách nhiệm biên tập sản phẩm của kênh này. Do đó, SCML không đáp ứng yêu cầu pháp lý về việc kiểm soát dịch vụ được cấp phép, nên không phải bên sở hữu giấy phép phát sóng hợp pháp.

Được biết, CGTN ra mắt năm 2016, hiện có trụ sở ở Bắc Kinh và ba trung tâm sản xuất ở Nairobi (Kenya), Washington (Mỹ) và London (Anh).

Với tuyên bố sẽ có những “biện pháp tiếp theo”, không loại trừ khả năng Bắc Kinh sẽ leo thang các hành động trả đũa nhằm vào BBC trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 31 triệu người ở Trung Quốc đã được tiêm vaccine Covid-19
Hơn 31 triệu người ở Trung Quốc đã được tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất vừa công bố ngày 4/2, tính đến nay, Trung Quốc đã có 31.236.000 người hoàn thành việc tiêm phòng vaccine Covid-19.

Hơn 31 triệu người ở Trung Quốc đã được tiêm vaccine Covid-19

Hơn 31 triệu người ở Trung Quốc đã được tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất vừa công bố ngày 4/2, tính đến nay, Trung Quốc đã có 31.236.000 người hoàn thành việc tiêm phòng vaccine Covid-19.

Xác minh thông tin Trung Quốc xây căn cứ tên lửa gần biên giới Việt Nam
Xác minh thông tin Trung Quốc xây căn cứ tên lửa gần biên giới Việt Nam

VOV.VN - Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam sẽ xác minh thông tin một căn cứ tên lửa đang được Trung Quốc hoàn tất gần biên giới với Việt Nam.

Xác minh thông tin Trung Quốc xây căn cứ tên lửa gần biên giới Việt Nam

Xác minh thông tin Trung Quốc xây căn cứ tên lửa gần biên giới Việt Nam

VOV.VN - Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam sẽ xác minh thông tin một căn cứ tên lửa đang được Trung Quốc hoàn tất gần biên giới với Việt Nam.

600.000 liều vaccine Covid 19 của Trung Quốc sẽ đến Campuchia vào cuối tuần này
600.000 liều vaccine Covid 19 của Trung Quốc sẽ đến Campuchia vào cuối tuần này

VOV.VN - Sáng nay (4/2), Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã xác nhận rằng 600.000 liều vaccine Sinopharm phòng Covid-19 mà Trung Quốc cam kết viện trợ cho Campuchia sẽ được chuyển đến Phnom Penh ngày 7/2 tới.

600.000 liều vaccine Covid 19 của Trung Quốc sẽ đến Campuchia vào cuối tuần này

600.000 liều vaccine Covid 19 của Trung Quốc sẽ đến Campuchia vào cuối tuần này

VOV.VN - Sáng nay (4/2), Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã xác nhận rằng 600.000 liều vaccine Sinopharm phòng Covid-19 mà Trung Quốc cam kết viện trợ cho Campuchia sẽ được chuyển đến Phnom Penh ngày 7/2 tới.