Trẻ bị hen suyễn không được kiểm soát có nguy cơ mắc COVID-19 nặng

VOV.VN - Theo nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí The Lancet Respiratory Medicine, tình trạng hen suyễn ở trẻ em nếu không được kiểm soát có thể dẫn tới nguy cơ cao phải nhập viện và trở nặng do COVID-19.

Bệnh hen suyễn được kiểm soát kém được định nghĩa là một lần nhập viện trước đó vì bệnh hen suyễn hoặc phải dùng ít nhất hai đợt thuốc Steroid đường uống để điều trị cơn hen suyễn trong 2 năm qua.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của khoảng 750.000 trẻ em từ 5 - 17 tuổi, trong đó có 63.463 trẻ mắc bệnh hen suyễn, từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2021.

Theo kết quả nghiên cứu, những trẻ em gần đây nhập viện vì bệnh hen suyễn có nguy cơ nhập viện do COVID-19 cao gấp 6 lần, trong khi những trẻ sử dụng thuốc Steroid đường uống có nguy cơ mắc COVID-19 nặng cao hơn gấp 3 lần so với trẻ em không bị hen suyễn. Lưu ý, các nhà khoa học đã loại trừ các yếu tố khác liên quan đến tăng nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng, bao gồm một số bệnh nền. Nghiên cứu cũng cho thấy, những trẻ em bị hen suyễn được kiểm soát kém cũng có nhiều khả năng phải nhập viện do nhiễm SARS-CoV-2 hơn những trẻ em bị hen suyễn được kiểm soát tốt.

Tuy nhiên, các biến chứng nghiêm trọng do COVID-19 rất hiếm xảy ra ở trẻ em, kể cả những trẻ bị hen suyễn. Chỉ 1 trong 380 trẻ em mắc bệnh hen suyễn được kiểm soát kém trong nghiên cứu phải nhập viện do COVID-19.

Lý do tại sao trẻ em mắc bệnh hen suyễn được kiểm soát kém bị COVID-19 tấn công nặng hơn những đứa trẻ khác vẫn chưa được hiểu đầy đủ.

Tác giả nghiên cứu Aziz Sheikh, Giám đốc Viện Usher của Đại học Edinburgh, Scotland (Anh) cho biết: “Tỷ lệ mắc COVID-19 tăng trở lại ở một số khu vực do mùa lạnh và cúm sắp bắt đầu, nên trẻ em mắc bệnh hen suyễn cần được kiểm soát tình trạng bệnh chặt chẽ. Hơn nữa, điều quan trọng là trẻ cần được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ”.

Dẫn lời bà Rachel Harwood, Bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Nhi Alder Hey ở Liverpool (Anh): “Chúng tôi khuyến nghị tất cả trẻ em đủ điều kiện nên tiêm phòng cúm và gia đình cần đảm bảo cho trẻ duy trì dùng thuốc kiểm soát hen suyễn. Ngoài ra, trẻ em bị bệnh hen suyễn có dấu hiệu bệnh trở nặng nên thăm khám bác sĩ kịp thời để được điều trị phù hợp”.

Tiến sĩ William Sheehan, nhà dị ứng học và miễn dịch học tại Bệnh viện Nhi Quốc gia ở Washington (Mỹ), cho biết, không phải tất cả trẻ em bị hen suyễn có nguy cơ mắc COVID-19 nặng, mà những trẻ bị hen suyễn được kiểm soát kém hoặc không được kiểm soát mới có nguy cơ như vậy. Điều này cho thấy vẫn có cơ hội để ngăn ngừa các biến chứng do COVID-19 cho những đứa trẻ này.

Theo các chuyên gia, trẻ em nên đi khám và được điều trị bằng tất cả các loại thuốc điều trị hen suyễn, đồng thời phải đảm bảo trẻ đang sử dụng thuốc đúng cách. Nếu thuốc không hiệu quả, bác sĩ có thể điều chỉnh liều lượng hoặc thay đổi thuốc để kiểm soát bệnh tốt hơn. Đặc biệt, trẻ em bị hen suyễn được kiểm soát kém cũng nên được ưu tiên trong tiêm phòng COVID-19. Tại Mỹ, vaccine COVID-19 đã được phép sử dụng cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các triệu chứng của bệnh hen suyễn
Các triệu chứng của bệnh hen suyễn

VOV.VN - Dưới đây là 6 triệu chứng phổ biến của bệnh hen suyễn bạn nên lưu ý.

