Chuyên gia phẫu thuật tạo hình Mỹ hợp tác đặc biệt với BV Đại học Y

VOV.VN - Tổ chức Phẫu thuật Tạo hình Thẩm Mỹ Hoa Kỳ (RICE) hợp tác đặc biệt với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, thực hiện phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân.

Đoàn bác sĩ Phẫu thuật Tạo hình Hoa Kỳ do GS Joseph Mark Rosen dẫn đầu, đã trở lại Việt Nam trong tuần qua để tiếp tục hành trình nhân ái hỗ trợ những trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn bác sĩ Phẫu thuật Tạo hình Hoa Kỳ thăm khám cho các bệnh nhân tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ bệnh viện đại học Y Hà Nội.

Đã có nhiều năm làm việc tại Việt Nam và phối hợp với các bệnh viện lớn trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình, đoàn bác sĩ đến từ Mỹ đã phẫu thuật miễn phí cho trẻ em mắc dị tật bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, phẫu thuật tạo hình chi thể nhân đạo cho rất nhiều người bệnh.

Trở lại Việt Nam lần này và hợp tác đặc biệt với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đoàn bác sĩ RICE sẽ mang đến cơ hội phẫu thuật miễn phí cho rất nhiều bệnh nhân.

Chuyến làm việc của đoàn bác sĩ do GS Joseph Mark Rosen dẫn đầu với Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã thu về kết quả tích cực. Các bác sĩ và chuyên gia Mỹ đã ngay lập tức bắt tay vào hợp tác, trao đổi chuyên môn, tham gia giảng dạy, phẫu thuật cùng với các bác sĩ của khoa.

Bác sĩ Hoàng Hồng đang phẫu thuật cùng các bác sĩ Mỹ. 

BS Hoàng Văn Hồng, quyền Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, bên cạnh việc thực hiện phẫu thuật nhân đạo cho bệnh nhân, đoàn bác sĩ Mỹ sẽ hỗ trợ đào tạo cũng như chuyển giao kỹ thuật về Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ cho các y bác sĩ của khoa.

“Đoàn bác sĩ Mỹ sẽ ưu tiên khám, thực hiện các ca mổ: Phẫu thuật tái tạo lại vú sau điều trị ung thư vú; phẫu thuật điều trị sau di chứng bỏng, điều trị di chứng sau chấn thương; phẫu thuật chuyển ngón; phẫu thuật các dị tật bẩm sinh, phẫu thuật tái tạo sau điều trị ung thư vùng hàm mặt và vi phẫu thuật. Các chuyên gia Mỹ sẽ thực hiện mổ miễn phí cho người bệnh”, BS Hoàng Hồng cho biết.

Đoàn bác sĩ RICE là những người có trình độ chuyên môn cao tại Mỹ và có cái tâm lớn. Họ đến Việt Nam với ý nguyện giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm với các bác sĩ Việt Nam và luôn đặt lợi ích của người bệnh lên hàng đầu.

Theo kế hoạch, ít nhất trong 5 năm tới, đoàn bác sĩ Mỹ mỗi năm sẽ làm việc, khám và mổ liên tục trong 2 tuần tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, với trung bình mỗi ngày thực hiện 1-2 ca mổ cho người bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bố tôi là bác sĩ
Bố tôi là bác sĩ

VOV.VN - Bố tôi là bác sĩ, và tôi tự hào vì cái giàu có nhất mà bố có là tình cảm, sự biết ơn chân thành mà rất nhiều người đã dành cho bố

Bố tôi là bác sĩ

Bố tôi là bác sĩ

VOV.VN - Bố tôi là bác sĩ, và tôi tự hào vì cái giàu có nhất mà bố có là tình cảm, sự biết ơn chân thành mà rất nhiều người đã dành cho bố

20 y, bác sĩ tiêu biểu được trao giải “Toả sáng Blouse trắng”
20 y, bác sĩ tiêu biểu được trao giải “Toả sáng Blouse trắng”

VOV.VN - 20 cá nhân được vinh danh lần này là những người thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế.

20 y, bác sĩ tiêu biểu được trao giải “Toả sáng Blouse trắng”

20 y, bác sĩ tiêu biểu được trao giải “Toả sáng Blouse trắng”

VOV.VN - 20 cá nhân được vinh danh lần này là những người thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế.

Bác sĩ “chơi Facebook” - Đến gần bệnh nhân hơn theo phong cách 4.0
Bác sĩ “chơi Facebook” - Đến gần bệnh nhân hơn theo phong cách 4.0

VOV.VN - Không chỉ để chia sẻ, để mọi người hiểu rõ hơn về công việc của mình, các bác sĩ “chơi Facebook” cũng như tham gia cuộc chiến chống lại "fake news".

Bác sĩ “chơi Facebook” - Đến gần bệnh nhân hơn theo phong cách 4.0

Bác sĩ “chơi Facebook” - Đến gần bệnh nhân hơn theo phong cách 4.0

VOV.VN - Không chỉ để chia sẻ, để mọi người hiểu rõ hơn về công việc của mình, các bác sĩ “chơi Facebook” cũng như tham gia cuộc chiến chống lại "fake news".

Sở Y tế TPHCM tập huấn pháp luật và chuyên môn cho bác sĩ Trung Quốc
Sở Y tế TPHCM tập huấn pháp luật và chuyên môn cho bác sĩ Trung Quốc

VOV.VN - Sở Y tế TPHCM sẽ thí điểm tổ chức khoá đào tạo liên tục cho các bác sĩ Trung Quốc đang hành nghề tại các phòng khám đa khoa trên địa bàn.

Sở Y tế TPHCM tập huấn pháp luật và chuyên môn cho bác sĩ Trung Quốc

Sở Y tế TPHCM tập huấn pháp luật và chuyên môn cho bác sĩ Trung Quốc

VOV.VN - Sở Y tế TPHCM sẽ thí điểm tổ chức khoá đào tạo liên tục cho các bác sĩ Trung Quốc đang hành nghề tại các phòng khám đa khoa trên địa bàn.