Sữa mẹ có thể giảm hơn 4.000 ca tử vong ở trẻ tại Việt Nam

(VOV) - Ông Phạm Sinh Huy: Nuôi con bằng sữa mẹ là phương pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa suy dinh dưỡng…

Save the Children International cho biết, trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu sau đó mới cho trẻ ăn dặm có thể làm giảm khoảng 4.000 ca tử vong ở trẻ em mỗi năm tại Việt Nam.

Trong một nghiên cứu mới ra ngày 18/2 cho thấy: việc nuôi con bằng sữa mẹ có thể cứu 1 trong 8 ca tử vong ở trẻ em hàng năm. Trên phạm vi toàn cầu, điều này có nghĩa rằng sẽ có khoảng hơn 830.000 trẻ em được sống để chào đón sinh nhật lần thứ 5 trong đời.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, cho trẻ bú mẹ ngay trong giờ đầu sau khi sinh sẽ cứu khoảng 22% trẻ sơ sinh khỏi tử vong. Tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh chiếm 50% các ca tử vong ở trẻ em.

Ông Phạm Sinh Huy, Giám đốc của Save The Children tại Việt Nam nhấn mạnh: “Giờ đầu tiên trong đời một đứa trẻ là vô cùng quan trọng. Đây là giai đoạn mong manh nhất của trẻ sơ sinh và sữa mẹ chính là liều vaccine đầu tiên cho các bé. Nuôi con bằng sữa mẹ là phương pháp hiệu quả nhất để giúp phòng ngừa dịch bệnh và suy dinh dưỡng, những nhân tố gây tử vong ở trẻ”.

Hiện nay, có khoảng 30% trẻ em tại Việt Nam bị  xếp vào thể thấp còi, một chỉ số rõ ràng của suy dinh dưỡng trẻ em và việc thực nuôi con bằng sữa mẹ có thể giúp khắc phục vấn đề này. Nếu một đứa trẻ bị thấp còi trước 2 tuổi, trẻ có thể bị tổn thương vĩnh viễn cả về tinh thần lẫn thể chất. Tuy nhiên, mặc dù việc nuôi con bằng sữa mẹ mang lại rất nhiều lợi ích, chỉ có ít hơn 1/5 trẻ em tại Việt Nam được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.

Chính phủ Việt Nam đã chủ động trong việc thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Năm 2012, chính phủ thông qua qui chế nghỉ thai sản 6 tháng, các bà mẹ đang cho con bú  được hưởng một giờ cho con bú mỗi ngày và được trả lương đầy đủ. Các doanh nghiệp có tỷ lệ lao động nữ cao được yêu cầu thành lập các trung tâm chăm sóc trẻ em, các nhà trẻ hoặc hỗ trợ một phần các chi phí chăm sóc trẻ. Ngoài ra, Việt Nam cũng thông qua lệnh cấm quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ cho trẻ em dưới 24 tháng bao gồm cả bình sữa và núm bú cũng như các loại thức ăn cho trẻ dưới 6 tháng tuổi.

Mặc dù vậy, tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn thấp đồng loạt trong 2 năm qua, chỉ vào 20%.

Theo báo cáo của Alive & Thrive, một chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy các thực hành tối ưu về nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ do các tổ chức phát triển quốc tế trong đó có Save the Children thực hiện thì hầu hết các bà mẹ ở Việt Nam cho con bú nhưng chỉ có một nửa số họ cho con bú ngay trong giờ đầu tiên. Nhiều bà mẹ cho trẻ uống nước và ăn dặm trước 6 tháng.

 “Để khuyến khích các bà mẹ cho con bú hoàn toàn trong sáu tháng đầu, họ cần phải nắm được thông tin về tầm quan trọng của việc cho con bú sữa mẹ hoàn toàn. Bệnh viện bạn hữu trẻ em là một mô hình tốt để đảm bảo rằng các bác sĩ và y tá sẽ tư vấn về vấn đề này cho họ”, ông Phạm Sinh Huy cho biết.

Chính phủ Việt Nam đã và đang ủng hộ sáng kiến “Bệnh viện bạn hữu trẻ em” từ hai thập kỉ qua. Sáng kiến này nhằm tạo ra một môi trường thông tin và tư vấn các bà mẹ cho con bú. Tuy nhiên trong năm 2008, chỉ 59 trong số 12,146 bệnh viện được công nhận là bệnh viện bạn hữu trẻ em. Rất nhiều bệnh viện khác cho rằng họ không có kinh phí hoặc các hỗ trợ khác để tham gia sáng kiến này.

Qua đó, Save the Children cũng đưa ra những gợi ý cho chính phủ Việt Nam để thúc đẩy những lợi ích và khắc phục những rào cản của việc nuôi con bằng sữa mẹ. Đó là: Đầu tư và tạo động lực để khuyến khích các bệnh viện trở thành bệnh viện thân thiện với trẻ em. Thắt chặt các qui định quốc gia về việc quảng bá của các ngành sản xuất các sản phẩm thay thế sữa mẹ.

