15 người bị bắt trong đợt trấn áp khủng bố lớn nhất lịch sử Australia

VOV.VN - Cảnh sát Australia cho biết vụ bắt giữ 15 người diễn ra ngày 18/9 cho thấy một kế hoạch khủng bố đầy bạo lực đang được lên kế hoạch tại đây.

Theo Reuters, 800 cảnh sát bang New South Wales và cảnh sát liên bang đã tiến hành khám xét hàng chục ngôi nhà tại thành phố Sydney trong một chiến dịch trấn áp lớn nhất trong lịch sử nước này. 

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát Australia cũng tiến hành các chiến dịch trấn áp riêng rẽ tại khu phía Tây của hai thành phố Brisbane và Logan. 

Cảnh sát Australia tham gia khám xét một ngôi nhà tại Brisbane trong chiến dịch trấn áp khủng bố (Ảnh AFP)

Phó Ủy viên Cảnh sát Liên bang Australia Colvin cho biết trong số 15 người bị bắt giữ có một người bị kết án liên quan đến các vụ tấn công khủng bố và sẽ phải ra hầu tòa vào ngày hôm nay (18/9). 

Vụ bắt giữ này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Australia nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức cao thứ hai nhằm phản ứng lại với những mối đe dọa trong nước do những người ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) gây ra. 

“Cảnh sát tin rằng nhóm người mà họ bắt giữ đã lên kế hoạch chuẩn bị gây ra những vụ tấn công đẫm máu tại Australia”, ông Colvin cho biết. 

“Những vụ tấn công này là những hành động nhằm người dân Australia, chính vì thế những gì diễn ra ngày hôm nay (18/9) và trong những ngày tiếp theo là nhằm để ngăn chặn những vụ tấn công nói trên càng sớm càng tốt”, ông Colvin nói thêm. 

Ủy viên cảnh sát bang New South Wales Andrew Scipione cho biết các cuộc tấn công này nhằm vào một nhân vật quan trọng của Australia và được đánh giá là “ở mức độ nguy hiểm rất lớn”. 

Tuần trước, cảnh sát Australia đã bắt giữ 2 người tại Brisbane được cho là đang chuẩn bị cho các cuộc chiến đấu tại Syria thông qua việc tuyển mộ binh sỹ thánh chiến và gây quỹ cho tổ chức Mặt trận Nusra, một chi nhánh của tổ chức al-Qaeda. 

Tuần trước, Chính phủ Australia đã nâng mức cảnh báo chống khủng bố từ mức “trung bình” lên mức “cao” sau đề xuất của Tổ chức Tình báo An ninh Australia.

Giám đốc Tổ chức Tình báo An ninh Australia David Irvine cho biết những mối đe dọa khủng bố tại Australia đã gia tăng từ năm ngoái sau khi nhiều người Australia đã tham gia tổ chức IS chiến đấu tại Syria và Iraq. 

Tuy nhiên, ngay cả khi đã nâng mức cảnh báo, Thủ tướng Australia Tony Abbott vẫn cho rằng vẫn chưa có thông tin gì cho thấy khả năng tấn công khủng bố có thể xảy ra. 

Cảnh sát Australia cho biết, cho đến nay vẫn chưa nhận thấy mối đe dọa khủng bố nhằm vào Hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Brisbane. 

Australia ước tính có khoảng 60 công dân nước này đang chiến đấu cho nhóm IS và Mặt trận Nusra tại Iraq và Syria. Ngoài ra, đã có 15 người Australia đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, trong đó có 2 kẻ đánh bom tự sát. 

Chính quyền Australia cũng cho biết có khoảng 100 người Australia đang ủng hộ cho các nhóm cực đoan tại Australia thông qua việc tuyển mộ các tay súng, huấn luyện những kẻ đánh bom tự sát và cung cấp tiền và trang thiết bị cho những tên này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia mong muốn gia nhập NATO
Australia mong muốn gia nhập NATO

VOV.VN -Với việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tới đây, Australia đang thể hiện mong muốn tham gia liên minh quân sự này.

Australia mong muốn gia nhập NATO

Australia mong muốn gia nhập NATO

VOV.VN -Với việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tới đây, Australia đang thể hiện mong muốn tham gia liên minh quân sự này.

6 tháng sau thảm kịch MH370, Australia sẽ mở đợt tìm kiếm mới
6 tháng sau thảm kịch MH370, Australia sẽ mở đợt tìm kiếm mới

VOV.VN - Theo các quan chức Australia, cuộc tìm kiếm mới dưới biển sâu dự kiến sẽ kéo dài 12 tháng.

6 tháng sau thảm kịch MH370, Australia sẽ mở đợt tìm kiếm mới

6 tháng sau thảm kịch MH370, Australia sẽ mở đợt tìm kiếm mới

VOV.VN - Theo các quan chức Australia, cuộc tìm kiếm mới dưới biển sâu dự kiến sẽ kéo dài 12 tháng.

Ngoại trưởng Australia: Xóa bỏ hoàn toàn IS là điệp vụ bất khả thi
Ngoại trưởng Australia: Xóa bỏ hoàn toàn IS là điệp vụ bất khả thi

VOV.VN - Ngoại trưởng Bishop nhấn mạnh, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang có xu hướng trở thành 1 tổ chức giống như al-Qaeda.

