Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Mông Cổ

VOV.VN - Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Mông Cổ tiếp tục chia sẻ, ủng hộ lập trường chung của Việt Nam và ASEAN về Biển Đông.

Trưa 2/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Ngài Tổng thống và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Mông Cổ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu ấn quan trọng, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới, vì lợi ích của mỗi nước và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Nhà nước và nhân dân Mông Cổ dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay; khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng, ủng hộ và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Mông Cổ lên một tầm cao mới trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác giữa hai Quốc hội đóng vai trò quan trọng và đạt kết quả tích cực. Quốc hội hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2022; Lãnh đạo Quốc hội, cơ quan của Quốc hội và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ giao lưu, trao đổi đoàn; hai bên duy trì tiếp xúc, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương trong khu vực và quốc tế.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Tổng thống Mông Cổ quan tâm, chỉ đạo tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường tiếp xúc giữa hai bên, trên tất cả các kênh và đề nghị hợp tác chặt chẽ để triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tổng thống ủng hộ Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn giữa Lãnh đạo cấp cao và các cơ quan của Quốc hội, nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Mông Cổ tiếp tục chia sẻ, ủng hộ lập trường chung của Việt Nam và ASEAN về Biển Đông.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong Ngài Tổng thống và Chính phủ Mông Cổ tiếp tục tạo điều kiện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ. Về phía Việt Nam, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng người Mông Cổ tại Việt Nam.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam trước thềm hai nước chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; bày tỏ ngưỡng mộ quá trình đổi mới của Việt Nam để hôm nay có vị thế bền vững trong khu vực và trên thế giới; nhấn mạnh, trong chính sách đối ngoại của Mông Cổ, Việt Nam luôn có vị trí đặc biệt ở  Đông Nam Á, là đối tác láng giềng thứ 3 của Mông Cổ.

Tổng thống Mông Cổ đặc biệt nhấn mạnh đến quan hệ hai nước, trong đó quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp rất quan trọng, nhằm tạo hành lang pháp lí để đẩy mạnh các lĩnh vực mà hai nước đã và đang hợp tác; đồng thời cho biết, chuyến thăm này, thành phần đoàn có các nghị sỹ Quốc hội, Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ.

Đồng tình với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội, Tổng thống Khurelsukh đánh giá cao hợp tác của Nhóm nghị sỹ hữu nghị ngày càng thực chất hơn; bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác hai Nhóm nghị sỹ hữu nghị, bởi đây chính là cơ chế hợp tác quan trọng, tạo tin cậy chính trị giữa hai nước.

Tại buổi tiếp, hai nhà lãnh đạo cùng nhất trí cho rằng, trên nền móng vững chắc đã được các nhà lãnh đạo hai nước gây dựng, Việt Nam và Mông Cổ sẽ luôn là những người bạn tốt của nhau; hai bên sẽ cùng nhau củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ, trong đó mở rộng hợp tác giữa hai Quốc hội; hai nước gia tăng ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế, tổ chức hợp tác khu vực, quốc tế, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Đối tác nghị viện Á - Âu (ASEP); tăng cường trao đổi, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm và có lợi ích chung, nhằm góp phần quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực và quốc tế.

Hai bên cùng khẳng định, hợp tác song phương ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Trong thời gian tới, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; giáo dục và đào tạo; y tế; hợp tác văn hóa du lịch và giao lưu nhân dân; hợp tác lao động; an ninh và quốc phòng...

Tại cuộc hội kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Saldan Odontuya cho biết, sắp tới Quốc hội Mông Cổ sẽ có phiên họp để thảo luận về chính sách giảm nghèo, hỗ trợ doanh nghiệp dệt may. Phó Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ đánh giá cao những thành tựu và bài học kinh nghiệm của Việt Nam; mong muốn Quốc hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong hai lĩnh vực này.

Nhân dịp này, Tổng thống Mông Cổ trân trọng gửi lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sớm sang thăm Mông Cổ vào thời gian thích hợp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn và nhận lời mời; đồng thời gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ sớm thăm Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì chiêu đãi Tổng thống Mông Cổ và Phu nhân
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì chiêu đãi Tổng thống Mông Cổ và Phu nhân

VOV.VN - Tối 1/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Mông Cổ  Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì chiêu đãi Tổng thống Mông Cổ và Phu nhân

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì chiêu đãi Tổng thống Mông Cổ và Phu nhân

VOV.VN - Tối 1/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Mông Cổ  Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam.

Hướng tới thiết lập khuôn khổ quan hệ mới Việt Nam - Mông Cổ
Hướng tới thiết lập khuôn khổ quan hệ mới Việt Nam - Mông Cổ

VOV.VN - Chiều 1/11, sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ đã gặp gỡ báo chí, thông tin về kết quả hội đàm.

Hướng tới thiết lập khuôn khổ quan hệ mới Việt Nam - Mông Cổ

Hướng tới thiết lập khuôn khổ quan hệ mới Việt Nam - Mông Cổ

VOV.VN - Chiều 1/11, sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ đã gặp gỡ báo chí, thông tin về kết quả hội đàm.

Chủ tịch nước và Tổng thống Mông Cổ thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động
Chủ tịch nước và Tổng thống Mông Cổ thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

VOV.VN - Tổng thống Mông Cổ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã chứng kiến phần trình diễn kỹ, chiến thuật chiến đấu của lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm, Cảnh sát Cơ động và đặc biệt là phần trình diễn của Lực lượng Cảnh sát Cơ động kỵ binh. 

Chủ tịch nước và Tổng thống Mông Cổ thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Chủ tịch nước và Tổng thống Mông Cổ thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

VOV.VN - Tổng thống Mông Cổ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã chứng kiến phần trình diễn kỹ, chiến thuật chiến đấu của lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm, Cảnh sát Cơ động và đặc biệt là phần trình diễn của Lực lượng Cảnh sát Cơ động kỵ binh.