Ông Phạm Sinh Huy cho biết: “Không thể để trẻ em tử vong chỉ vì các em không được nuôi dưỡng thích hợp. Sữa mẹ không chỉ là nguồn dinh dưỡng tự nhiên miễn phí, mà còn cung cấp cho trẻ sự bảo vệ tốt nhất để chống chọi với bệnh tật, và giảm tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi. Nếu các bà mẹ và gia đình của mình được cung cấp đầy đủ thông tin và và được hỗ trợ trong việc nuôi con bằng sữa mẹ, chúng ta có thể giúp giảm hàng nghìn ca tử vong không đáng có ở trẻ em mỗi năm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1,5 triệu trẻ em có thể thoát khỏi tử vong nhờ bú sữa mẹ
Hơn 1,5 triệu trẻ em có thể thoát khỏi tử vong nhờ bú sữa mẹ

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương ở nhóm trẻ từ 3 - 7 tuổi bị tiêu chảy cho thấy, tỷ lệ tiêu chảy ở trẻ bú bình chiếm hơn 60%, cao hơn nhiều so với trẻ bú mẹ.

Hơn 1,5 triệu trẻ em có thể thoát khỏi tử vong nhờ bú sữa mẹ

Hơn 1,5 triệu trẻ em có thể thoát khỏi tử vong nhờ bú sữa mẹ

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương ở nhóm trẻ từ 3 - 7 tuổi bị tiêu chảy cho thấy, tỷ lệ tiêu chảy ở trẻ bú bình chiếm hơn 60%, cao hơn nhiều so với trẻ bú mẹ.

Sữa mẹ tiêu diệt tế bào ung thư
Sữa mẹ tiêu diệt tế bào ung thư

Theo một kết quả nghiên cứu, hợp chất được tạo thành từ sữa mẹ có khả năng tiêu diệt hơn 40 loại tế bào ung thư một cách hiệu quả. Các nhà khoa học hy vọng có thể dùng loại hợp chất mới này để chế tạo thuốc trị ung thư mới

Sữa mẹ tiêu diệt tế bào ung thư

Sữa mẹ tiêu diệt tế bào ung thư

Theo một kết quả nghiên cứu, hợp chất được tạo thành từ sữa mẹ có khả năng tiêu diệt hơn 40 loại tế bào ung thư một cách hiệu quả. Các nhà khoa học hy vọng có thể dùng loại hợp chất mới này để chế tạo thuốc trị ung thư mới

Sữa mẹ làm tăng khả năng học của bé trai
Sữa mẹ làm tăng khả năng học của bé trai

Sữa mẹ chứa những dưỡng chất tốt nhất cho sự phát triển của não và hệ thần kinh trung ương

Sữa mẹ làm tăng khả năng học của bé trai

Sữa mẹ làm tăng khả năng học của bé trai

Sữa mẹ chứa những dưỡng chất tốt nhất cho sự phát triển của não và hệ thần kinh trung ương

Cấm quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ cho trẻ dưới 12 tháng tuổi
Cấm quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ cho trẻ dưới 12 tháng tuổi

Luật Quảng cáo vừa được Quốc hội thông qua cũng cấm quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi.

Cấm quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ cho trẻ dưới 12 tháng tuổi

Cấm quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ cho trẻ dưới 12 tháng tuổi

Luật Quảng cáo vừa được Quốc hội thông qua cũng cấm quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi.

Anh: Phát hiện thú vị về sữa mẹ
Anh: Phát hiện thú vị về sữa mẹ

Trẻ được nuôi bằng sữa mẹ cũng dễ có tài và dễ uốn nắn hơn.

Anh: Phát hiện thú vị về sữa mẹ

Anh: Phát hiện thú vị về sữa mẹ

Trẻ được nuôi bằng sữa mẹ cũng dễ có tài và dễ uốn nắn hơn.

Tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ ở Việt Nam còn thấp
Tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ ở Việt Nam còn thấp

Hiện chỉ có 10% phụ nữ cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu và chỉ có 50% số trẻ em được cho bú trong vòng 1 giờ đầu sau sinh.  

Tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ ở Việt Nam còn thấp

Tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ ở Việt Nam còn thấp

Hiện chỉ có 10% phụ nữ cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu và chỉ có 50% số trẻ em được cho bú trong vòng 1 giờ đầu sau sinh.  

UNICEF khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ
UNICEF khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ

Theo thống kê của UNICEF, hiện tỷ lệ trẻ em được bú sữa mẹ trên toàn thế giới mới chỉ đạt khoảng 37%

UNICEF khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ

UNICEF khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ

Theo thống kê của UNICEF, hiện tỷ lệ trẻ em được bú sữa mẹ trên toàn thế giới mới chỉ đạt khoảng 37%

Ngày hội “Sữa mẹ cùng nói lời yêu thương”
Ngày hội “Sữa mẹ cùng nói lời yêu thương”

Các bà mẹ nên cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục trong 24 tháng tuổi.

Ngày hội “Sữa mẹ cùng nói lời yêu thương”

Ngày hội “Sữa mẹ cùng nói lời yêu thương”

Các bà mẹ nên cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục trong 24 tháng tuổi.

Phát động Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ
Phát động Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phát động “Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ” từ ngày 1-7/8/2012 với chủ đề “Sữa mẹ hôm nay – Sức khỏe ngày mai”.

Phát động Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ

Phát động Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phát động “Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ” từ ngày 1-7/8/2012 với chủ đề “Sữa mẹ hôm nay – Sức khỏe ngày mai”.