Đừng nhầm lẫn ung thư tế bào hắc tố móng với sọc móng thông thường

VOV.VN - Ung thư tế bào hắc tố móng là loại ung thư da ác tính nhất, chiếm khoảng 5% bệnh nhân ung thư da, vì bệnh có khả năng di căn nhanh và âm thầm không triệu chứng cơ năng, đặc biệt điều trị giai đoạn muộn rất tốn chi phí. Tỷ lệ ung thư tế bào hắc tố móng ở châu Á chiếm khoảng 25% ung thư tế bào hắc tố ở da.

Mới đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận và chẩn đoán cho một nam bệnh nhân hơn 60 tuổi đến bệnh viện khám do thấy xuất hiện một vạch màu nâu đen chạy dọc móng ngón tay cái bên phải khoảng 6 năm nay. Ban đầu, người bệnh tưởng là vết sọc móng màu đen. Tuy nhiên, theo thời gian vệt sọc móng tăng dần về kích thước và lan rộng sang phần da xung quanh móng. Khoảng 6 tháng nay móng tay biến dạng, tách móng, sần sùi và nổi gồ cao. Sau khi được chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết và sinh thiết toàn bộ tổn thương, kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân này bị ung thư tế bào hắc tố thể đầu cực T1AN0M0 giai đoạn 1A - một dạng ung thư hắc tố cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt toàn bộ khối ung thư theo tiêu chuẩn và sau phẫu thuật bệnh nhân ổn định.

TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết: Ung thư tế bào hắc tố móng thường bị phát hiện muộn vì 3 nguyên nhân sau. Một là, dễ nhầm lẫn do biểu hiện trên móng rất giống với vết tụ máu do chấn thương hoặc nấm móng. Hai là do chủ quan. Người bệnh thường đợi vết đen “mọc dài rồi cắt đi”, nhưng thực tế tế bào ung thư nằm ở phần mầm móng nên vết đen sẽ không bao giờ mất đi và đặc biệt là không có triệu chứng đau hay khó chịu trong giai đoạn đầu của bệnh. Ba là tốc độ di căn: nếu không được can thiệp sớm, tế bào ung thư hắc tố có thể di căn vào xương, não và các cơ quan nội tạng nhanh.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, có 5 quy tắc “vàng” để nhận diện ung thư tế bào hắc tố nếu thấy có vạch đen trên móng. Thứ nhất là tuổi tác: Thường gặp ở độ tuổi từ 50 trở lên. Thứ hai là băng màu: Vạch đen rộng hơn 3mm, bờ không đều. Thứ ba là thay đổi, vạch đen to dần về chiều ngang hoặc màu đậm dần lên. Thứ tư là lan rộng: Màu đen lan từ móng ra phần da xung quanh. Đây là dấu hiệu nguy hiểm nhất. Thứ năm là biến dạng móng: tách móng, xù xì móng hoặc nổi gồ móng. 

“Ung thư tế bào hắc tố là một trong những loại ung thư da ác tính nhất vì tiến triển nhanh, di căn xa. Tuy bệnh rất ác tính với tỷ lệ di căn cao, nhưng nếu được phát hiện sớm và điều trị theo đúng phác đồ thì cho kết quả tốt, tỷ lệ sống 5 năm rất cao. Khi xuất hiện tổn thương màu đen cùng ngón tay, chân hay gan bàn chân tay, người bệnh phải lập tức đi khám bác sĩ chuyên khoa”, TS.BS Nguyễn Hữu Quang nhấn mạnh.

a16.jpg

Gia tăng bệnh về da mùa nắng nóng

VOV.VN - Thời tiết nắng nóng trong những ngày hè đang trở thành “tác nhân” khiến các bệnh về da gia tăng nhanh chóng. Các bác sĩ cảnh báo, nhiệt độ cao kết hợp với môi trường ẩm ướt và mồ hôi tiết nhiều đã tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm phát triển, khiến làn da dễ bị tổn thương.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nhận biết ung thư tế bào hắc tố để được điều trị kịp thời
Nhận biết ung thư tế bào hắc tố để được điều trị kịp thời

Ths.Bs Vũ Nguyên Bình cho biết, mặc dù chỉ chiếm khoảng 1%, nhưng ung thư tế bào hắc tố lại là nguyên nhân gây ra hầu hết các trường hợp tử vong…

Nhận biết ung thư tế bào hắc tố để được điều trị kịp thời

Nhận biết ung thư tế bào hắc tố để được điều trị kịp thời

Ths.Bs Vũ Nguyên Bình cho biết, mặc dù chỉ chiếm khoảng 1%, nhưng ung thư tế bào hắc tố lại là nguyên nhân gây ra hầu hết các trường hợp tử vong…

Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa
Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng cho biết, nắng nóng kéo dài tác động đồng thời lên nhiều cơ quan trong cơ thể và môi trường sống, khiến nhiều nhóm bệnh cùng tăng trong một thời gian ngắn, trong đó có các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, sốc nhiệt, tiêu chảy, bệnh hô hấp...

Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa

Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng cho biết, nắng nóng kéo dài tác động đồng thời lên nhiều cơ quan trong cơ thể và môi trường sống, khiến nhiều nhóm bệnh cùng tăng trong một thời gian ngắn, trong đó có các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, sốc nhiệt, tiêu chảy, bệnh hô hấp...

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa
Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

VOV.VN - Dù mới đầu hè, nhiều khu vực ở Trung Bộ đã ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C. Tại Hà Nội, nắng nóng khiến số ca mắc các bệnh về da gia tăng. Theo dự báo, thủ đô sẽ bước vào “đỉnh nóng” trong khoảng ngày 11–12/4, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39°C, nhiệt độ cảm nhận có thể lên khoảng 43-44°C.

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

VOV.VN - Dù mới đầu hè, nhiều khu vực ở Trung Bộ đã ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C. Tại Hà Nội, nắng nóng khiến số ca mắc các bệnh về da gia tăng. Theo dự báo, thủ đô sẽ bước vào “đỉnh nóng” trong khoảng ngày 11–12/4, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39°C, nhiệt độ cảm nhận có thể lên khoảng 43-44°C.

Nắng nóng gay gắt, bệnh nhân nhập Trung tâm cấp cứu A9 tăng cao
Nắng nóng gay gắt, bệnh nhân nhập Trung tâm cấp cứu A9 tăng cao

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt tại miền Bắc khiến số ca nhập viện cấp cứu do say nắng, sốc nhiệt, mất nước tăng mạnh. Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận lượng bệnh nhân tăng khoảng 30%, nhiều trường hợp nguy kịch sau khi lao động ngoài trời.

Nắng nóng gay gắt, bệnh nhân nhập Trung tâm cấp cứu A9 tăng cao

Nắng nóng gay gắt, bệnh nhân nhập Trung tâm cấp cứu A9 tăng cao

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt tại miền Bắc khiến số ca nhập viện cấp cứu do say nắng, sốc nhiệt, mất nước tăng mạnh. Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận lượng bệnh nhân tăng khoảng 30%, nhiều trường hợp nguy kịch sau khi lao động ngoài trời.