Đi khám miễn phí, hai người phát hiện nghi ung thư phổi dù không có triệu chứng

VOV.VN - Không có triệu chứng bất thường, hai người dân Hà Nội chỉ phát hiện tổn thương phổi nghi ngờ ung thư phổi khi đi khám sàng lọc miễn phí tại Bệnh viện Bạch Mai, cho thấy vai trò quan trọng của tầm soát sớm.

Nam bệnh nhân 67 tuổi (Hà Nội) tham gia chương trình khám sàng lọc ung thư phổi miễn phí tại Bệnh viện Bạch Mai. Ông có tiền sử hút thuốc lá 20 năm nhưng tới thời điểm đi khám không ho kéo dài, không đau ngực, không khó thở.

Theo kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT), ông có một khối đặc nằm ở thùy trên phổi phải, bờ tua gai – hình ảnh nghi ngờ tổn thương ác tính theo phân loại Lung-RADS 4X.

Cũng trong buổi khám sức khỏe định kỳ, các bác sĩ phát hiện thêm một nữ bệnh nhân 50 tuổi tổn thương phổi nghi ngờ ác tính. Người phụ nữ không hút thuốc lá, song nhiều năm phải làm việc trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với khí than và hít phải khói thuốc lá thụ động.

Kết quả CT ghi nhận khối đặc phổi kích thước 24x39 mm kèm dấu hiệu co kéo màng phổi – dấu hiệu khiến các bác sĩ nghi ngờ nguy cơ ác tính và chỉ định nhập viện để tiếp tục làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu.

Theo các chuyên gia, cả hai trường hợp đều chưa có biểu hiện lâm sàng rõ rệt. Nếu không tham gia chương trình tầm soát, các tổn thương này hoàn toàn có thể tiếp tục phát triển âm thầm.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương (Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, ung thư phổi là bệnh lý nguy hiểm bởi diễn tiến rất âm thầm. Ở giai đoạn sớm, người bệnh thường gần như không có triệu chứng đặc hiệu.

“Khi xuất hiện các dấu hiệu như ho ra máu, đau ngực hay khó thở thì nhiều trường hợp bệnh đã bước sang giai đoạn muộn. Hai ca được phát hiện trong ngày đầu tiên là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của tầm soát sớm”, chuyên gia nhấn mạnh.

Để nâng cao khả năng phát hiện tổn thương nhỏ, Bệnh viện Bạch Mai đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích hình ảnh CT phổi. Hệ thống hỗ trợ phát hiện các nốt phổi nhỏ và đánh giá nguy cơ theo thang điểm Lung-RADS chuẩn quốc tế, sau đó kết quả được hội chẩn đa chuyên khoa nhằm đưa ra hướng xử trí tối ưu.

Theo khuyến cáo của bác sĩ, những người hút thuốc lá, thường xuyên tiếp xúc khói thuốc thụ động, khói bụi, khí than, mắc Chronic obstructive pulmonary disease hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi nên chủ động tầm soát định kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ám ảnh "mình là gánh nặng", nhiều bệnh nhân ung thư lặng lẽ bỏ điều trị
Ám ảnh "mình là gánh nặng", nhiều bệnh nhân ung thư lặng lẽ bỏ điều trị

VOV.VN - Áp lực tài chính, nỗi sợ trở thành “gánh nặng” và suy sụp tinh thần khiến nhiều bệnh nhân ung thư lặng lẽ từ bỏ điều trị dù vẫn còn cơ hội kiểm soát bệnh và kéo dài sự sống.

Ám ảnh "mình là gánh nặng", nhiều bệnh nhân ung thư lặng lẽ bỏ điều trị

Ám ảnh "mình là gánh nặng", nhiều bệnh nhân ung thư lặng lẽ bỏ điều trị

VOV.VN - Áp lực tài chính, nỗi sợ trở thành “gánh nặng” và suy sụp tinh thần khiến nhiều bệnh nhân ung thư lặng lẽ từ bỏ điều trị dù vẫn còn cơ hội kiểm soát bệnh và kéo dài sự sống.

Giữa phản ứng trái chiều, concert của Triệu Lộ Tư vẫn thu hút hơn 1 tỷ lượt xem
Giữa phản ứng trái chiều, concert của Triệu Lộ Tư vẫn thu hút hơn 1 tỷ lượt xem

VOV.VN - Buổi concert của Triệu Lộ Tư tại Thái Lan đã thu hút hơn 1 tỷ lượt xem trên Douyin, bất chấp những lời chỉ trích về việc hát nhép, cũ đạo và trang phục không chuyên nghiệp.

Giữa phản ứng trái chiều, concert của Triệu Lộ Tư vẫn thu hút hơn 1 tỷ lượt xem

Giữa phản ứng trái chiều, concert của Triệu Lộ Tư vẫn thu hút hơn 1 tỷ lượt xem

VOV.VN - Buổi concert của Triệu Lộ Tư tại Thái Lan đã thu hút hơn 1 tỷ lượt xem trên Douyin, bất chấp những lời chỉ trích về việc hát nhép, cũ đạo và trang phục không chuyên nghiệp.

Khói đồ nướng đang âm thầm làm tăng nguy cơ bệnh hô hấp, tim mạch và ung thư
Khói đồ nướng đang âm thầm làm tăng nguy cơ bệnh hô hấp, tim mạch và ung thư

VOV.VN - Khi thịt, mỡ và than cháy ở nhiệt độ cao, nhiều chất độc có thể phát tán vào không khí, bám lên thức ăn, thấm qua da và đi sâu vào phổi. Ăn đồ nướng thường xuyên, đứng gần bếp nướng trong không gian kín có thể làm tăng nguy cơ bệnh hô hấp, tim mạch, thận và ung thư.

Khói đồ nướng đang âm thầm làm tăng nguy cơ bệnh hô hấp, tim mạch và ung thư

Khói đồ nướng đang âm thầm làm tăng nguy cơ bệnh hô hấp, tim mạch và ung thư

VOV.VN - Khi thịt, mỡ và than cháy ở nhiệt độ cao, nhiều chất độc có thể phát tán vào không khí, bám lên thức ăn, thấm qua da và đi sâu vào phổi. Ăn đồ nướng thường xuyên, đứng gần bếp nướng trong không gian kín có thể làm tăng nguy cơ bệnh hô hấp, tim mạch, thận và ung thư.