Ngày 5/6, kết thúc chương trình Bệnh viện Bay Orbis ở sân bay Nội Bài

VOV.VN - Với sự hỗ trợ của Tập đoàn FedEx, chương trình Bệnh viện Bay Orbis tại Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao kỹ năng phẫu thuật các bệnh mắt.

Bệnh viện Bay Orbis – một mô hình đào tạo nhãn khoa tiên tiến và duy nhất trên thế giới thực hiện trên máy bay DC-10 đã đến Hà Nội triển khai chương trình đào tạo cho các bác sỹ trẻ của Bệnh viện Mắt Trung ương (BVMTW) phẫu thuật miễn phí các bệnh về mắt sẽ kết thúc vào ngày mai (5/6). Chương trình này bắt đầu từ ngày 26/5. Đây là lần đầu tiên Bệnh Viện bay Orbis đến Hà Nội. Trước đó, tháng 5/2015, Orbis đã triển khai thành công chương trình Bệnh viện Bay.

Với sự hỗ trợ của Tập đoàn FedEx, chương trình Bệnh viện Bay Orbis tại Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao kỹ năng phẫu thuật các bệnh mắt, qua đó giúp tăng cường chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt, nâng cao trình độ chuyên môn cho các bác sỹ trẻ của BVMTW, đặc biệt là chăm sóc mắt trẻ em.

Chương trình tập trung vào một số bệnh lí về mắt phức tạp như: cấy ghép giác mạc, điều trị bệnh lí võng mạc nội khoa và võng mạc ngoại khoa, chỉnh thị, phẫu thuật tạo hình mắt, và các bệnh lác và glôcôm ở trẻ em. Bên cạnh đó, chương trình bệnh viện bay cũng sẽ tổ chức các lớp đào tạo chuyên biệt cho bác sĩ và kỹ thuật viên gây mê, điều dưỡng, kỹ thuật viên trang thiết bị và các nhân viên y tế trong lĩnh vực nhãn khoa.

Thông qua Chương trình Bệnh viện Bay, Tổ chức Orbis cũng mong muốn nâng cao nhận thức người dân và tăng cường sự ủng hộ của các cơ quan quản lí trong việc phòng ngừa và điều trị sớm các bệnh gây mù cho trẻ em tại Việt Nam.

Ở Việt Nam, ước tính có hơn nửa triệu người mù (544.000 người) với tỷ lệ cao số người mắc bệnh đục thể thủy tinh (66,1%).Căn cứ vào các nghiên cứu quốc gia gần đây ước tính Việt Nam có khoảng 3 triệu trẻ em đang bị suy giảm thị lực và hơn 23.000 trẻ bị mù cả hai mắt.

Một ca phẫu thuật mắt trên Bệnh viện bay Orbis sáng 26/5 tại sân bay quốc tế Nội Bài (ảnh: NLĐ)
 

Theo một nghiên cứu khác về trẻ em đang theo học tại các trường mù trên cả nước, các nguyên nhân gây mù chủ yếu là do bệnh võng mạc (chiếm 24,6%) và các bệnh lý giác mạc (chiếm 24%). Trong đó, bệnh võng mạc trẻ sinh non là nguyên nhân gây mù chính, chiếm khoảng 32,6% trẻ em mù dưới 10 tuổi và khoảng 6% trẻ em mù từ 10 tới 16 tuổi.

Mặc dù Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong công tác phòng chống mù lòa trong những năm qua, tuy nhiên công tác chăm sóc mắt trẻ em vân còn gặp nhiều hạn chế. Dịch vụ chăm sóc mắt cho trẻ em hiện nay đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Từ tháng 10/2013, Orbis hợp tác với bệnh viện mắt trung ương triển khai dự án “Nâng cao năng lực Chăm sóc mắt trẻ em tại Bệnh Viện Mắt Trung Ương và tăng cường hơn công tác chăm sóc mắt trẻ em ở Việt nam”. Bên cạnh mục tiêu về nâng cao năng lực chuyên môn trong khám và điều trị các bệnh mắt trẻ em, dự án còn hỗ trợ trong việc xây dựng chương trình đào tạo chuẩn quốc tế cho bác sỹ nhãn nhi, hỗ trợ để hoàn thiện phát triển năng lực quản lý bệnh viện, và tư vấn chính sách cho công tác chăm sóc mắt trẻ em ở Việt Nam.

FedEx cũng chính là đơn vị tài trợ cho 5 Chương trình Bệnh viện Bay trước đây ở Việt Nam, trong đó có 4 Chương trình được thực hiện tại Đà Nẵng và 1 Chương trình ở  TP HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, có thị lực kém
Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, có thị lực kém

VOV.VN - Theo PGS, TS Nguyễn Chí Dũng, Viện Mắt Trung ương, trong số đó có 1/3 là người nghèo không có tiền điều trị.

Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, có thị lực kém

Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, có thị lực kém

VOV.VN - Theo PGS, TS Nguyễn Chí Dũng, Viện Mắt Trung ương, trong số đó có 1/3 là người nghèo không có tiền điều trị.

Việt Nam có khoảng 25.000 người mù do bệnh glôcôm
Việt Nam có khoảng 25.000 người mù do bệnh glôcôm

VOV.VN - Theo Bệnh viện Mắt Trung ương, 30% số người mắc bệnh này có tiền sử tra thuốc nhỏ mắt chứa chất Corticoid.

Việt Nam có khoảng 25.000 người mù do bệnh glôcôm

Việt Nam có khoảng 25.000 người mù do bệnh glôcôm

VOV.VN - Theo Bệnh viện Mắt Trung ương, 30% số người mắc bệnh này có tiền sử tra thuốc nhỏ mắt chứa chất Corticoid.

Việt Nam có khoảng 30.000 người mù cần được hiến giác mạc
Việt Nam có khoảng 30.000 người mù cần được hiến giác mạc

VOV.VN - Họ có thể tìm thấy ánh sáng nếu ai đó hiến tặng giác mạc của mình sau khi qua đời.

Việt Nam có khoảng 30.000 người mù cần được hiến giác mạc

Việt Nam có khoảng 30.000 người mù cần được hiến giác mạc

VOV.VN - Họ có thể tìm thấy ánh sáng nếu ai đó hiến tặng giác mạc của mình sau khi qua đời.