Bé trai 5 tuổi trong vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo qua cơn nguy kịch
VOV.VN - Sáng 13/4, Bệnh viện Việt Đức thông tin về trường hợp bé trai 5 tuổi, một trong những nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo xảy ra cuối tháng 3 vừa qua. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, nguy kịch. Tuy nhiên, sau 15 ngày được điều trị tích cực, sức khỏe của bé đã dần hồi phục.
PGS.TS Lưu Quang Thuỳ, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2 cho biết, ngày 29/3, bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng đa chấn thương nặng.
Bệnh nhi được xác định chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng nhỏ vùng thái dương trái, xuất huyết dưới nhện, chấn thương ngực, đụng dập phổi hai bên, chấn thương bụng, đụng dập mạch mạc treo.
Khi nhập viện, bệnh nhi được đánh giá rất nặng. Các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, làm xét nghiệm để chẩn đoán và chỉ định phẫu thuật thăm dò ổ bụng cấp cứu, khâu cầm máu mạch mạc treo. Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực 2, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa để thở máy và điều trị tối ưu.
Theo đó, bệnh nhi được thở máy bảo vệ phổi chế độ trẻ em, kiểm soát áp lực nội sọ, theo dõi sát các tổn thương trong bệnh cảnh đa chấn thương.
"Bệnh nhi đáp ứng rất tốt với điều trị, sau 5 ngày được rút nội khí quản, đến ngày thứ 9 đã tỉnh táo, giao tiếp được, tự thở và ăn uống trở lại bình thường. Hiện bệnh nhi đang được hỗ trợ phục hồi chức năng, dinh dưỡng và liệu pháp tâm lý để sớm trở lại cuộc sống bình thường", PGS.TS Lưu Quang Thùy thông tin.
PGS.TS Lưu Quang Thuỳ cho biết, bệnh nhi không phải là "người lớn thu nhỏ", nên việc điều trị đòi hỏi trang thiết bị, phác đồ và chăm sóc phù hợp với đặc điểm giải phẫu, sinh lý và tâm lý của trẻ để đạt hiệu quả tối ưu.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo việc tổ chức cho cơ quan, đơn vị đi du lịch tập thể là hoạt động gắn kết, tuy nhiên tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được chuẩn bị và quản lý chặt chẽ về an toàn.
Do đó, các đơn vị cần lựa chọn phương tiện đảm bảo chất lượng, xây dựng kế hoạch chi tiết về y tế, nắm rõ tình trạng sức khỏe thành viên và xác định cơ sở y tế gần nhất trên hành trình để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.
Trước đó, như Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 13h28 ngày 29/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo về vụ tai nạn xe ô tô khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 29B-098.15 do ông Lưu Đình Thanh (SN 1962, trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội) điều khiển bị rơi xuống taluy âm tại Km20 Quốc lộ 2B, hướng từ đỉnh Tam Đảo xuống, thuộc địa phận thôn Hai, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.
Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 28 hành khách và 1 lái xe, tổng cộng 29 người. Rất may, chiếc xe đã được các cây lớn cản lại nên không tiếp tục rơi sâu xuống vực.
Nhiều nạn nhân bị thương nặng và được chuyển đến các cơ sở y tế điều trị. Trong đó, một bệnh nhi nam 5 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương nặng.