Các triệu chứng của bệnh hen suyễn

Các triệu chứng của bệnh hen suyễn

VOV.VN - Dưới đây là 6 triệu chứng phổ biến của bệnh hen suyễn bạn nên lưu ý.

Các biện pháp bảo vệ sức khỏe phổi cho bệnh nhân hen suyễn
Các biện pháp bảo vệ sức khỏe phổi cho bệnh nhân hen suyễn

VOV.VN - Dưới đây là một số cách đơn giản để bảo vệ sức khỏe phổi mà mọi người, nhất là bệnh nhân hen suyễn có thể áp dụng.

Các biện pháp bảo vệ sức khỏe phổi cho bệnh nhân hen suyễn

Các biện pháp bảo vệ sức khỏe phổi cho bệnh nhân hen suyễn

VOV.VN - Dưới đây là một số cách đơn giản để bảo vệ sức khỏe phổi mà mọi người, nhất là bệnh nhân hen suyễn có thể áp dụng.

Kiểm soát tốt bệnh hen suyễn có thể giảm mức độ nghiêm trọng của COVID-19
Kiểm soát tốt bệnh hen suyễn có thể giảm mức độ nghiêm trọng của COVID-19

VOV.VN - Theo một nghiên cứu lớn, những người bị hen suyễn nếu kiểm soát tốt bệnh này thì tình trạng mắc COVID-19 sẽ ít nghiêm trọng hơn so với những người mắc bệnh hen suyễn không được kiểm soát.

Kiểm soát tốt bệnh hen suyễn có thể giảm mức độ nghiêm trọng của COVID-19

Kiểm soát tốt bệnh hen suyễn có thể giảm mức độ nghiêm trọng của COVID-19

VOV.VN - Theo một nghiên cứu lớn, những người bị hen suyễn nếu kiểm soát tốt bệnh này thì tình trạng mắc COVID-19 sẽ ít nghiêm trọng hơn so với những người mắc bệnh hen suyễn không được kiểm soát.

Nguy cơ hen suyễn cấp nặng ở người cao tuổi khi mưa dông
Nguy cơ hen suyễn cấp nặng ở người cao tuổi khi mưa dông

VOV.VN -Các nhà khoa học đã xác định được mối liên hệ giữa điều kiện thời tiết khi có dông bão và các bệnh về đường hô hấp ở người cao tuổi.

Nguy cơ hen suyễn cấp nặng ở người cao tuổi khi mưa dông

Nguy cơ hen suyễn cấp nặng ở người cao tuổi khi mưa dông

VOV.VN -Các nhà khoa học đã xác định được mối liên hệ giữa điều kiện thời tiết khi có dông bão và các bệnh về đường hô hấp ở người cao tuổi.

Chế độ dinh dưỡng cho người bị bệnh hen suyễn
Chế độ dinh dưỡng cho người bị bệnh hen suyễn

VOV.VN - Một số thức ăn có thể làm kịch phát cơn hen suyễn đã có sẵn. Tránh một số thức ăn sau có thể hạn chế bộc phát các đợt cấp của bệnh hen suyễn.

Chế độ dinh dưỡng cho người bị bệnh hen suyễn

Chế độ dinh dưỡng cho người bị bệnh hen suyễn

VOV.VN - Một số thức ăn có thể làm kịch phát cơn hen suyễn đã có sẵn. Tránh một số thức ăn sau có thể hạn chế bộc phát các đợt cấp của bệnh hen suyễn.

Kế hoạch ăn kiêng dành cho bệnh nhân hen suyễn
Kế hoạch ăn kiêng dành cho bệnh nhân hen suyễn

VOV.VN - Hen suyễn là bệnh phổi mãn tính làm hẹp đường thở. Suyễn gây ra những đợt thở khò khè và ho, thậm chí có thể gây tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Kế hoạch ăn kiêng dành cho bệnh nhân hen suyễn

Kế hoạch ăn kiêng dành cho bệnh nhân hen suyễn

VOV.VN - Hen suyễn là bệnh phổi mãn tính làm hẹp đường thở. Suyễn gây ra những đợt thở khò khè và ho, thậm chí có thể gây tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.