Ngoại trưởng Australia: Xóa bỏ hoàn toàn IS là điệp vụ bất khả thi

Ngoại trưởng Australia: Xóa bỏ hoàn toàn IS là điệp vụ bất khả thi

VOV.VN - Ngoại trưởng Bishop nhấn mạnh, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang có xu hướng trở thành 1 tổ chức giống như al-Qaeda.

Australia triển khai quân và phi cơ tiêm kích chống phiến quân IS
Australia triển khai quân và phi cơ tiêm kích chống phiến quân IS

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 11 năm qua chính phủ nước này nâng cảnh báo khủng bố lên mức “cao”.

Australia triển khai quân và phi cơ tiêm kích chống phiến quân IS

Australia triển khai quân và phi cơ tiêm kích chống phiến quân IS

VOV.VN - Lần đầu tiên trong 11 năm qua chính phủ nước này nâng cảnh báo khủng bố lên mức “cao”.

Australia để ngỏ khả năng hỗ trợ Mỹ không kích Nhà nước Hồi giáo
Australia để ngỏ khả năng hỗ trợ Mỹ không kích Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Thủ tướng Australia khẳng định lực lượng IS là mối đe dọa đối với cả thế giới.

Australia để ngỏ khả năng hỗ trợ Mỹ không kích Nhà nước Hồi giáo

Australia để ngỏ khả năng hỗ trợ Mỹ không kích Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Thủ tướng Australia khẳng định lực lượng IS là mối đe dọa đối với cả thế giới.

Australia sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm máy bay MH370
Australia sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm máy bay MH370

VOV.VN - Đây là lời tuyên bố của Thủ tướng Australia Tony Abbot nhân chuyến thăm Malaysia lần này.

Australia sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm máy bay MH370

Australia sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm máy bay MH370

VOV.VN - Đây là lời tuyên bố của Thủ tướng Australia Tony Abbot nhân chuyến thăm Malaysia lần này.

Australia ký thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ấn Độ
Australia ký thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng Abbott cho biết, thỏa thuận được mong đợi này là một dấu hiệu của sự tin tưởng giữa hai nước Australia và Ấn Độ.

Australia ký thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ấn Độ

Australia ký thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng Abbott cho biết, thỏa thuận được mong đợi này là một dấu hiệu của sự tin tưởng giữa hai nước Australia và Ấn Độ.

Australia tham gia liên minh chống IS
Australia tham gia liên minh chống IS

VOV.VN -Theo tuyên bố, Australia sẽ triển khai 8 máy bay chiến đấu, một máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm, một máy bay tiếp nhiên liệu...

Australia tham gia liên minh chống IS

Australia tham gia liên minh chống IS

VOV.VN -Theo tuyên bố, Australia sẽ triển khai 8 máy bay chiến đấu, một máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm, một máy bay tiếp nhiên liệu...

Malaysia và Australia chia sẻ chi phí tìm kiếm MH370
Malaysia và Australia chia sẻ chi phí tìm kiếm MH370

VOV.VN - Giai đoạn tiếp theo của cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 bị mất tích có thể mất tới 1 năm và tiêu tốn gần 50 triệu USD.

Malaysia và Australia chia sẻ chi phí tìm kiếm MH370

Malaysia và Australia chia sẻ chi phí tìm kiếm MH370

VOV.VN - Giai đoạn tiếp theo của cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 bị mất tích có thể mất tới 1 năm và tiêu tốn gần 50 triệu USD.

Australia và Ấn Độ ký thỏa thuận hạt nhân dân sự
Australia và Ấn Độ ký thỏa thuận hạt nhân dân sự

VOV.VN - Australia sẽ bán urani cho Ấn Độ cũng như cung cấp nguồn nhiên liệu khác để giúp Ấn Độ khắc phục tình trạng thiếu điện.

Australia và Ấn Độ ký thỏa thuận hạt nhân dân sự

Australia và Ấn Độ ký thỏa thuận hạt nhân dân sự

VOV.VN - Australia sẽ bán urani cho Ấn Độ cũng như cung cấp nguồn nhiên liệu khác để giúp Ấn Độ khắc phục tình trạng thiếu điện.

Mỹ và Australia thảo luận cách thức chống lại phiến quân IS
Mỹ và Australia thảo luận cách thức chống lại phiến quân IS

VOV.VN - Hai nước cũng thảo luận về sự cần thiết phải giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang tiếp diễn tại Iraq và mối đe dọa của Nhà nước Hồi giáo. 

Mỹ và Australia thảo luận cách thức chống lại phiến quân IS

Mỹ và Australia thảo luận cách thức chống lại phiến quân IS

VOV.VN - Hai nước cũng thảo luận về sự cần thiết phải giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang tiếp diễn tại Iraq và mối đe dọa của Nhà nước Hồi giáo. 

Australia không có ý định đưa bộ binh tới Iraq
Australia không có ý định đưa bộ binh tới Iraq

VOV.VN - Các cố vấn quân sự của Australia tại trụ sở của lực lượng an ninh Iraq sẽ chỉ hoạt động xung quanh trụ sở của lực lượng này.

Australia không có ý định đưa bộ binh tới Iraq

Australia không có ý định đưa bộ binh tới Iraq

VOV.VN - Các cố vấn quân sự của Australia tại trụ sở của lực lượng an ninh Iraq sẽ chỉ hoạt động xung quanh trụ sở của lực lượng này.