Khó thở do “COVID kéo dài” có khả năng liên quan đến tổn thương tim

VOV.VN - Theo nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp trực tuyến của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu (ESC) hôm 9/12, triệu chứng khó thở ở những người mắc chứng “COVID kéo dài” không chỉ liên quan đến phổi mà còn có thể liên quan đến tim.

Tiến sĩ Maria-Luiza Luchian, Tác giả nghiên cứu, thuộc Bệnh viện Đại học Brussels (Bỉ), giải thích: “Những phát hiện này sẽ giúp giải thích nguyên nhân một số bệnh nhân mắc COVID kéo dài vẫn bị khó thở sau 1 năm hồi phục và chỉ ra rằng tình trạng đó có liên quan đến việc giảm hoạt động của tim”.

Nghiên cứu mới bao gồm 66 bệnh nhân ở độ tuổi trung bình là 50, không có tiền sử bệnh tim hoặc phổi trước khi nhập viện do COVID-19 từ tháng 3 đến tháng 4/2020 tại bệnh viện Luchian ở Brussels (Bỉ). Một năm sau khi xuất viện, 35% bệnh nhân vẫn còn bị khó thở khi hoạt động thể chất.

Theo các nhà nghiên cứu, tất cả các bệnh nhân đều được chụp phổi và tim. Họ đã sử dụng kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh mới, cung cấp thông tin chính xác hơn về chức năng tim so với các phương pháp trước đây.

Kết quả cho thấy, hoạt động của tim kém hơn ở những người khó thở so với nhóm đối chứng. Các tác giả nghiên cứu lưu ý, cũng có mối liên hệ độc lập và đáng kể giữa chức năng tim bất thường và chứng khó thở kéo dài dai dẳng.

Tiến sĩ Luchian cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy hơn 1/3 bệnh nhân COVID-19 không có tiền sử bệnh tim hoặc phổi đã bị khó thở dai dẳng trong một năm sau khi xuất viện. Khi xem xét cụ thể chức năng tim bằng siêu âm tim, chúng tôi đã quan sát thấy những bất thường có thể giải thích cho tình trạng khó thở liên tục”.

Bà Luchian cũng đề xuất, các nghiên cứu trong tương lai, bao gồm nghiên cứu về các biến thể COVID-19 khác nhau và tác động của việc tiêm chủng, là cần thiết để xác nhận kết quả của chúng tôi về sự tiến triển lâu dài và hậu quả tim mạch có thể có của bệnh lây nhiễm này”.

Hai chuyên gia về tim mạch tại Mỹ đã đánh giá những phát hiện mới này rất thú vị, nhưng cần phải nghiên cứu thêm.

Theo Tiến sĩ Michael Goyfman, Trưởng khoa tim mạch tại một bệnh viện ở New York (Mỹ), kỹ thuật mới mà nghiên cứu sử dụng phần lớn vẫn chưa có trong thực hành lâm sàng thông thường và hiện vẫn chưa rõ phương pháp điều trị nào sẽ hữu ích cho những bệnh nhân bị khó thở một năm sau hồi phục COVID-19 – những người có biểu hiện bất thường trên siêu âm tim cụ thể. Do đó, cần thực hiện các nghiên cứu bổ sung.

Trong khi đó, Tiến sĩ Roshini Malaney, Bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Đại học Staten Island, New York, đã giải thích rằng khó thở là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của nhiều bệnh tim, chẳng hạn như đau tim, suy tim và viêm cơ tim, hoặc viêm màng ngoài tim. COVID-19 được biết là gây ra chứng viêm trong cơ thể, có thể tăng nguy cơ hoặc gây ra tình trạng tim mà trước đây chưa từng xuất hiện. Một số yếu tố nguy cơ như hút thuốc, cholesterol cao, huyết áp cao và tiểu đường cũng có thể làm tăng nguy cơ của bệnh nhân hơn nữa. Các triệu chứng dai dẳng sau khi mắc COVID-19, đặc biệt là khó thở, cần được bác sĩ tim mạch đánh giá kịp thời vì khả năng tổn thương cơ tim tiềm ẩn do lây nhiễm virus. Siêu âm tim là một phương pháp dễ dàng, dễ tiếp cận và không xâm lấn, giúp chẩn đoán về tình trạng tim và chức năng tim, đồng thời có thể phát hiện tổn thương do COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một triệu người Mỹ mất khứu giác kéo dài sau khi mắc COVID-19
Một triệu người Mỹ mất khứu giác kéo dài sau khi mắc COVID-19

VOV.VN - Theo kết quả một nghiên cứu mới đây, có khoảng 700.000 đến 1,6 triệu người mắc COVID-19 ở Mỹ có thể bị mất khứu giác trong 6 tháng hoặc lâu hơn.

Một triệu người Mỹ mất khứu giác kéo dài sau khi mắc COVID-19

Một triệu người Mỹ mất khứu giác kéo dài sau khi mắc COVID-19

VOV.VN - Theo kết quả một nghiên cứu mới đây, có khoảng 700.000 đến 1,6 triệu người mắc COVID-19 ở Mỹ có thể bị mất khứu giác trong 6 tháng hoặc lâu hơn.

Hơn 100 triệu người trên toàn thế giới mắc hội chứng COVID-19 kéo dài
Hơn 100 triệu người trên toàn thế giới mắc hội chứng COVID-19 kéo dài

VOV.VN - Một nghiên cứu mới tại Đại học Michigan (Mỹ) cho thấy, hơn 40% bệnh nhân COVID-19 trên toàn cầu đã và đang bị ảnh hưởng sức khỏe lâu dài sau khi hồi phục.

Hơn 100 triệu người trên toàn thế giới mắc hội chứng COVID-19 kéo dài

Hơn 100 triệu người trên toàn thế giới mắc hội chứng COVID-19 kéo dài

VOV.VN - Một nghiên cứu mới tại Đại học Michigan (Mỹ) cho thấy, hơn 40% bệnh nhân COVID-19 trên toàn cầu đã và đang bị ảnh hưởng sức khỏe lâu dài sau khi hồi phục.

Hơn 50% bệnh nhân COVID-19 mắc các triệu chứng 'COVID kéo dài'
Hơn 50% bệnh nhân COVID-19 mắc các triệu chứng 'COVID kéo dài'

VOV.VN - Theo một nghiên cứu được công bố vào ngày 13/10 trên Tạp chí AMA Network Open, các triệu chứng dai dẳng sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 (COVID  kéo dài) ảnh hưởng đến hơn 50% số người sau hồi phục.

Hơn 50% bệnh nhân COVID-19 mắc các triệu chứng 'COVID kéo dài'

Hơn 50% bệnh nhân COVID-19 mắc các triệu chứng 'COVID kéo dài'

VOV.VN - Theo một nghiên cứu được công bố vào ngày 13/10 trên Tạp chí AMA Network Open, các triệu chứng dai dẳng sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 (COVID  kéo dài) ảnh hưởng đến hơn 50% số người sau hồi phục.

Những điều cần biết về hội chứng Covid-19 kéo dài
Những điều cần biết về hội chứng Covid-19 kéo dài

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 6/10 lần đầu tiên công bố định nghĩa về hội chứng Covid-19 kéo dài (Long Covid), nhằm cung cấp sự rõ ràng về một trong những khía cạnh của đại dịch Covid-19.

Những điều cần biết về hội chứng Covid-19 kéo dài

Những điều cần biết về hội chứng Covid-19 kéo dài

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 6/10 lần đầu tiên công bố định nghĩa về hội chứng Covid-19 kéo dài (Long Covid), nhằm cung cấp sự rõ ràng về một trong những khía cạnh của đại dịch Covid-19.

Đau cơ xơ hóa ở bệnh nhân mắc COVID-19 kéo dài
Đau cơ xơ hóa ở bệnh nhân mắc COVID-19 kéo dài

VOV.VN - Mặc dù số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã giảm xuống và nhiều người được tiêm vaccine, nhưng những rủi ro lâu dài do COVID-19 vẫn tiếp tục gây lo ngại trên toàn thế giới.

Đau cơ xơ hóa ở bệnh nhân mắc COVID-19 kéo dài

Đau cơ xơ hóa ở bệnh nhân mắc COVID-19 kéo dài

VOV.VN - Mặc dù số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã giảm xuống và nhiều người được tiêm vaccine, nhưng những rủi ro lâu dài do COVID-19 vẫn tiếp tục gây lo ngại trên toàn thế giới.